18 năm qua, các cấp Hội trong tỉnh tỉnh luôn phát huy truyền thống “Đoàn kết, Nghĩa tình, Trách nhiệm, Vì Nạn nhân CĐDC”, xây dựng hệ thống tổ chức Hội các cấp vững mạnh, hoạt động nền nếp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hội đã tích cực vận động nguồn lực của toàn xã hội để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đạt hiệu quả thiết thực góp phần vào thực hiện chính sách người có công và an sinh xã hội tại địa phương được cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân ghi nhận…
Tại hội nghị, BCH Tỉnh hội đã phát động phong trào thi đua Vì NNCĐDC năm 2024, tập trung vào các nội dung chính: Phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước liên quan đến xây dựng và hoạt động của Hội. Tổ chức tuyên truyền kết quả Đại hội Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh lần thứ IV và Đại hội toàn quốc lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Chăm lo kiện toàn xây dựng tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh, hoạt động hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp ủy, chính quyền địa phương giao. Phấn đấu cuối năm 2024 có 50% tổ chức hội cấp huyện trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua vì NNCĐDC, phong trào hành động Vì NNCĐDC gắn với phong trào thi đua yêu nước do UBND và UBMTTQ tỉnh phát động. Tích cực vận động nguồn lực để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, phấn đấu năm 2024 toàn hội vận động vượt 10% so với năm 2023. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân và cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân CĐDC phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng trong tình hình mới./.
Phạm Hân
Bình luận