• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Nam Định 5 năm đổi mới, năng động và phát triển

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nam Định được thành lập ngày 17/1/2006 - là một trong những tỉnh thành lập Hội sớm nhất trong toàn quốc. Chỉ 2 năm sau thành lập, năm 2008 hội đã hoàn thành việc thành lập hội ở 3 cấp: tỉnh, huyện và xã với 942 chi hội thôn xóm và tổ dân phố, 226 hội cấp xã phường thị trấn và 10 huyện thành phố trực thuộc tỉnh, phủ kín 100% số đơn vị hành chính trong tỉnh. Hội đã kết nạp được được 10.008 hội viên đại diện cho 13.246 nạn nhân trong tỉnh. Năm 2011, Hội đã thành lập Quỹ NNCĐDC đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Thảm họa da cam tại Việt Nam.
Đoàn Hội đồng Hòa bình Hữu nghị Nhật - Việt (JVPF) thăm Tỉnh hội Nam Định

Trong nhiệm kỳ III (2018-2023), các cấp hội trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, từng bước đưa hoạt động của Hội vào nền nếp ở tất cả các cấp hội.
Từ khi có Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương, nhiệm vụ khắc phục hậu quả chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh và công tác Hội chuyển biến tích cực về chất. Qua 5 năm hoạt động, Tỉnh hội đã năng động, sáng tạo từng bước thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ do đại hội đề ra. Công tác tham mưu phối hợp rất hiệu quả. Hội đã chủ động phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh để tham mưu tích cực cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến nhiệm vụ của hội như: sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 43; ban hành Kế hoạch khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nam Định; thông tri chỉ đạo các cấp hội đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 tiến tới đại hội lần thứ IV của tỉnh. Hội phối hợp với ngành Lao động-TBXH, Hội Cựu chiến binh tỉnh triển khai tích cực đề tài khoa học “Điều tra khảo sát thế hệ cháu, chắt nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc hóa học” do Trung ương Hội giao và điều tra “người hoạt động kháng chiến tại chiến trường B bị mất giấy tờ gốc chưa được hưởng chế độ” trên địa bàn tỉnh, thu được kết quả tốt. 
Trong nhiệm kỳ, Tỉnh hội đặc biệt coi trọng công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, coi đây là nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với kết qủa họat động của hội. Hội tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 100% cán bộ làm công tác hội các cấp. Hội thường xuyên giữ mối quan hệ và phối hợp chặt chẽ với Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố để kịp thời chỉ đạo lãnh đạo công tác hội cơ sở đi đúng hướng. 
Đến tháng 9/2023, toàn tỉnh đã hoàn thành kế hoạch đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 cấp cơ sở và cấp huyện theo đúng kế hoạch và tiến độ đề ra, đảm bảo sự đoàn kết, tập trung, dân chủ, đúng nguyên tắc theo quy định của pháp luật; 70% cán bộ chủ chốt tham gia tái cử vào BCH nhiệm kỳ mới được đại hội các cấp bầu với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối. Trong nhiệm kỳ, Hội đã kết nạp được 585 hội viên mới. Hội viên đã phát huy bản chất tốt đẹp Bộ đội cụ Hồ, đoàn kết gương mẫu trong cuộc sống và sinh hoạt, tham gia tích cực các hoạt động của địa phương. 98% hội viên đạt gia đình văn hóa mới. Toàn tỉnh có 50% tổ chức hội đạt tiên tiến xuất săc, 30% tổ chức hội đạt khá trở lên, không có tổ chức hội yếu kém, không có hội viên vi phạm pháp luật. Tổ chức hội các cấp đã bám sát nhiệm vụ kinh tế chính trị tại địa phương để triển khai nhiệm vụ cho sát với thực tiễn. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đã có 2.501 hội viên hiến 68.341m2 đất làm các công trình công cộng, 1.160 ngày công và vật tư trị giá 8,83 tỷ đồng, góp phần tích cực sớm đưa địa phương thành tỉnh đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn nông thôn mới cấp tỉnh. 
Trong công tác vận động chăm sóc giúp đỡ nạn nhân, các cấp hội đã tích cực vận động mọi nguồn lực để chăm sóc giúp đỡ nạn nhân rất hiệu quả với tổng trị giá 85,41 tỷ đồng, 178.547 lượt nạn nhân được chăm sóc giúp đỡ. Đã xây sửa 95 căn nhà tình nghĩa, góp phần căn bản xóa nhà dột nát trong hội viên; trợ cấp khó khăn cho 1.650 lượt gia đình, hỗ trợ 567 gia đình hội viên vay không tính lãi để phát triển sản xuất; vận động các cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí định kỳ cho 13.018 lượt nạn nhân; 188 lượt nạn nhân được đi xông hơi thải độc, an dưỡng, điều dưỡng; cấp học bổng cho 283 con cháu nạn nhân có thành tích vượt khó vươn lên học giỏi; cấp dụng cụ sinh hoạt, xe đạp, xe lăn cho 838 lượt nạn nhân; tặng quà trong các dịp lễ, tết cho 97.113 lượt nạn nhân và các hình thức chăm sóc giúp đỡ khác… đã kịp thời động viên nạn nhân, giúp họ giảm bớt khó khăn vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Song song với những nhiệm vụ trên, Hội đã tích cực làm tốt công tác tuyên truyền bằng mọi hình thức phong phú. Hội thiết lập Trang Web do công ty VNPT tài trợ miễn phí, đến nay đã có 345.745 lượt người truy cập. Hàng trăm tin và bài của hội viết được sử dụng đăng trên Tạp chí Da cam Việt Nam và các báo trung ương và địa phương; hàng chục phóng sự truyền hình đã được Đài truyền hình trung ương và địa phương phối hợp với Hội thực hiện phát trong dịp 10/8. Đặc biệt trong dịp kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam, Tỉnh hội đã tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu 60 năm thảm họa da cam tại việt Nam” thu hút đông đảo cán bộ hội viên và nhân dân tham gia dự thi, có tác dụng tuyên truyền, lan tỏa sâu sắc.
Công tác đối ngoại nhân dân luôn được Hội coi trọng, là nhiệm vụ quan trọng vừa có tính chất tuyên truyền, vừa tranh thủ được sự ủng hộ của nhân dân thế giới đối với nạn nhân. Hội đã tiếp và làm việc với 5 tổ chức và cá nhân nước ngoài đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ; đặc biệt là đoàn của Hội đồng Hữu nghị Nhật - Việt đã đến thăm và tìm hiểu hậu quả chiến tranh hóa học tại địa phương. 
Qua một nhiệm kỳ xây dựng và trưởng thành, Hội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra: Hội được Trung ương Hội tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua toàn quốc các năm 2020-2021, tặng bằng khen các năm 2018, 2019, 2022; UBND tỉnh tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” khối các hội đặc thù năm 2020 và bằng khen năm 2021. Tổng kết 10 năm phong trào hành động vì NNCĐDC, Hội được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen; 25 tập thể và cá nhân được Trung ương Hội, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh tặng bằng khen; 264 tập thể và cá nhân được Tỉnh hội tặng giấy khen; 414 cán bộ chủ chốt hội và lãnh đạo địa phương được Trung ương Hội tặng Kỷ niệm chương “Vì NNCĐDC”.
Những thành tích đạt được từ nỗ lực phấn đấu vươn lên với tinh thần đổi mới, năng động, hiệu quả của Hội rất đáng tự hào, đánh dấu bước tiến vượt bậc của Hội qua 17 năm xây dựng và trưởng thành. Thành tích đó gắn với sự quan tâm chỉ đạo lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương Hội, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan ban ngành đoàn thể trong tỉnh, sự ủng hộ của nhân dân và đặc biệt là sự phấn đấu nỗ lực không mệt mỏi vượt khó vươn lên của đội ngũ cán bộ làm công tác hội các cấp đã nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, vì đồng đội, vì nạn nhân mà làm việc.
Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028 của Tỉnh hội Nam Định sẽ diễn ra vào đầu tháng 11/2023. Phát huy thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ III và truyền thống “Đoàn kết- Nghĩa tình- Trách nhiệm- vì NNCĐDC”, trong nhiệm kỳ tới, Tỉnh hội Nam Định quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ khắc phục hậu quả CĐHH mà Đảng và Nhà nước giao phó, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy chính quyền, nhân dân địa phương và NNCDDC dành cho Hội./.

Phạm Ngọc Kiểm
Chủ tịch Tỉnh hội 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang, chia sẻ: Phương châm xuyên suốt trong hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam”. Những năm qua Hội các cấp trong tỉnh luôn gần gũi, cảm thông và chia sẻ với NNCĐDC; Hội luôn giữ vai trò nòng cốt, là ...