• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

MỘT GIA CẢNH THƯƠNG TÂM VÌ NỖI ĐAU DA CAM

MỘT GIA CẢNH THƯƠNG TÂM VÌ NỖI ĐAU DA CAM

Bố mẹ bị ung thư đã qua đời, người con út thường xuyên ốm đau, không nghề nghiệp, phải thay bố mẹ nuôi dưỡng, chăm sóc 2 người anh là nạn nhân chất độc da cam, bị dị tật, hàng ngày nằm co quắp trên giường.

Chiến tranh đã lùi xa hơn 45 năm, nhưng nỗi đau da cam vẫn đè nặng lên gia đình anh Phùng Hữu Hùng, sinh năm 1986, ở khu 5A, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Cha anh là cựu chiến binh Phùng Hữu Thùy, sinh năm 1952, nhập ngũ tháng 5/1972 được biên chế vào Đoàn 559, trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn. Năm 1976, ông được xuất ngũ về địa phương, năm 2006 ông từ trần vì ung thư phổi. Mẹ anh Hùng là bà Phạm Thị Nhạn, sinh năm 1954, làm nghề nông, năm 2008 cũng mất vì căn bệnh ung thư vú.

Bố mẹ anh Hùng sinh được 3 người con. Anh cả Phùng Hữu Anh, sinh năm 1982, anh thứ 2 Phùng Hữu Cường, sinh năm 1984, đều bị di chứng chất độc hóa học từ bố. Hai anh em, Anh và Cường, từ khi sinh ra đã bị liệt hai chân, suốt ngày chỉ nằm hoặc ngồi xe lăn, nhiều khi bệnh tật hành hạ các anh lăn lộn, khóc lóc, mọi việc vệ sinh, ăn uống hàng ngày đều do người nhà chăm sóc.

Hai anh em Anh và Cương.

Hùng là con thứ 3, may mắn không bị dị tật, nhưng sức khỏe yếu. Bố mẹ qua đời, thương hai anh, hơn 10 năm nay anh phải gồng người, thay bố mẹ nuôi dưỡng, chăm sóc. Vợ chồng anh Hùng không có nghề nghiệp, thu nhập không ổn định, kinh tế rất khó khăn. Phụ cấp CĐDC của 2 anh chỉ đủ chi phí thuốc men. Hơn 10 năm qua, vợ chồng anh Hùng, phải bươn trải lo cuộc sống gia đình, nuôi con ăn học, chăm lo cho 2 anh. Lúc bình thường đã vất vả, lúc ốm đau lại càng vất vả hơn. Thấu hiểu nỗi nhọc nhằn, vất vả của vợ chồng anh Hùng, chính quyền thị trấn, bà con lối xóm và Hội NNCĐDC/dioxin các cấp thường xuyên thăm hỏi, vận động các tổ chức đoàn thể, các cá nhân có lòng hảo tâm giúp đỡ nhưng cũng chỉ ở mức độ.

Với gia cảnh đau thương đó, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Nam Định khẩn thiết kêu gọị các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm hãy giúp đỡ gia đình anh Hùng cả về vật chất và tinh thần để động viên, tạo điều kiện cho anh nuôi dưỡng hai anh được tốt hơn.

Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về:

Anh Phùng Hữu Hùng, địa chỉ: Khu 5A, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Số điện thoại: 0969.203.086;

Hoặc Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định;

Hoặc Tạp chí điện tử Da cam Việt Nam. Trụ sở số 35, Hồ Mễ Trì, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Tài khoản: 0031103009009. Mở tại ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội, chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội.

Nguồn: Hội NNCĐ DC/dioxin tỉnh Nam Định

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang, chia sẻ: Phương châm xuyên suốt trong hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam”. Những năm qua Hội các cấp trong tỉnh luôn gần gũi, cảm thông và chia sẻ với NNCĐDC; Hội luôn giữ vai trò nòng cốt, là ...