• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Một số kết quả nổi bật trong Tháng hành động vì nạn nhân da cam tại Vĩnh Long

Cách đây 65 năm, ngày 10/8/1961, quân đội Mỹ tiến hành chuyến bay đầu tiên rải chất độc hóa học xuống chiến trường miền Nam Việt Nam, mở đầu cho cuộc chiến tranh sử dụng vũ khí hóa học có quy mô lớn, mức độ tàn khốc và kéo dài trong nhiều năm tại Việt Nam. Hàng chục triệu lít chất độc hóa học đã được sử dụng, gây hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe con người, để lại những di chứng nặng nề cho nhiều thế hệ người Việt Nam.

Hậu quả của thảm họa da cam không chỉ dừng lại ở những người trực tiếp bị phơi nhiễm mà còn tiếp tục ảnh hưởng đến các thế hệ sau. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, cả nước hiện có khoảng 75.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ hai, 35.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ ba và khoảng 2.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ tư.

Riêng tỉnh Vĩnh Long sau sáp nhập hiện có 19.517 người bị phơi nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Trong đó, có 5.397 người hoạt động kháng chiến, 5.985 người là con của người hoạt động kháng chiến, 171 người là cháu của người hoạt động kháng chiến và 7.961 công dân bị nhiễm chất độc hóa học.

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Những năm qua, công tác chăm lo, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam luôn nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với người có công và nạn nhân chất độc da cam được triển khai kịp thời; các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà được duy trì thường xuyên, nhất là vào dịp lễ, Tết và Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8).

Đáng chú ý, trong dịp này, UBND tỉnh Vĩnh Long đã hỗ trợ kinh phí xây mới 90 căn nhà, sửa chữa 81 căn nhà, với tổng kinh phí 7,83 tỷ đồng, nhằm hỗ trợ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có khó khăn về nhà ở, theo Quyết định số 3272/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của UBND tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu tại buổi họp mặt tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam tại xã Giồng Trôm

Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ Quyền trẻ em Vĩnh Long tích cực vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước chung tay chăm lo cho nạn nhân. Nguồn lực vận động được tập trung hỗ trợ sinh kế, nhà ở, phương tiện đi lại, học bổng, quà tặng và trợ giúp các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhân Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam và tưởng niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (1961 - 2026), các cấp Hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần hỗ trợ nạn nhân, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia trong cộng đồng.

Cụ thể, các cấp Hội đã tổ chức thăm hỏi, trao tặng 1.020 phần quà cho nạn nhân chất độc da cam, trị giá 592,2 triệu đồng; 350 phần quà cho người mù, người khuyết tật, trị giá 112,5 triệu đồng; trao 6 xe lăn, xe lắc, trị giá 12 triệu đồng; tặng 151 phần quà, học bổng cho học sinh, trị giá 42 triệu đồng; vận động xây dựng và bàn giao 1 căn nhà cho nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, trị giá 120 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh trao quà cho nạn nhân chất độc da cam da cam tại xã Trà Ôn

Bà Võ Thị Thủy- CT. Tỉnh hội cùng lãnh đạo địa phương xã Hưng Khánh Trung tại lễ bàn giao nhà

cho ông Võ Văn Tư là nạn nhân chất độc da cam. 

Tính chung, trong Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam, tổng giá trị các hoạt động, phần việc được thực hiện đạt hơn 8,7 tỷ đồng. Những con số trên cho thấy sự quan tâm, trách nhiệm và tinh thần sẻ chia của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhân dân trong tỉnh đối với công tác chăm lo đời sống nạn nhân chất độc da cam.

Lan tỏa nghĩa tình với nạn nhân da cam

Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam không chỉ là dịp để toàn xã hội tri ân những người đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc mà còn góp phần nâng cao nhận thức về hậu quả lâu dài của thảm họa da cam đối với con người và môi trường.

Thông qua các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ nhà ở, sinh kế, phương tiện đi lại và học tập, sự sẻ chia của cộng đồng đã góp phần giúp nạn nhân và gia đình giảm bớt khó khăn, có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, từng bước hòa nhập cộng đồng.

Mỗi phần quà, mỗi căn nhà, mỗi suất học bổng hay phương tiện hỗ trợ tuy có giá trị khác nhau nhưng đều chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và sự đồng hành của cộng đồng đối với những người đang chịu hậu quả của chất độc hóa học.

Kết quả đạt được trong Tháng hành động vì nạn nhân da cam tại Vĩnh Long tiếp tục khẳng định vai trò của Hội trong vận động nguồn lực xã hội, kết nối những tấm lòng nhân ái với nạn nhân chất độc da cam. Qua đó, góp phần phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, xây dựng cộng đồng giàu lòng nhân ái, nghĩa tình và trách nhiệm; tiếp thêm nghị lực để nạn nhân  chất độc da cam và gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Tin, ảnh Quốc Toàn/Tỉnh hội Vĩnh Long

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Hoa Lư phối hợp với Doanh nghiệp Tràng An tặng quà nạn nhân

    Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Hoa Lư phối hợp với Doanh nghiệp Tràng An tặng quà ...

    Tri ân những người đã một thời quên mình vì Tổ quốc, đang gánh chịu nhiều đau thương, mất mát do hậu quả của chiến tranh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình phối hợp với Doanh nghiệp Tràng An thuộc Doanh nghiệp Xuân Trường tổ chức chương trình trao quà tri ân  nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn phường.