• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Kết quả và kinh nghiệm thực hiện Phong trào thi đua “ Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” ở huyện Năm Căn

 

Ông Võ Văn Hành, Ủy viên BTV Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 tại huyện Năm Căn.

Với ý nghĩa cao đẹp của Phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”, những năm qua Hội NNCĐDC/dioxin huyện Năm Căn đã tích cực đẩy mạnh việc thực hiện trong cán bộ, hội viên, tổ chức Hội các cấp, và đã đạt được hiệu quả thiết thực. Công tác chăm sóc NNCĐDC ngày càng hiệu quả thiết thực, giúp nhiều gia đình nạn nhân ổn định cuộc sống. Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện đã ủng hộ được trên 9,8 tỷ đồng, tổ chức trao tặng cho nạn nhân 10.000 suất quà, 83 xe lăn, 63 suất học bổng, hơn 1.000 lượt người được khám bệnh miễn phí; sửa chữa và xây dựng 65 căn nhà ở... Đến nay huyện Năm Căn cơ bản đã xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát cho các gia đình NNCĐDC; mức sống các gia đình đều đạt trung bình trở lên, không còn hộ nghèo và cận nghèo, nhiều hộ gia đình đã vươn lên đạt danh hiệu “nông dân sản xuất kinh tế giỏi”.

Từ Phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; tính đến cuối năm 2023 toàn huyện có 417 lượt tập thể và 145 cá nhân được các cấp khen thưởng, trong đó: có 24 Kỷ niệm chương, 3 Bằng khen của Trung ương hội, 11 Bằng khen của UBND tỉnh, 377 Giấy khen của Tỉnh hội, UBND huyện và hơn 100 Giấy khen của Huyện hội.

Kết quả trên cho thấy, Phong trào thi đua “ Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đã đi vào cuộc sống và khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp hỗ trợ của các ban, ngành liên quan, sự ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và sự tích cực nỗ lực của cán bộ, hội viên, cùng với sự phấn đấu vươn lên của NNCĐDC.

Những kết quả đạt được là đáng trân trọng, song vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục để đạt được kết quả cao hơn và toàn diện.

Bà Tôn Nữ Hương Giang (bên trái), UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận huyện ủy trao tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong Phong trào thi đua "Vì nan  nhân chất đọc da cam Việt Nam".

Một số kinh nghiệm trong thực hiện Phong trào thi đua: "Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam" ở Năm Căn là:

Đảng, chính quyền cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, tạo mọi điều kiện cho tổ chức hội triển khai rộng rãi cho toàn thể cán bộ, hội viên, các tổ chức, cá nhân và quần chúng nhân dân. Công tác tuyên truyền phải làm thường xuyên, liên tục, nội dung, hình thức tuyên truyền phải sát với thực tế, có sự chủ động, sáng tạo, phù hợp với từng địa phương cơ sở. Phong trào thi đua phải xác định được những nội dung trọng tâm, trọng điểm, có tính đột phá trong từng thời gian, hỗ trợ giúp đỡ phù hợp với hoàn cảnh nạn nhân, chú ý đối  với những nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Xây dựng tổ chức Hội từ huyện đến cơ sở vững mạnh toàn diện; người đứng đầu Hội phải dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm; trong quản lý, sử dụng Quỹ NNCĐDC phải dân chủ, công khai, minh bạch đúng quy định, quy chế quy định của pháp luật hiện hành. Mỗi đợt phát động phải tổ chức sơ kết, tổng kết, rút ra được những kinh nghiệm và chỉ ra những hạn chế, tồn tại để khắc phục; động viên khen thưởng kịp thời những tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc.

Phát huy thành tích đạt được của Phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” trong thời gian qua, Ban Chấp hành Huyện hội Năm Căn khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028, giữ vững sự đoàn kết thống nhất về tư tưởng, hành động, đẩy mạnh phong trào thi đua hướng về cơ sở, hướng về NNCĐDC; chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền trong công tác vận động tạo nguồn lực để chăm sóc, cải thiện, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất tinh thần của nạn nhân, xứng đáng là Hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ./.

   Minh Sửa - Thường trực Huyện hội Năm Căn-

 

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác