• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Làm tốt công tác vận động nguồn lực để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân một cách hiệu quả

Vận động nguồn lực để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội, luôn được lãnh đạo Trung ương Hội và các cấp Hội NNCĐDC/dioxin trong cả nước dành sự quan tâm đặc biệt. Nhất là năm 2023, kỷ niệm 62 năm Thảm họa da cam Việt Nam, hướng tới Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2023-2028, kỷ niệm 20 năm thành lập Hội, Trung ương Hội phát động “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam”, vì vậy công tác vận động nguồn lực càng được coi trọng hơn. 

Với phương châm “Hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân”, toàn Hội đã và đang nỗ lực, bằng nhiều cách vận động sáng tạo, linh hoạt, thu hút sự ủng hộ của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong nước và nước ngoài chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, góp phần tạo sự chuyển biến rõ rệt trong hoạt động chung của các cấp hội; NNCĐDC từ đó nhận được sự chăm sóc, giúp đỡ ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn.
Nghĩa tình - sự đồng hành không nghỉ

Ông Nguyễn Văn Khanh, Phó Chủ tịch - Giám đốc Quỹ trao quà cho NNCĐDC tỉnh Lào Cai (ảnh Quân Thủy)

Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam ra đời với sứ mệnh lịch sử: đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC và vận động nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân - những người đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và con cháu của họ bị di nhiễm chất độc da cam/dioxin.
Để hoàn thành trọng trách cao cả của mình, Hội luôn nhận được sự giúp đỡ nghĩa tình, sự đồng hành xuyên suốt, không ngừng nghỉ của các doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ NNCĐDC. Ngoài trực tiếp vận động các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, trong những năm qua, Trung ương Hội và các hội thành viên chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể và doanh nghiệp tổ chức nhiều chương trình hoạt động, tuyên truyền vận động nguồn lực. 

* Tính từ năm 2018 đến tháng 6/2023, toàn Hội vận động Quỹ đạt 1.858,99 tỷ đồng; trong đó ủng hộ trực tiếp (tiền và hiện vật) trị giá 673, 32 tỷ đồng. Năm 2022 tuy gặp nhiều khó khăn nhưng toàn Hội hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra; đặc biệt công tác vận động xây dựng Quỹ NNCĐDC đạt cao nhất, với số tiền và hiện vật trị giá 554,96 tỷ đồng và đã chi 522,72 tỷ đồng chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC. 
* Năm 2023, toàn Hội phấn đấu nhắn tin từ thiện đạt 3 tỷ đồng trở lên; xây mới và sửa chữa 800 căn nhà; hỗ trợ sinh kế cho 1.500 gia đình; hỗ trợ 16.000 suất học bổng; khám chữa bệnh từ 18.000 đến 20.000 NNCĐDC; phấn đấu xông hơi, giải độc từ 1.500 đến 2.000 người…


