
Đại diện gia đình bà Nguyễn Thanh Nga hỗ trợ gia đình ông Phạm Văn Phúc 5 triệu đồng (bà Mỳ vợ ông Phúc thay mặt gia đình nhận)
Ngày 04/12/2025, Câu lạc bộ Cán bộ Hội Da cam (khu vực Hà Nam) đã mời bà Nguyễn Thanh Nga, nhà hảo tâm, đến thăm và hỗ trợ gia đình ông Phạm Văn Phúc, trú tại tổ dân phố Đọ Xá, phường Phủ Lý. Gia đình ông Phúc có 4 nạn nhân chất độc da cam (bản thân ông và 3 người con trai), thuộc diện hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại đây, gia đình bà Nguyễn Thanh Nga đã trao tặng, hỗ trợ trực tiếp số tiền 5 triệu đồng nhằm giúp gia đình ông Phúc phần nào khắc phục khó khăn trong cuộc sống. Trước sự quan tâm, sẻ chia đầy nghĩa tình, gia đình ông Phúc xúc động, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với gia đình bà Nga.
.jpg)
Hội xã Tân Thanh Tổng kết công tác Hội năm 2025
Ngày 11/12/2025, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Tân Thanh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Hội được hợp nhất theo Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 10/10/2025 của Chủ tịch UBND xã Tân Thanh, trên cơ sở sáp nhập các hội: thị trấn Tân Thanh, xã Thanh Thủy và xã Thanh Phong.
Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trọng Giao, Nguyễn Mạnh Kiền – Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Ninh Bình; đại diện lãnh đạo địa phương gồm ông Vũ Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã; bà Đoàn Thị Vân Khánh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã; bà Nguyễn Minh Thúy, Phó Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã, cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra của Hội.
Trong bối cảnh mới thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp với nhiều nhiệm vụ cần tập trung giải quyết, Ban Chấp hành Hội đã chủ động, tích cực tham mưu hoàn thành việc hợp nhất tổ chức Hội, bước đầu duy trì hoạt động đạt hiệu quả. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, lãnh đạo Tỉnh hội và đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã đã động viên, ghi nhận nỗ lực của Hội; đồng thời yêu cầu Hội khẩn trương chuẩn bị tổ chức Đại hội (sau hợp nhất) nhiệm kỳ 2025–2030, tiếp tục kiện toàn tổ chức, duy trì sinh hoạt chi hội phù hợp với thực tiễn; sớm xây dựng dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ do Đảng, chính quyền xã giao trong năm 2026.

Đại tá Phạm Văn Thủy (bên phải) Trưởng ban Tuyên truyền – Thi đua Trung ương Hội Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Tâm trao hỗ trợ cho học sinh
Ngày 14/12/2025, thông qua sự kết nối của Đại tá Phạm Văn Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên truyền – Thi đua Trung ương Hội, Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Tâm (Hà Nội) đã hỗ trợ 10 học sinh mồ côi (khu vực Hà Nam) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp bước đến trường, với mức 5 triệu đồng/cháu, tổng giá trị 50 triệu đồng. Tại buổi trao tiền trực tiếp, các gia đình và các cháu học sinh vô cùng xúc động, bày tỏ lòng biết ơn, sự kính trọng đối với Công ty TNHH Thiết bị Y tế Minh Tâm và Đại tá Phạm Văn Thủy. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Ngày 15/12/2025, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Đông A (thuộc thành phố Nam Định cũ), tỉnh Ninh Bình, tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025–2030, sau hợp nhất theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Dự Đại hội có Thường trực Tỉnh hội; lãnh đạo UBND phường; đại diện các cơ quan, đoàn thể; các nhà hảo tâm trên địa bàn và 61 hội viên của ba Hội trước hợp nhất (Hội phường Lộc Hòa, Hội xã Mỹ Thắng và xã Mỹ Hà).
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tá Nguyễn Trọng Giao – Phó Chủ tịch Tỉnh hội và ông Phạm Văn Bẩy – Phó Chủ tịch UBND phường đã ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Ban Chấp hành Hội. Trong điều kiện bộ máy Đảng, chính quyền phường mới được vận hành, nhiều công việc cấp bách cần triển khai, song Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường đã quan tâm, tạo điều kiện để Hội hợp nhất, đi vào hoạt động bài bản, đúng quy trình, đủ hồ sơ và tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh:
Hội thực hiện nhiệm vụ theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương; hoàn thiện thủ tục báo cáo Chủ tịch UBND phường phê duyệt kết quả Đại hội nhiệm kỳ 2025–2030; xây dựng dự toán kinh phí hằng năm theo nhiệm vụ được giao. Ban Chấp hành Hội cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành kế hoạch hoạt động theo từng năm, quý, tháng; chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, tổ chức sinh hoạt chi hội phù hợp tình hình địa bàn dân cư. Thường xuyên rà soát, nắm chắc thực trạng hội viên và nạn nhân để kịp thời có biện pháp chăm sóc, hỗ trợ, nhất là đối với những trường hợp khó khăn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thảm họa da cam, về đời sống nạn nhân và các hoạt động nhân đạo của Hội. Quan tâm xây dựng Hội vững mạnh, đoàn kết, minh bạch trong quản lý và sử dụng các nguồn quỹ; phát huy hiệu quả Quỹ tình nghĩa và Quỹ da cam nhằm tạo nguồn lực lâu dài chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân.
Đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, đoàn kết, phấn khởi và thành công tốt đẹp. Hội viên, nạn nhân bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội cấp trên bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần làm vơi bớt nỗi đau da cam, giúp nạn nhân vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.
Tin, ảnh: Thường trực Tỉnh Hội
Đại tá Nguyễn Trọng Giao















Bình luận