Nhân dịp kỷ niệm 62 năm thảm họa da cam ở Việt Nam và hưởng ứng“Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm” 8/2023” do Trung ương Hội phát động, chiều 07/8/2023, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Thanh Xuân đã tổ chức Chương trình “Kết nối – Lan tỏa yêu thương”. Tham dự Chương trình có: ông Trần Văn Quang, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Hà Nội; bà Trần Thu Hà, Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Thanh Xuân; ông Đặng Khánh Hòa, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận; đại diện một số ban, ngành trong quận, nhiều nhà tài trợ và 50 NNCĐDC trên địa bàn.

Phát biểu tại Chương trình, bà Bùi Thu Én nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội các cấp trong Quận đã vận động các tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ thăm tặng quà cho 885 NNCĐDC với tổng số tiến là 435.280.000 đồng; khám và cấp thuốc miễn phí cho 400 nạn nhân...
Chương trình “Kết nối – Lan tỏa yêu thương” nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về hậu quả nặng nề của CĐHH trong chiến tranh ở Việt Nam; khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương đối với việc khắc phục hậu quả CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; đồng thời biểu dương, tri ân các tổ chức, cá nhân đã đồng hành chăm sóc, giúp đỡ để NNCĐDC vơi bớt khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống. Nhiều tổ chức, cá nhân trong quận đã tích cực ủng hộ NNCĐDC cả về vật chất và tinh thần. Tiêu biểu là: Hợp tác xã Thành Công; Trường tiểu học Thanh Xuân Bắc; Đại Đức Thích Thanh Huy; Gia đình anh Việt; Gia đình bà Nguyễn Thị Điệp, Gia đình bà Nguyễn Thanh Thủy, Nhóm Gieo mầm thiện nguyện,… Tại Chương trình, Ban tổ chức đã thu được 59 triệu đồng trực tiếp trao tặng NNCĐDC.

Phát biểu tại Chương trình, ông Đặng Khánh Hòa, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận đã biểu dương các tập thể, cá nhân, những “Tấm lòng vàng” luôn đồng hành, giúp đỡ nạn nhân và nhiều tấm gương NNCĐDC tiêu biểu, đã vượt qua khó khăn, bệnh tật, vươn lên hòa nhập cộng đồng và còn giúp đỡ người cùng cảnh ngộ. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch cũng kêu các cấp, các tổ chức, cá nhân tiếp tục hưởng ứng “Tháng hành động vì NNCĐDC”, bằng những hành động và việc làm thiết thực hơn nữa.


Tại Chương trình đã có một số tham luận được báo cáo: Bà Đào Thị Hoa, một tấm gương tiêu biểu trong chăm sóc chồng – ông Khúc Văn Dũng là thương binh loại ¼ và là NNCĐDC. Do di nhiễm từ chồng, các con của bà đều bị đẻ non, có đứa thiếu bộ phận trên cơ thể,… Mặc dù gặp muôn vàn khó khăn nhưng bà đã chăm lo cho các con khôn lớn, trưởng thành. Thấu hiểu nỗi đau của nghững người cùng cảnh ngộ, mỗi năm gia đình bà đều dành từ 20 – 30 triệu làm từ thiện.
Khán giả tại Chương trình cũng được biết về tấm gương vượt khó vươn lên của NNCĐDC Đỗ Anh Quang, sinh năm 1981, là thế hệ 2, có bố là NNCĐDC đã bị mất do ung thư phổi. Anh bị khuyết tật bẩm sinh, đi lại khó khăn, thường xuyên phải đi viện điều trị và phục hồi chức năng. Với nỗ lực, quyết tâm của bản thân anh đã đỗ vào học và tốt nghiệp Đại học Mở Hà Nội. Hiện nay anh được Công ty Dược phẩm Trung ương 1 nhận vào làm việc với mức lương 5,4 triệu đồng/tháng.

Chương trình “Kết nối – Lan tỏa yêu thương” là một trong những hoạt động trong năm, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Quận hội Thanh Xuân. Chương trình đã đạt hiệu quả thiết thực, góp phần chăm lo, giúp đỡ nạn nhân và gia đình NNCĐDC vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, từng bước hòa nhập cộng đồng./.
Mạnh Dũng
Bình luận