• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Kiều bào tại Lào nhiều hoạt động hướng về kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Chiều 18/5, Đoàn công tác của Tổng hội Người Việt Nam tại Lào, do ông Phạm Văn Hùng (Khamhoung Xaychaleun), Chủ tịch Tổng hội dẫn đầu đang có chuyến thăm, động viên khích lệ và trao Bằng khen cho các Tỉnh hội thuộc 7 tỉnh Nam Lào và dự Lễ ra mắt một số Chi hội người Việt.

Ông Phạm Văn Hùng (người đứng) nói chuyện và giải đáp, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con kiều bào tỉnh Attapeu, tỉnh cực Nam Lào.

Ông Phạm Văn Hùng nhấn mạnh: “Kiều bào ta sinh sống tại Lào, đa số đã mang Quốc tịch Lào, sinh sống trên 17 tỉnh thành của Lào, nhưng cứ đến dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, Tổng hội người Việt Nam tại Lào lại có nhiều hoạt động thiết thực xây dựng cộng đồng, hướng về Tổ quốc và dâng hương lên Bác Hồ muôn vàn kính yêu.

Trao Bằng khen của Tổng hội cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động kết nối cộng đồng

Tại tỉnh Attapeu, Đoàn công tác của Tổng hội Người Việt Nam tại Lào, do ông Phạm Văn Hùng, Chủ tịch Tổng hội dẫn đầu đã trao bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào cộng đồng, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống; chấp hành tốt đường lối chủ trương, chính sách pháp luật của nước sở tại, cùng nhau gìn giữ nét văn hóa truyền thống Việt trong các thế hệ kiều bào và luôn hướng về Tổ quốc.

Dự Lễ ra mắt của một số Chi hội người Việt tỉnh Attapeu


 Đặc biệt tại các tỉnh, thành phố miền Nam Lào, thay mặt Tổng hội người Việt Nam tại Lào, phát biểu trước cộng đồng người Việt, ông Phạm Văn Hùng ca ngợi tấm gương đạo đức, nhân cách, tác phong Chủ tịch Hồ Chí Minh; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã đặt nền móng xây dựng tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào và kiều bào ta dù ở lĩnh vực nào, đã mang quốc tịch Lào vẫn luôn phải đoàn kết, xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng mà Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Caysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong đã đặt nền móng và các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng giữ gìn, phát huy và vun đắp ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực, lên tầm cao mới.


Trước đó, nhân kỉ niệm 134 năm Ngày sinh của Bác (19/5/1890-19/5/2024) Tổng hội Người Việt Nam tại Lào đã phối hợp Đại sứ quán Việt Nam dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Bác ở Bản Xiengvang, huyện Nongbok, tỉnh Khammuane, miền Trung Lào, cách thủ đô Vientiane hơn 400km.

 

 Toàn cảnh Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bản Xiengvang


Bản Xiengvang, huyện Nongbok, tỉnh Khammuane là địa phương của Lào đối diện tỉnh Nakhonphanom của Thái Lan bên kia sông Mekong, nơi Bác Hồ thường qua lại hoạt động cách mạng giữa hai nước những năm 1928-1929. Bác Hồ đã dành tình cảm đặc biệt đối với Việt kiều Lào và Thái Lan, gây dựng phong trào Việt kiều yêu nước tại hai quốc gia láng giềng.


Cũng chính vì thế, để ghi nhớ công ơn trời biển của Bác, Việt kiều Thái Lan đã xây dựng Khu di tích Bác Hồ tại Bản Nachok, tỉnh Nakhonphanom và bên phía Lào xây dựng Khu tưởng niệm, di tích Bác Hồ tại Bản Xiengvang huyện Nongbok, tỉnh Khammuane.
Lễ dâng hương Bác Hồ tại Bản Xiengvang có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Sanvannakhet; đại diện chính quyền tỉnh Khammuane và đông đảo bà con kiều bào đang sinh sống tại Lào.

Ông Phạm Văn Hùng- Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Lào dẫn đầu đoàn kiều bào dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Bác Hồ bản Xiengvang

Bà con kiều bào dâng hương tưởng nhớ Bác tại Khu lưu niệm Bác Hồ tại bản Xiengvang nhân dịp kỉ niệm 134 năm ngày sinh của Bác


Các đại biểu đã cùng nhau tưởng nhớ Bác, ôn lại những kỉ niệm thời kì Người hoạt động cách mạng tại Lào; báo công với Bác về tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào mà Tổng hội người Việt Nam tại Lào là cầu nối của tình hữu nghị đó trên đất nước Chăm Pa; nguyện hứa với Bác sẽ tiếp tục nỗ lực phát huy thành quả đạt được, không ngừng phấn đấu vươn lên xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Bác về tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam- Lào; tôn trọng, chấp hành tốt đường lối chủ trương, chính sách pháp luật của nước sở tại, cùng nhau đoàn kết giữ gìn nét văn hóa truyền thống Việt trong cộng đồng và các thế hệ kiều bào; cùng nhau luôn hướng về Tổ quốc thân yêu.

Quốc Khánh

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội huyện Long Phú: Sơ kết 6 tháng đầu năm

    Hội huyện Long Phú: Sơ kết 6 tháng đầu năm

    Sáng 25/6, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng  tổ chức hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 ...