Trung ương Hội đã ký chương trình phối hợp hoạt động với Bộ Lao động - TBXH, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Cơ quan Thường trực BCĐ Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (BCĐ 701), Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam... Từ năm 2018, Đoàn TN các cấp thực hiện chương trình phối hợp với TW Hội, đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ quỹ chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC, tặng trên 60.000 suất quà cho nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, trị giá trên 20 tỷ đồng. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Hội doanh nhân trẻ các tỉnh thành phố đã vận động các doanh nghiệp trực tiếp ủng hộ NNCĐDC tại các địa phương trong cả nước… Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân được triển khai rộng khắp, thường xuyên với sự tham gia đầy nhiệt huyết của thế hệ trẻ
Công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân từng bước bền vững hơn, tập trung vào việc: Hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho nạn nhân; hỗ trợ sinh kế, khám chữa bệnh, xông hơi giải độc, tặng học bổng, xe lăn, xe lắc, thăm và tặng quà cho nạn nhân, các trung tâm nuôi dưỡng nạn nhân. 5 năm qua, Qũy đã hỗ trợ xây dựng các trung tâm BTXH ở các tỉnh, thành với số tiền gần 38 tỷ đồng. Trong đó, đã xây dựng Trung tâm của TW Hội và hỗ trợ xây dựng cơ sở bán trú ở các tỉnh, thành gần 36 tỷ đồng...
Đổi mới vận động, tạo hiệu ứng xã hội từ nhiều chương trình, dự án hỗ trợ 
Trong quá trình hoạt động, TW Hội và các cấp hội luôn tích cực đổi mới công tác vận động nguồn lực, kết hợp giữa tuyên truyền với vận động, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân tiếp cận ủng hộ, giúp đỡ NNCĐDC một cách thuận lợi.
* Chương trình nhắn tin từ thiện “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” được Trung ương Hội và Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 phối hợp phát động từ năm 2011 đến nay đã trở thành một hoạt động thường niên, ý nghĩa, một cách làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với năng lực tài chính của đông đảo các tầng lớp nhân dân, các thành phần xã hội, thực sự đã kết nối những tấm lòng nhân ái, đồng hành, giúp đỡ NNCĐDC. 
Với sự vào cuộc của các cơ quan báo chí, truyền thông, các nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnam mobil, các đơn vị quân đội, các tổ chức hội hưởng ứng, kết quả nhắn tin từ thiện năm sau cao hơn năm trước: năm 2020 đạt trên 1 tỷ đồng; năm 2021 đạt trên trên 2 tỷ đồng; năm 2022 đạt trên 3 tỷ đồng. Thông qua hoạt động nhắn tin từ thiện, công tác tuyên truyền về thảm họa da cam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học được đẩy mạnh. Nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt và vật chất qua Hội NNCĐDC/dioxin cấp huyện, tỉnh... Nhờ vậy nhiều nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở; được tặng quà, hỗ trợ học nghề, tìm việc làm; hỗ trợ vốn, sinh kế vươn lên thoát nghèo, từng bước ổn định cuộc sống.
* Nhiều dự án hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân đã được Trung ương Hội và các cấp hội triển khai đã và đang đem lại kết quả tích cực, góp phần cải thiện đời sống, sức khỏe cho NNCĐDC: Dự án của cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) “Cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật ở các tỉnh bị phun rải nặng chất độc hóa học” là dự án lớn, được triển khai bài bản, “chính quy”, đồng bộ, có tính bền vững, theo đúng nghĩa khi dự án hoàn thành thì những nội dung triển khai thực hiện vẫn được tiếp nối, như: hỗ trợ đào tạo cán bộ, nhân viên phục hồi chức năng, chăm sóc nạn nhân tại cộng đồng, gia đình) và tại các trung tâm, các cơ sở y tế; hỗ trợ  trang thiết bị, công cụ đối với người dị dạng dị tật; hỗ trợ xây dựng các công trình vệ sinh cho gia đình nạn nhân, khám chữa bệnh, chẩn đoán, phát hiện sớm. Dự án hỗ trợ xe lăn, xe lắc của tổ chức viện trợ khoa học kỹ thuật Việt Nam - Lào - Campuchia của Anh (hằng năm hỗ trợ gần 1000 xe lăn, xe lắc cho nạn nhân… Ngoài ra còn các dự án của Hàn Quốc, Dự án dạy nghề… đã hỗ trợ NNCĐDC và gia đình họ có điều kiện khắc phục khó khăn, cải thiện cuộc sống.
Hướng về cơ sở, hướng tới nạn nhân bằng những việc làm thiết thực
Đến nay, Trung ương Hội và 40/63 tỉnh - thành hội, 108/610 huyện hội và hầu hết các hội xã, phường, thị trấn đều đã thành lập Quỹ tự nguyện. Mục tiêu của toàn Hội là hết nhiệm kỳ tới có 90% số tỉnh, thành hội và 60 - 70 % số huyện, quận hội thành lập Quỹ NNCĐDC/dioxin; phấn đấu hằng năm, toàn Hội vận động đạt 400 tỷ đồng trở lên (gồm tiền mặt, hiện vật quy thành tiền và đầu tư trực tiếp). 
Để “hướng về cơ sở - hướng về nạn nhân”, thực hiện được mục tiêu đề ra trong vận động nguồn lực, chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC, trong thời gian tới, toàn Hội cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể:
Một là, tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền vận động nguồn lực, Quỹ NNCĐDC bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp; chủ động tuyên truyền về Chương trình nhắn tin từ thiện “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” và Tháng hành động vì NNCĐDC năm 2023. 
Hai là, đa dạng hóa các hình thức vận động nguồn lực, kết hợp tốt giữa vận động trong nước và vận động quốc tế; Quản lý quỹ chặt chẽ, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực trong vận động nguồn lực giúp đỡ nạn nhân. Tiếp tục đổi mới và triển khai nhiều hình thức vận động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân mang tính hiệu quả, bền vững (như hỗ trợ nuôi dưỡng thường xuyên tại cộng đồng; hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà, dạy nghề; hỗ trợ học bổng, vốn, sinh kế…) để nạn nhân vượt khó vươn lên, từng bước thoát nghèo. 
Ba là, tổ chức hội và đội ngũ cán bộ hội cần tăng cường kết nối, phối hợp với các doanh nghiệp, mạnh thường quân tổ chức khảo sát, nắm chắc số liệu nạn nhân thế hệ thứ 3, thứ 4, nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, để tổng hợp, đề xuất chính sách và có chương trình hỗ trợ, giúp đỡ phù hợp, hiệu quả.
Bốn là, cùng với các hình thức vận động truyền thống, phải tăng cường các hình thức tuyên truyền, vận động trực tiếp kết hợp với trực tuyến, nhất là với các tổ chức và đối tác nước ngoài; tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, đa dạng hóa các hình thức vận động, nhắn tin từ thiện để tăng thêm nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC một cách thiết thực, hiệu quả và bền vững./.

Nguyễn Văn Khanh

 Phó Chủ tịch - Giám đốc Quỹ Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với  Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Sáng 22/8/2025, đoàn công tác của Ban Công tác hội quần chúng/Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Nguyễn Văn Hanh, Phó Trưởng ban, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin  Việt Nam. Đón tiếp và làm việc với đoàn có Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; các đồng ...