• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Khánh thành Cổng phố văn hóa Thái Lan – Việt Nam tại Nakhon Phanom Thái Lan

Ngày 10/10/2024, Hội Thái – Việt tỉnh Nakhon Phanom phối hợp với chính quyền thị xã Mương, tỉnh Nakhon Phanom tổ chức Lễ khánh thành Cổng phố văn hóa Thái Lan – Việt Nam. Nakhon Phanom là tỉnh nằm ở Đông Bắc, Thái Lan, có đông bà con Việt kiều sinh sống.

                                                                                             Nghi thức Lễ cắt băng khánh thành

Lễ khánh thành diễn ra trang trọng với sự có mặt của đại diện của Quyền Tỉnh trưởng Nakhon Phanom cùng nhiều cơ quan cấp tỉnh, chính quyền thị xã: Chánh án Tòa án tỉnh, Sở Cảnh sát tỉnh, Bộ chi huy quân sự khu vực v.v...
Phía Việt Nam có: ông Nguyễn Mạnh Đông, Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; ông Phạm Việt Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan; đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kean; Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam toàn Thái Lan; Chủ tịch Hội Thái-Việt tỉnh Nakhon Phanom; đại diện các Chi hội người Việt Nam tại các tỉnh của Thái Lan và đoàn Việt kiều hồi hương tỉnh Nghệ An.
Ông Niwat Jiaviriyaboonya, Thị trưởng thị xã Mương tỉnh Nakhon Phanom cho biết: “Dự án xây dựng Cổng phố văn hóa Thái Lan - Việt Nam được hỗ trợ từ nguồn ngân sách của chính quyền thị xã Mương Nakhon Phanom với tổng số tiền 490.000 bath, cùng với sự góp vốn của bà con kiều bào tại Thái Lan.



                                                                      Thị trưởng Nakhon Phanom phát biểu

Công trình có chiều dài 11,80 mét, cao 11,45 mét, mang nét đặc trưng của kiến trúc cổ Việt Nam. Dự án được xây dựng trên một khu phố mà đa số người dân là bà con người Thái gốc Việt. Mục đích của việc xây dựng công trình này nhằm: Tao lên nét đặc trưng văn hóa Việt Nam và xây dựng biểu tượng của tình hữu nghị Thái Lan – Việt Nam; là điểm nhấn về du lịch nhằm thu hút du khách đến khám phá nét đặc trưng văn hóa đa sắc màu tại Nakhon Phanom...Ông Niwat Jiaviriyaboonya cho biết.
Bà Ranida Luengthitisakul, Quyền Tỉnh trưởng Nakhon Phanom ôn lại lịch sử, năm 1928, trong quá trình tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kiệt suất của dân tộc Việt Nam đã từng hoạt động trên mảnh đất lịch sử này. Chính Người đã lãnh đạo phong trào yêu nước để giành độc lập cho dân tộc và đặt nền móng cho quan hệ hữu nghị Thái Lan – Việt Nam. Hơn nữa, vào năm 1960 bà con kiều bào đã cùng nhau xây dựng Tháp đồng hồ Việt kiều lưu niệm. Đây là một công trình mang nhiều ý nghĩa, với sự đóng góp của cải, vật chất và công sức của bà con người Việt, để tưởng nhớ công ơn của Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Thái Lan đã cưu mang giúp đỡ bà con Việt kiều trong lúc tản cư sang Nakhon Phanom lánh nạn chiến tranh.


                                                                                   Quyền Tỉnh trưởng Nakhon Phanom phát biểu

Hiện tại, Tháp Đồng hồ Việt kiều lưu niệm đã trở thành địa danh quan trọng của tỉnh Nakhon Phanom. Dịp này, việc xây dựng cổng văn hóa Thái Lan – Việt Nam là nhằm tạo lên điểm nhấn mới, thể hiện nét đặc trưng, câu chuyện lịch sử và mối quan hệ tốt đẹp giữa Thái Lan và Việt Nam. Là điểm đến đầy ấn tượng cho khách du lịch, thúc đẩy nền kinh tế cơ sở của cộng đồng đa sắc màu của tỉnh Nakhon Phanom; phát triển nền kinh tế thông minh (Smart Economic) và nâng tầm Nakhon Phanom trở  thành điểm du lịch trong vùng Đông Bắc, Thái Lan”.



                                                                                       Đông đảo bà con kiều bào tham dự

Ông Nguyễn Mạnh Đông, Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phát biểu tại Lễ khánh thành cho rằng: “Đối với người dân Việt Nam, mỗi khi nhắc đến Vương quốc Thái Lan, mọi người đều nghĩ đến miền Đông Bắc Thái Lan, trong đó có các tỉnh như Nakhon Phanom, Udon Thani, Phichith…nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam đã từng sinh sống và có nhiều tình cảm gắn bó, xây đắp mối tình hữu nghị Việt Thái. Vì vậy, việc khánh thành Cổng văn hóa Thái Lan- Việt Nam tỉnh Nakhon Phanom sẽ để lại nhiều tình cảm thiêng liêng, tốt đẹp trong mỗi người Việt Nam; qua đó tiếp tục góp phần vào việc củng cố mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa 2 nhà nước và nhân dân Việt Nam và Vương quốc Thái Lan.


                                                                             Các tiết mục văn nghệ do bà con kiều bào biểu diễn




                                                           Xen lẫn các tiết mục văn nghệ đa sắc màu dân tộc Nakhon Phanom

Ông Nguyễn Mạnh Đông cũng đánh giá cao nỗ lực của cộng đồng người Việt Nam tại Nakhon Phanom đã góp công xây dựng lên Cổng văn hóa Thái Lan- Việt Nam, góp phần làm giàu thêm văn hóa sở tại; mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Nakhon sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương Thái Lan trong việc phát huy giá trị của Cổng văn hóa Thái Lan- Việt Nam, để khu vực này không chỉ là biểu tượng của tình hữu nghị mà còn là nơi truyền thống văn hóa giàu bản sắc Việt Nam, Thái Lan hòa quyện, làm giầu lẫn nhau mang lại những giá trị mới”. Ông Nguyễn Mạnh Đông nhấn mạnh.





Vũ Đình Phú (Souriya Khamvan), Quốc Khánh (ảnh Noom Southi) từ Thái Lan

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác