• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Một năm nhiều điểm nhấn của Tỉnh hội Thái Bình

Năm 2024 là năm có nhiều đặc biệt đối với Tỉnh hội Thái Bình: là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ V (2023 -2028) và kỷ niệm 20 năm thành lập Hội. Với tinh thần “Hướng về cơ sở - hướng về NNCĐDC”, Ban Thường vụ, BCH Tỉnh hội đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, chỉ đạo các cấp hội trên cơ sở phát huy những thành tựu, kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, nghiêm túc triển khai các hoạt động đạt hiệu quả, thiết thực.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh hội đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-HNN hướng dẫn các cấp hội trong tỉnh tổ chức Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội, 63 năm Thảm họa da cam Việt Nam. Kế hoạch yêu cầu: Mỗi cơ sở hội ít nhất có một hoạt động ý nghĩa, tập trung vào việc vận động nguồn lực, hỗ trợ về nhà ở, về chăm sóc và giúp đỡ NNCĐDC; tất cả các cơ sở hội trong tỉnh đều tổ chức các hoạt động tập trung: gặp mặt ôn lại kỷ niệm; gặp mặt biểu dương cán bộ Hội là nạn nhân tiêu biểu; tặng quà cho nạn nhân…


Trước hết, Tỉnh hội phối hợp với các cơ quan truyền thông trong và ngoài tỉnh tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng: Phối hợp với Báo Quân đội nhân dân, tuyên truyền về gương cán bộ hội tiêu biểu (viết về Anh hùng LLVTND Nguyễn Đức Hạnh, nguyên Chủ tịch Tỉnh hội). Báo Phụ nữ Việt Nam tuyên truyền trên chuyên trang nhân dịp “Ngày vì nạn nhân chất độc da cam 10/8” với bài viết “ Nỗi đau khôn nguôi mang tên “da cam” . Phối hợp với Báo Thái Bình ra số báo đặc biệt nhân Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội và số báo chuyên đề kỷ niệm  63 năm Thảm họa da cam Việt Nam. Ngoài ra còn hàng chục tin bài viết, phóng sự, hình ảnh ấn tượng về hoạt động thăm, tặng quà NNCĐDC; gương cán bộ hội cơ sở vượt khó, vươn lên vì nghĩa tình đồng đội. Hội phối hợp với Đài PTTH tỉnh tổ chức tọa đàm phát trực tiếp chuyên đề “Doanh nhân - Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”, xây dựng phóng sự về “Nỗi đau da cam - trách nhiệm của chúng ta”, phóng sự về “Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thái Bình - 20 năm đồng hành cùng nạn nhân” và hàng chục tin bài về hoạt động tặng quà, chăm sóc nạn nhân da cam ở cơ sở. Hội các huyện/thành phố và các cơ sở đã đăng phát gần 350 tin bài trên các phương tiện phát thanh, truyền thanh của huyện, xã, khắc đậm nỗi đau của các NNCĐDC, kêu gọi chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.
Đặc biệt, hoạt động tổ chức kỷ niệm, gặp mặt, biểu dương, trao quà cho NNCĐDC dịp 10/8/2024 diễn ra trang trọng, ý nghĩa, với phương châm “đến tận tay, đúng đối tượng, đủ thành phần, số lượng”. 8/8 huyện/thành hội, 186/260 hội cơ sở tổ chức gặp mặt kỷ niệm, kết hợp trao quà cho nạn nhân. 100% số nạn nhân được nhận quà; một số gia đình có nhiều nạn nhân hoặc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận 2 đến 3 phần quà. Tổng cộng toàn Hội đã trao 21.314 suất quà với tổng trị giá 11 tỷ 908 triệu đồng.
Điểm nhấn ý nghĩa trong hoạt động của Tỉnh hội, đó là đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức gặp mặt tri ân 72 doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh đã đồng hành “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” với các cấp Hội trong suốt 20 năm qua. Riêng từ đầu năm 2024 đến nay, Tỉnh hội đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân gần 1000 suất quà, trị giá gần 640 triệu đồng. Điển hình là Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Công ty Thái Nam, Công ty Liên doanh Điều hành Cửu Long - TP Hồ Chí Minh, doanh nhân Phan Thị Châm, Tổng GĐ Công ty bánh kẹo Quốc tế Bảo Hưng, AHLĐ Trần Văn Sen, Chủ tịch tập đoàn kinh tế Hương Sen, AHLĐ Trần Mạnh Báo, Chủ tịch tập đoàn TháiBình Seed, Chủ tịch Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh… đã trực tiếp đến thăm, tặng quà cho các gia đình nạn nhân bệnh nặng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ xây dựng   … nhà ở cho NNCĐDC (mỗi căn nhà 80 triệu đồng), Quỹ NNCĐDC/dioxin tỉnh Thái Bình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 4 gia đình nạn nhân (tại các huyện Thái Thụy, Quỳnh Phụ, Vũ Thư).
Cùng với nhiệm vụ vận động nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC, nhiều cơ sở Hội có cách làm sáng tạo, khơi dậy phong trào thi đua, đưa hoạt động Hội đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao; tổ chức bộ máy được củng cố, phong trào Hội được phát động có trọng tâm, trọng điểm. Tỉnh hội phối hợp với Sở Lao động - TBXH tỉnh tập huấn cho tất cả cán bộ hội đương nhiệm trong toàn Hội về chính sách ưu đãi người có công, về một số nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong thời gian tới; công tác kiểm tra, giám sát của Hội; công tác nghiệp vụ văn phòng, thủ tục đưa nạn nhân đi tẩy độc tại Trung tâm tẩy độc của Tỉnh hội; việc mua, sử dụng ấn phẩm Tạp chí Da cam Việt Nam… Tỉnh hội còn tổ chức cho cán bộ đang công tác tại Tỉnh hội và các huyện/thành hội đi tham quan các di tích lịch sử tại Thủ đô Hà Nội kết hợp với giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội với hội bạn, góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các cấp hội trong và ngoài tỉnh, qua đó động viên, khích lệ đội ngũ làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.
Từ kết quả đạt được, các cấp Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thái Bình phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2025. Đó là: Tiếp tục quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền, nghị quyết các cấp Hội. Nắm bắt tình hình hội viên, nạn nhân, từ đó chủ động thăm hỏi động viên, có kế hoạch vận động nguồn lực, hỗ trợ các gia đình hội viên, nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động do địa phương phát động, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”, phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”,  góp phần hoàn thành các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Toàn Hội phát huy tinh thần trách nhiệm của từng thành viên Ban Thường vụ, BCH Hội trong việc xây dựng, triển khai các phong trào, công tác Hội, trong đổi mới nội dung, tác phong, lề lối làm việc, thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội và Nghị quyết của các cấp Hội; giám sát việc thực hiện các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người có công, đặc biệt là chính sách ưu đãi người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ nghi nhiễm chất độc hóa học.

Nguyễn Thúy Hoàn
Chủ tịch Tỉnh hội 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hà Tĩnh hiến máu “Lễ hội Xuân hồng” năm 2025

    Hà Tĩnh hiến máu “Lễ hội Xuân hồng” năm 2025

    Với chủ đề "Hiến máu đầu xuân - nhân lên hạnh phúc", sáng 20/2, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND thị xã Hồng Lĩnh tổ chức lễ phát động hiến máu tình nguyện và ...