• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Montenegro xin lỗi Nga vì đưa tin nhầm "cắt đứt quan hệ ngoại giao"

Bộ Ngoại giao Montenegro đã công khai xin lỗi vì trước đó đã thông tin sai về việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Montenegro.

Theo hãng tin TASS, hôm 18/4, Đại sứ quán Nga tại Montenegro thông báo rằng một công hàm đã được Moskva gửi tới Bộ Ngoại giao Montenegro yêu cầu làm rõ dòng tweet mà bộ này đăng tải cho biết họ đang cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga.

Trong phản hồi mới nhất, Bộ Ngoại giao Montenegro đã đưa ra lời xin lỗi trên Twitter vì đưa tin sai lầm trước đó về việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga.

"Chúng tôi xin lỗi công chúng về sai lầm nghiêm trọng trong một báo cáo được đăng tải trước đó thông báo sai rằng một số hạn chế đã được thực hiện, thay vì chỉ là được đề cập tới", cơ quan báo chí của Bộ Ngoại giao Montenegro cho biết trong một tuyên bố vào tối 19/4.

Trong ngày 18/4, Đại sứ quán Nga tại Montenegro nói với TASS rằng một công hàm đã được gửi đến Bộ Ngoại giao Montenegro yêu cầu làm rõ về dòng tweet mà Bộ Ngoại giao nước này đăng tải có nội dung cho rằng họ đang cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga.

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Montenegro đăng một tuyên bố của Ngoại trưởng Dorde Radulovic nói rằng Montenegro cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga, tuy nhiên dòng tweet này đã bị gỡ bỏ vài giờ sau đó.

Theo bài đăng, tại cuộc họp về việc sử dụng các biện pháp trừng phạt chống Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, ông Radulovic đã kêu gọi các tổ chức nhà nước của Montenegro thực hiện "các hạn chế do chính phủ áp đặt đối với Nga.

Trong phần bình luận của bài đăng Twitter nói trên, Bộ Ngoại giao Montenegro công bố danh sách các biện pháp do chính phủ yêu cầu, bao gồm "cắt đứt quan hệ ngoại giao, cắt đứt hoàn toàn hoặc một phần quan hệ kinh tế" và các liên hệ về hậu cần, bưu chính giữa hai nước cũng như các dịch vụ khác. Một lệnh cấm vận quân sự, hạn chế nhập cảnh, đầu tư, nhận các khoản thanh toán và các biện pháp trừng phạt khác cũng nằm trong danh sách.

Sau khi một số người dung Twitter đăng bình luận hỏi liệu nước này có cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga hay không, Cơ quan báo chí Bộ Ngoại giao Montenegro đã xóa bài đăng nói trên.

Đầu tháng 4 này, Thủ tướng Montenegro, Dritan Abazovic cho biết nước này đã thông qua các biện pháp trừng phạt chống lại Nga do chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine.

Nga là nhà đầu tư lớn ở Montenegro, quốc gia thành viên NATO và là ứng cử viên xin gia nhập Liên minh châu Âu. Nhiều người Nga và tài phiệt Nga có tài sản hoặc du thuyền ở Montenegro.

"Chính phủ Montenegro đã áp dụng các biện pháp hạn chế để đáp trả cuộc chiến tại Ukraine của Nga", Thủ tướng Abazovic cho biết trên tài khoản Twitter của mình mà không nêu rõ chi tiết biện pháp nào.

Nằm bên bờ biển Adriatic, Montenegro có nguồn thu chính dựa vào khách du lịch từ Nga và Ukraine.

Cũng vào đầu tháng 4, Montenegro đã yêu cầu bốn nhà ngoại giao Nga rời khỏi đất nước với lý do “vi phạm các quy tắc ngoại giao”. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Nga cũng thông báo trục xuất các nhà ngoại giao của Montenegro ở Moskva.

Hôm 1/3, Montenegro cho biết họ đã tham gia các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga, nhưng cho đến nay mới chỉ đình chỉ các chuyến bay giữa hai nước.

Năm 2015, Montenegro từng cùng với các thành viên EU áp đặt các trừng phạt chống Nga sau khi Moskva sáp nhập Crimea. Năm 2016, Montenegro cáo buộc Nga hậu thuẫn một âm mưu đảo chính bất thành tại nước này, nhằm ngăn cản Montenegro gia nhập NATO. Moskva đã bác bỏ cáo buộc này.

Nguồn: TTXVN

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Khi ký ức gia đình chạm vào ký ức dân tộc

    Khi ký ức gia đình chạm vào ký ức dân tộc

    Tháng Bảy, những bước chân lại tìm về các "địa chỉ đỏ" trên dải đất miền Trung, nơi lưu giữ ký ức về những người đã hiến dâng tuổi xuân và xương máu cho độc lập. Hòa cùng dòng người tri ân ấy, ...
    Trung ương Hội tiếp và làm việc với bà Trần Tố Nga

    Trung ương Hội tiếp và làm việc với bà Trần Tố Nga

    Ngày 16/7/2026, bà Trần Tố Nga - Việt kiều tại Pháp, Công dân danh dự thành phố Villejuif (Pháp), nạn nhân chất độc da cam và là nguyên đơn trong vụ kiện 14 công ty hóa chất Mỹ đã sản xuất và cung cấp chất độc hóa học cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam - đã đến thăm và làm việc với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt ...