• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội CCB TP Hà Nội và Hội NNCĐDC/Dioxin TP Hà Nội giai đoạn 2023-2028

 Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 34 năm Ngày Hội QPTD, sáng ngày 22/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) TP Hà Nội và Hội Nạn nhân chất độc da cam(NNCĐDC)/dioxin  TP Hà Nội đã tổ chức sơ kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2018-2023 và ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023-2028. Trung tướng, PGS. TS Đặng Nam Điền, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam dự.
Lãnh đạo hai Hội ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023-2028.

 Các đồng chí Trần Văn Quang, Chủ tịch Hội NNCĐDC/Dioxin thành phố Hà Nội; Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch Hội CCB Thành phố Hà Nội đồng chủ trì hội nghị.

  Hội nghị đã thống nhất đánh giá: 5 năm qua, hai Hội đã chủ động phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và nhân dân về thảm họa da cam ở Việt Nam và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; về bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” của các thế hệ CCB; phối hợp vận động hưởng ứng phong trào “Hành động vì NNCĐDC Việt Nam” do UBTƯMTTQ Việt Nam phát động. Theo đó, các cấp Hội hai đơn vị phối hợp tổ chức các sự kiện vào các dịp lễ, tết, ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, ngày “Vì NNCĐDC” 10/8 và “Ngày hội Quốc phòng toàn dân” 22/12 hàng năm. Trọng tâm là Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri số 24-TT/TU ngày 25 tháng 9 năm 2015 “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”; Pháp lệnh Ưu đãi người có công năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công.

   Hai hội thường xuyên trao đổi tình hình hoạt động và tuyên truyền hoạt động Hội trên Trang tin báo điện tử, Báo CCB Thủ đô (nay là Bản tin CCB Thủ đô), Bản tin Da cam; các báo, đài PT-TH Trung ương và Hà Nội. Tổ chức hàng nghìn buổi tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật của của Nhà nước cho cán bộ, hội viên.

   Hai Hội phối hợp hoạt động với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các ban, ngành địa phương ngày càng hiệu quả.

   Trên cơ sở kết quả phối hợp hoạt động 5 năm qua, hai Hội thống nhất Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023-2028 với nội dung chủ yếu:

   1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Thảm họa da cam ở Việt Nam, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; về bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” của các thế hệ CCB; phối hợp vận động hưởng ứng phong trào “Hành động vì NNCĐDC Việt Nam” do UBTƯMTTQ Việt Nam phát động: Phối hợp tổ chức các sự kiện vào các dịp lễ, tết, ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, ngày “Vì NNCĐDC” 10/8 và “Ngày hội Quốc phòng toàn dân” 22/12 hàng năm. Trọng tâm là Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri số 24-TT/TU ngày 25 tháng 9 năm 2015 “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”; Pháp lệnh Ưu đãi người có công năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công.

   2. Phối hợp đề xuất với cơ quan có thầm quyền bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện chính sách và tổ chức giám sát thực hiện chính sách của Nhà nước đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con, cháu của họ.

   3. Phối hợp tham mưu, đề xuất với các cơ quan chức năng ở địa phương để xây dựng, củng có tổ chức Hội NNCĐDC/Dioxin các cấp; vận động cán bộ Hội CCB tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội NNCĐDC, nhất là cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn). Hội CCB các quận, huyện, thị xã, phối hợp hỗ trợ, giúp đỡ Hội NNCĐDC/Dioxin các xã, phường, thị trấn vận động thành lập Hội khi có đủ điều kiện.

   4. Phối hợp vận động các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, hội viên hai Hội ủng hộ Quỹ NNCĐDC/Dioxin trên địa bàn Thành phố; tổ chức thăm, tặng quà khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hội viên CCB và NNCĐDC nhân dịp các ngày lễ, tết.

   5. Phối hợp tổ chức, thực hiện các chương trình chăm sóc giúp đỡ nạn nhân như: Hỗ trợ kinh phí để xây, sửa nhà gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; cho vay vốn sản xuất; chăm sóc nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng tại các Trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc, phục hồi chức năng của Thành phố; giới thiệu, tìm kiếm việc làm cho con NNCĐDC/Dioxin để họ có thu nhập dần ồn định đời sống, từng bước hòa nhập cộng đồng.

   6. Phối hợp trong hoạt động đối ngoại nhân dân, vận động CCB các nước có mối quan hệ với Hội mình quan tâm giúp đỡ NNCĐDC trên địa bàn Thành phố về vật chất, tinh thần và ủng hộ cuộc đấu tranh đòi Mỹ phải có trách nhiệm khắc phục hậu quả chất độc hóa học do họ gây ra trong chiến tranh ở Việt Nam.

                                       VŨ VIẾT XÔ

                      Ban Tuyên giáo Hội CCB Hà Nội

                                   

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chung một niềm tin bảo vệ Đảng

    Chung một niềm tin bảo vệ Đảng

    Tối 24-4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền ...
    Trung tâm BTXH NNCĐDC Việt Nam kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập

    Trung tâm BTXH NNCĐDC Việt Nam kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập

    Sáng 26/4, Trung tâm BTXH NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập (28/4/2014 – 28/4/2024). Dự lễ kỷ niệm có: Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội; bà Đinh Thị Thụy, Trưởng phòng Người Khuyết tật, Cục Bảo ...