Những năm qua, công tác tri ân Người có công với cách mạng luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” đã trở thành nét đẹp văn hóa, thể hiện đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng – những người đã không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Phát huy truyền thống ấy, những năm qua, xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Người có công. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên mà còn là biểu hiện sinh động của lòng biết ơn và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân địa phương.
Xã đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Xây tặng nhà tình nghĩa; trao sổ tiết kiệm; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; thăm hỏi, tặng quà, biểu dương thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu, vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với công tác chăm lo Người có công.
Hiện xã Cần Đước có 900 gia đình chính sách, trong đó 364 người đang hưởng trợ cấp hằng tháng. Đặc biệt, địa phương có 13 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, tiêu biểu như mẹ Đặng Thị Em (sinh năm 1935, ngụ ấp 23 – trước đây là ấp 6, xã Phước Tuy cũ) vẫn khỏe mạnh, được con cháu và chính quyền chăm lo chu đáo.
Ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh thăm tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Em
Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn xã đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân có ý nghĩa như thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách; vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; tu bổ, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm; vệ sinh, chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ… Những việc làm ấy đã góp phần nhân lên truyền thống đạo lý, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng.
Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” không chỉ là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm chính trị, đạo lý của toàn xã hội. Việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Người có công không chỉ là bổn phận mà còn là biểu hiện của lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do và hạnh phúc của Nhân dân.
Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Cần Đước tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chính sách ưu đãi Người có công, phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước.
Nguyễn Lang
Bình luận