• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Kinh nghiệm Việt Nam trong tín dụng chính sách nông nghiệp: Từ nguồn vốn đến hiệu quả giá trị gia tăng

Trong khuôn khổ quan hệ thành viên Hiệp hội tín dụng Nông nghiệp nông thôn Châu Á - Thái Bình Dương (APRACA), ngày 16/7, tại Hà Nội, NHCSXH (VBSP) đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển chăn nuôi Nepal (MoALD) do ông Mahesh Chandra Acharya - Giám đốc Chương trình phát triển trồng các loại hạt và hoa quả ở vùng cao (NAFHA) làm Trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Tổng Giám đốc VBSP Vương Văn Minh cùng đại diện một số Ban CMNV tại Hội sở chính.
20

Quang cảnh buổi tiếp và làm việc

Chào mừng đoàn công tác MoALD đến thăm, làm việc với VBSP, Phó Tổng Giám đốc Vương Văn Minh đã khái quát những nét chính về hoạt động VBSP sau 23 năm xây dựng và phát triển. Với vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng trong công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội tại Việt Nam; giúp người nghèo có vốn SXKD, vươn lên ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.
Là tổ chức tín dụng đặc thù của Chính phủ, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận và VBSP là đơn vị lớn nhất cung cấp tài chính toàn diện cho người nghèo và các đối tượng chính sách tại Việt Nam, đến nay VBSP đã thiết lập được mô hình tổ chức quản lý, phương thức tín dụng phù hợp với đặc thù thể chế chính trị tại Việt Nam và đang phát huy hiệu quả. VBSP hiện có hệ thống bao phủ khắp Việt Nam với 34 chi nhánh tỉnh/thành phố, 648 phòng giao dịch, gần 10.000 điểm giao dịch, gần 200.000 Tổ tiết kiệm và vay vốn và khoảng 10.000 cán bộ. Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đến 30/6/2025 đạt trên 415.000 tỷ đồng (tương đương hơn 16 tỷ USD), tổng dư nợ hơn 394.000 tỷ đồng (gần 15,2 tỷ USD) với hơn 6,9 triệu khách hàng.
Các chương trình tín dụng chính sách của VBSP đang phát huy hiệu quả rõ rệt trong công cuộc giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương của Việt Nam. Với chuỗi sản phẩm tín dụng được thiết kế linh hoạt theo từng giai đoạn phát triển của người dân, hệ thống tín dụng chính sách đã trở thành điểm tựa quan trọng, hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vươn lên, thoát nghèo bền vững.
Không chỉ giúp người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư sinh kế, các chương trình tín dụng còn góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, khai thác hiệu quả tiềm năng từng vùng miền, đồng thời gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.
Hiện nay, các chương trình tín dụng phục vụ sản xuất - kinh doanh và tạo việc làm như cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm, cho vay đi lao động nước ngoài, hộ sản xuất - kinh doanh và thương nhân vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số… đang chiếm khoảng 70% tổng dư nợ toàn hệ thống VBSP. Nguồn vốn này đã giúp hàng triệu hộ gia đình có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, từng bước tham gia chuỗi giá trị nông sản, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống.
Tại buổi làm việc, ông Mahesh Chandra Acharya - Giám đốc NAFHA cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của VBSP và chúc mừng những thành tích mà VBSP đã đạt được trong thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với công tác giảm nghèo, khu vực nông nghiệp nông thôn.
Ông Mahesh Chandra Acharya cho biết: Với hỗ trợ tài chính từ Ngân hàng Phát triển Châu Á, kể từ tháng 12/2022, Chính phủ Nepal đã và đang triển khai Dự án Trái cây và Hạt tại các vùng đồi núi (NAFHA) ở 5 tỉnh, thành, 34 quận và 100 khu vực cấp địa phương tại Nepal. Mục tiêu tổng thể của dự án là cải thiện sinh kế cho các hộ gia đình ở vùng nông thôn thông qua phát triển nghề làm vườn thích ứng với biến đổi khí hậu.
Ông Mahesh Chandra Acharya hy vọng thông qua chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam sẽ có cái nhìn trực quan về chuỗi giá trị nông nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt các chính sách tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp và chuỗi giá trị nông thôn để học tập áp dụng tại Nepal nói chung và NAFHA nói riêng.

21

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại VBSP

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, đoàn cán bộ MoALD sẽ đi thực tế tìm hiểu về hoạt động tín dụng chính sách xã hội, tín dụng vi mô và chuỗi giá trị nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ninh và thành phố Hồ Chí Minh.

PV

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác