• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Kỷ niệm 61 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2022): Hành trình nhân ái, xoa dịu nỗi đau da cam của Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam

Trong những ngày này, các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, các cấp Hội NNCĐDC/dioxin và nhân dân trong cả nước đã và đang có nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”, thiết thực kỷ niệm 61 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam và Ngày vì NNCĐDC 10/8. Những hoạt động này thêm một lần nhắc nhở mỗi chúng ta không bao giờ quên cuộc chiến tranh hóa học vô cùng tàn khốc do Mỹ gây ra đối với môi trường và sức khỏe người Việt Nam; từ đó khơi dậy lương tâm và trách nhiệm của mỗi người đối với công cuộc khắc phục hậu quả CĐHH/dioxin, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC, tiếp thêm cho họ niềm tin và tình yêu cuộc sống, khát vọng và ý chí vươn lên hòa nhập cộng đồng.
Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Lịch sử nhân loại chưa chứng kiến một cuộc chiến tranh nào có quy mô lớn nhất, dài ngày nhất, gây thảm họa khủng khiếp nhất đối với môi trường và con người - giống như cuộc chiến tranh hóa học do Mỹ gây ra cho nhân dân Việt Nam: Trong 10 năm (1961-1971), quân đội Mỹ đã thực hiện 19.905 phi vụ, phun rải 80 triệu lít CĐHH trong đó 61% là chất da cam, chứa 366kg dioxin xuống 25.585 thôn bản (chiếm ¼ diện tích miền Nam Việt Nam), làm cho 4,8 triệu người bị phơi nhiễm CĐHH, hơn 3 triệu người là nạn nhân…

Đã 61 năm trôi qua, kể từ ngày 10/8/1961 - khi chiếc máy bay đầu tiên của không lực Hoa Kỳ bắt đầu phun rải chất độc, mở màn cho cuộc chiến tranh hóa hóa học kéo dài suốt 10 năm ở miền Nam Việt Nam cho đến nay, nhưng những mất mát đau thương do thảm họa da cam/dioxin để lại trên đất nước ta vẫn vô cùng nặng nề, nghiêm trọng, đè nặng lên cuộc sống của rất nhiều gia đình nạn nhân. Hàng trăm nghìn nạn nhân đã và đang sống trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, thiếu thốn về kinh tế, quằn quại, đau đớn tột cùng về thể chất và tinh thần bởi di chứng da cam. Chưa hết, chất độc da cam/dioxin còn gieo hệ luỵ buồn đau xuyên thế hệ, dai dẳng và nhức nhối trong các gia đình nạn nhân, không biết bao giờ mới ngưng rỉ máu...

Ký ức đau thương đó không thể nào quên đối với nhân dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới!

Đồng hành, sẻ chia - trách nhiệm và đạo lý

Để giải quyết hậu quả CĐHH đối với môi trường và con người, trong những năm qua Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo có ý nghĩa chính trị, kinh tế-xã hội, mang tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc, liên quan đến giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng nói chung, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH nói riêng. Từ năm 2004, Đảng, Nhà nước, Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam quyết định lấy ngày 10/8 hằng năm là Ngày kỷ niệm thảm họa da cam ở Việt Nam - Ngày vì NNCĐDC Việt Nam. Năm 2009, Hội đồng Hòa bình thế giới cũng đã ra Nghị quyết lấy ngày 10/8 hằng năm là Ngày quốc tế đoàn kết với NNCĐDC Việt Nam.

Có thể nói, Chỉ thị 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”, Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư TW về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng”, Pháp lệnh số 26/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa 11) về ưu đãi người có công với cách mạng và Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua vào ngày 9-12-2020. Pháp lệnh gồm 7 chương và 58 điều đã sửa đổi cơ bản, toàn diện, bổ sung nhiều chính sách mới nhằm tiếp tục khẳng định nguyên tắc nhất quán của Đảng và Nhà nước: Chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần của người có công và thân nhân của người có công với cách mạng là trách nhiệm của Nhà nước và xã hội. Mới đây nhất, ngày 28/12/2021, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2215/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả CĐHH sau chiến tranh ở Việt Nam (giai đoạn 2021-2030) và Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó quy định cụ thể về các điều kiện, tiêu chuẩn công nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH… Đó là những văn bản quan trọng chỉ đạo nhiệm vụ khắc phục thảm họa da cam đối với môi trường và thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐDC và con, cháu của họ bị di nhiễm CĐDC/dioxin.

Thấm nhuần đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc, cấp uỷ, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị xã hội đã và đang triển khai sâu rộng, đưa các chỉ thị, nghị quyết, quyết định quan trọng vào cuộc sống, lồng ghép với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của Trung ương và địa phương. Cùng với đó, hàng năm Nhà nước còn dành khoảng 10.000 tỷ đồng để chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ, phục hồi chức năng cho NNCĐDC và triển khai các dự án tẩy độc, phục hồi môi trường sinh thái, hỗ trợ một số vùng đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của CĐDC/dioxin. Hưởng ứng phong trào “Hành động vì NNCĐDC cam Việt Nam” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động từ tháng 6/2011 và Phong trào thi đua “Vì NNCĐDC” do Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam khởi xướng từ tháng 2/2007 đến nay, các cấp các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế đã đồng hành, kề vai sát cánh với Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam trên hành trình nhân ái, xoa dịu nỗi đau da cam. Từ sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ mạnh mẽ của các tổ chức xã hội từ thiện, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong nước và bạn bè quốc tế, NNCĐDC Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hơn, thiết thực hơn, từng bước vượt qua bệnh tật, khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Hội xứng đáng là chỗ dựa của nạn nhân da cam

Thực hiện chức năng của một tổ chức xã hội, nhân đạo được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam từ khi được thành lập (1/2004) đến nay luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân các địa phương, đã luôn tích cực, chủ động, sáng tạo, triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là đối với công tác chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC.


Ban Chấp hành Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Tinh thần “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì NNCĐDC” cũng ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng; từ đó, rất nhiều hoạt động nghĩa tình, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công, chăm sóc NNCĐDC diễn ra. Tính đến nay, toàn Hội đã vận động được gần 3.133 tỷ đồng (riêng năm 2021 vận động được hơn 400 tỷ đồng). Từ đầu năm 2022 đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Hội đã chủ động, bằng nhiều hình thức vận động các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài ủng hộ, giúp đỡ NNCĐDC được trên 200 tỷ đồng. Từ nguồn vận động trên, đã có hàng triệu lượt NNCĐDC được thụ hưởng thông qua các hình thức chăm sóc, giúp đỡ thiết thực và hiệu quả; nạn nhân và gia đình họ có thêm động lực, vượt qua khó khăn, bệnh tật. NNCĐDC không ai bị bỏ lại phía sau!

Trong quá trình hoạt động, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam được các ban, bộ, ngành; các tổ chức chính trị xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, tạo điều kiện, đã thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao, tham gia hiệu quả vào công cuộc khắc phục hậu quả CĐHH, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho NNCĐDC. Hội tích cực đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi chế độ, chính sách đối với nạn nhân; tham mưu đề xuất và vận động nguồn lực xã hội để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân và đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC. Với phương châm “Ở đâu có nạn nhân, ở đó có tổ chức Hội”, các cấp Hội đã tích cực phát triển mạng lưới, vươn tới xã phường, thôn ấp, tổ dân phố. Đến nay, Hội đã có tổ chức thành viên ở 63/63 tỉnh, thành phố, 613 huyện, quận, thị xã, TP trực thuộc tỉnh, khoảng 6.730 xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội và hàng nghìn chi hội ở thôn bản, tổ dân phố với hơn 400.000 hội viên. Quỹ NNCĐDC/dioxin đã được thành lập ở Trung ương và 40/63 tỉnh, thành phố, 108 quận, huyện, 539 xã, phường. Đội ngũ cán bộ Hội, nhất là cán bộ cơ sở nhiệt huyết, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân bằng lương tâm và trách nhiệm của mình. Bởi vậy, ngày càng nhiều nạn nhân được thụ hưởng chính sách và được giúp đỡ nhiều hơn về vật chất, tinh thần.

Hướng về cơ sở, vì nạn nhân một cách thiết thực và bền vững

Khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đối với môi trường và sức khỏe con người là vấn đề vừa cấp bách, vừa lâu dài, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần “Tương thân tương ái”, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, trong thời gian tới, Hội NNCĐDC/dioxin các cấp cần tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể:

Một là, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 43, Chỉ thị số 14 của Ban Bí thư Trung ương và Quyết định số 2215 của Thủ tướng Chính phủ. Đổi mới công tác tuyên truyền sao cho dư luận trong và ngoài nước hiểu rõ hơn thảm họa da cam ở Việt Nam, từ đó tích cực tham gia hưởng ứng phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam” bằng nhiều việc làm cụ thể, với tinh thần “không để nạn nhân bị bỏ lại phía sau”.

Hai là tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức các hoạt động vận động nguồn lực cả trong nước và quốc tế để chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp và mang tính bền vững. Quan tâm giúp đỡ người dân vùng bị phơi nhiễm CĐHH, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn thông qua các chương trình an sinh xã hội.

Ba là tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với NNCĐDC, bảo đảm không để xảy ra sai phạm, tiêu cực, trục lợi chính sách, thực hiện đúng đối tượng, đầy đủ chính sách theo quy định; đồng thời tiếp tục đề nghị các ngành chức năng xem xét, giải quyết chế độ chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH và thế hệ thứ ba là cháu của người hoạt động kháng chiến bị di nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Bốn là tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân; kiên trì cuộc đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC và ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga trong giai đoạn mới.

Năm là, các cấp Hội NNCĐDC/dioxin tiếp tục phát huy tinh thần “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì nạn nhân chất độc da cam”, tích cực đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động; làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị Đảng, Nhà nước giao là chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân và đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC Việt Nam với những hình thức và bước đi phù hợp với điều kiện phát triển của đất nước và đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn mới. Phát huy vai trò nòng cốt của Hội, cùng với hệ thống chính trị, toàn xã hội và bạn bè quốc tế chung tay, góp sức, xoa dịu nỗi đau da cam và là chỗ dựa vững chắc của NNCĐDC./.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh

Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với  Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Sáng 22/8/2025, đoàn công tác của Ban Công tác hội quần chúng/Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Nguyễn Văn Hanh, Phó Trưởng ban, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin  Việt Nam. Đón tiếp và làm việc với đoàn có Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; các đồng ...