• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Kỷ niệm 48 năm Quốc khánh CHDCND Lào

Cùng chung cội nguồn do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng nhân dân cách mạng Lào đã lãnh đạo cuộc cách mạng hai nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.  

Quốc kỳ Lào và Việt Nam giữa Trung tâm thủ đô Vientiane

Khi Thực dân Pháp quay lại xâm lược Đông dương, ngày 30/10/1949, Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (Nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) đã ra quyết định cử chuyên gia quân sự, chiến sỹ Việt Nam và cán bộ sang giúp đỡ cách mạng Lào.

Ngày 5/9/1962, hai nước Việt Nam - Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, thắt chặt liên minh chiến đấu Việt – Lào, hỗ trợ lẫn nhau giữa hai dân tộc trên cả mặt trận quân sự và đối ngoại; đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào.

Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi “Giúp bạn là tự giúp mình”, hàng nghìn chuyên gia quân sự, dân sự, chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã lên đường sang Lào làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, kề vai sát cánh cùng nhân dân Lào đánh đuổi kẻ thù chung. Trong hoàn cảnh khó khăn trăm bề, chuyên gia quân sự, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam luôn nhận được sự cưu mang, yêu thương, đùm bọc, che chở, giúp đỡ, chia ngọt sẻ bùi của nhân dân các dân tộc Lào như đối với người ruột thịt của mình.

Đáp lại, mỗi cán bộ, chuyên gia quân sự, chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam trước sau giữ trọn lời thề, vững tin với tinh thần quả cảm, đồng cam cộng khổ, sẵn sàng xả thân cùng quân dân Lào, không sợ hy sinh; chiến đấu ngoan cường và quyết chiến thắng kẻ thù xâm lược.

Ngày 2/12/1975, Lào hoàn toàn được giải phóng, thống nhất đất nước và Đảng Nhân dân cách mạng Lào quyết định thành lập Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Để có được nền độc lập tự do cho hai dân tộc, đã có hàng triệu người Việt Nam và Lào hi sinh anh dũng, nhiều liệt sĩ đã được tìm, cất bốc, quy tập về đất mẹ, nhưng cũng còn nhiều liệt sĩ chưa được tìm thấy, đang còn nằm lại trên những cánh rừng Lào.

Đài tưởng niệm liệt sĩ Lào và Việt Nam tại thị xã Phonsavanh, tỉnh Xiengkhoang

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản khẳng định: “Trong lịch sử cách mạng thế giới đã có nhiều tấm gương sáng chói về tinh thần quốc tế vô sản nhưng chưa ở đâu và chưa bao giờ có sự đoàn kết, liên minh chiến đấu đặc biệt, lâu dài và toàn diện như vậy”. Tổng Bí thư Lê Duẩn thì nhấn mạnh “Mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào đời đời là niềm tự hào của hai dân tộc chúng ta. Đó là mối quan hệ mẫu mực hiếm có, vô cùng trong sáng, rất mực thủy chung, gian khó không đổi thay, đạn bom không lay chuyển”.

Tinh thần đoàn kết, cùng chung mục đích, cùng chung lý tưởng đã trở thành sức mạnh vô song để hai dân tộc Việt Nam- Lào đánh bại quân xâm lược tối tân về vũ khí, hiện đại về kĩ thuật; cùng nhau giải phóng dân tộc, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của mỗi quốc gia, cùng nhau bảo vệ non sông gấm vóc và cùng phát triển.

Trong giai đoạn cách mạng mới, Việt Nam và Lào đã ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ngày 18/7/1977, tạo tiền đề để hai nước ký kết nhiều văn kiện và thỏa thuận hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị, QP-AN, đối ngoại, kinh tế, văn hóa - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, nhân dân hai nước luôn biết nâng niu, trân trọng quá khứ hào hùng, cùng nhau vun đắp cho mối tình Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam ngày càng bền chặt, vững chắc, vun đắp, tô thắm cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Lang Quốc Khánh

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang, chia sẻ: Phương châm xuyên suốt trong hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam”. Những năm qua Hội các cấp trong tỉnh luôn gần gũi, cảm thông và chia sẻ với NNCĐDC; Hội luôn giữ vai trò nòng cốt, là ...