
Lãnh đạo tỉnh Khammuan và lãnh đạo thị xã Thakhek tham gia Lễ takbath tưởng nhớ anh linh các liệt sĩ
Ông Keowilay Sayabout, Thị trưởng Thakhek, cho biết: Sự kiện bao gồm phần lễ và phần hội, bên cạnh đó có hội chợ trưng bày các sản phẩm, gian hàng đến từ các địa phương.
Lễ kỷ niệm kỉ niệm nhằm tưởng niệm và tưởng nhớ công lao các vị tiền bối và những người con đã hy sinh trong trận chiến đấu bảo vệ thành Tha Khaek năm 1946. Lào cũng lấy ngày này là Ngày thương binh liệt sĩ của Lào để ghi nhớ công ơn những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Trận chiến ngày 21/3/1946 của quân và dân Lào nhằm bảo vệ thành Thakek thoát khỏi lực lượng của thực dân Pháp xâm lược và chế độ phong kiến bù nhìn.
ự kiện này đã kết thúc bằng cuộc đàn áp tàn bạo, đẫm máu và dã man nhất của quân xâm lược Pháp đối với nhiều người bị thương và tử trận.

Bức tranh mô tả cuộc đàn áp tàn bạo, đẫm máu và dã man của quân xâm lược đối với nhiều người bị thương và tử trận ở Thakhek gồm những người lớn và trẻ em

CCB Mặt trận 379 Bắc Lào tưởng nhớ các liệt sĩ Lào tại khu tưởng niệm liệt sĩ, nơi Thực dân Pháp chon tập thể những người dân và trẻ em ở thị xã Thakhek
Sau sự kiện đó, cuộc đấu tranh của nhân dân Lào dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Lào đã chuyển sức mạnh về hoạt động ở nông thôn, xây dựng căn cứ địa cách mạng, củng cố và mở rộng sức mạnh, tiến hành đấu tranh lâu dài, giành thắng lợi từng bước, tạo điều kiện cho sự nghiệp giải phóng đất nước trong tương lai. Sau khi Đảng Nhân dân Lào (Sau đổi tên là Đảng Nhân dân Cách mạng Lào) được thành lập ngày 22 tháng 3 năm 1955; tiếp tục lãnh đạo nhân dân các dân tộc Lào với lòng dũng cảm, quyết tâm, bền bỉ và hy sinh to lớn cho đến khi giành được thắng lợi hoàn toàn; giải phóng đất nước khỏi ách thống trị của chế độ thực dân, xóa bỏ chế độ phong kiến bù nhìn, xây dựng chế độ mới - chế độ dân chủ nhân dân và thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong niềm tự hào và vinh quang vào ngày 2 tháng 12 năm 1975.
Trong suốt thời kỳ dài nhưng vẻ vang dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Chính phủ Lào độc lập trước đây, hiện là Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Chính phủ cách mạng, đất nước Lào luôn coi trọng việc chăm sóc các gia đình thương binh liệt sĩ và lấy ngày 21 tháng 3 năm 1946 là Ngày Thương binh liệt sĩ.

Lãnh đạo tỉnh Khammuan tham quan Hội chợ tại Lễ kỉ niệm
Đây là dịp tôn vinh và kế thừa tinh thần của cha ông, các thế hệ cách mạng đi trước đã hy sinh tính mạng và xương máu để giành lại và xây dựng đất nước như ngày nay. Qua đó phát huy và nêu cao tinh thần yêu nước, yêu quê hương, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước; cùng nhau cống hiến hết mình cho sứ mệnh bảo vệ và phát triển đất nước, đưa đất nước Lào tiến lên văn minh hiện đại từng bước tiến lên Chủ nghĩa xã hội.
Quốc Khánh (Theo Lao National Radio)
Bình luận