• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM - "TOÀN DÂN TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG"

Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác giai đoạn 2026-2027 với Ngân hàng Chính sách Lào

Ngày 10/11/2025, tại thủ đô Viêng Chăn nước CHDCND Lào, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam do Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đại diện và Ngân hàng Chính sách (NHCS) Lào do Tổng Giám đốc Souphak Thinxayphone đại diện đã ký kết Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác giai đoạn 2026-2027. Cùng tham gia lễ ký kết có các đại diện Ban lãnh đạo NHCSXH Việt Nam và NHCS Lào.
581391705_1418616049951847_512515300676962429_n-2

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng và Tổng Giám đốc Souphak Thinxayphone ký kết Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác giai đoạn 2026-2027

Tại Lễ ký kết, ông Souphak Thinxayphone, Tổng Giám đốc NHCS Lào đã thông tin tóm tắt về tình hình hoạt động của NHCS Lào. NHCS Lào là Ngân hàng đặc biệt, chịu sự quản lý và sử dụng nguồn vốn chính sách từ Nhà nước để cho vay các hộ nghèo với lãi suất được Nhà nước quyết định cho từng giai đoạn nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc Lào.
NHCS Lào đang cho vay theo 3 mục tiêu chính là: mục tiêu xóa đói giảm nghèo, trọng tâm phát triển (chính phủ và địa phương) và làng 3 xây, trong thời gian qua đã góp phần cải thiện đời sống của nhân dân tại các địa phương trên toàn quốc. Cụ thể toàn quốc có 148 huyện, trong đó có 63 huyện đã thoát nghèo, 85 huyện nghèo, nguồn vốn tín dụng của NHCS bao phủ 143 huyện trong đó 74 huyện nghèo; toàn quốc có 8.424 làng, trong đó có 5.231 làng được nhận nguồn vốn tín dụng từ NHCS Lào, 1.711 trong số đó là làng nghèo; toàn quốc có 1.238.168 hộ gia đình, trong đó có 266.268 hộ gia đình là hộ nghèo, 249.090 hộ gia đình được nhận nguồn vốn tín dụng của NHCS Lào, bao gồm 43,596 hộ nghèo.
Về định hướng và kế hoạch trong tương lai, NHCS Lào dự kiến sẽ sớm được chuyển đổi thành Ngân hàng Phát triển Nông thôn Lào (RDB). Sau khi chuyển đổi, Ngân hàng Phát triển Nông thôn Lào (RDB) sẽ thực hiện kế hoạch chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035 đưa RDB trở thành ngân hàng đứng đầu cung cấp dịch vụ tài chính và phục vụ phát triển nông thôn, là nền tảng của hệ thống kinh tế, góp phần đưa đất nước Lào phát triển ngày càng bền vững (theo khẩu hiệu: cùng nhau phát triển vì sự ổn định và bền vững)
Về phía NHCSXH Việt Nam, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng cho biết NHCSXH Việt Nam với vai trò là ngân hàng của Nhà nước Việt Nam thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Kể từ khi chính thức thành lập vào năm 2002 đến nay, nguồn vốn tín dụng chính sách thông qua NHCSXH Việt Nam đã hỗ trợ hơn 7 triệu hộ gia đình vượt qua ngưỡng nghèo, giải quyết việc làm cho gần 7,6 triệu lao đồng từ Quỹ quốc gia về việc làm, giúp gần 167 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, tạo việc làm cho hơn 13 nghìn người chấp hành xong án phạt tù, hỗ trợ hơn 4 triệu học sinh sinh viên được vay vốn đi học, mua hơn 90 nghìn máy vi tính và thiết bị học tập trực tuyến, giúp gần 800 học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán vay vốn; xây dựng gần 21,4 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng gần 734 nghìn căn nhà cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, hỗ trợ vốn mua/thuê mua gần 60 nghìn căn Nhà ở xã hội, giúp hơn 1,5 nghìn doanh nghiệp vay vốn để trả lương cho 1,2 triệu lượt người lao động …. từ đó cùng các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội theo định hướng của Đảng, Nhà nước Việt Nam, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước Việt Nam.

581386237_1418616099951842_7916678707051542794_n-2

Các đại biểu tham gia Lễ ký kết

Tại buổi Lễ, hai bên đã thảo luận và đi đến ký Biên bản ghi nhớ (MOU) dưới sự chứng kiến của đại diện Ban lãnh đạo hai ngân hàng, trong đó hai bên nhất trí hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực nghiệp vụ tín dụng; huy động vốn và quản lý vốn; cung cấp sản phẩm, dịch vụ; hoạt động công nghệ thông tin và các nội dung khác theo nhu cầu thực tế phát sinh trong quá trình thực hiện nghiệp vụ của hai bên.
Theo Biên bản ghi nhớ, giai đoạn 2026-2027, NHCSXH Việt Nam sẽ hỗ trợ NHCS Lào đào tạo cán bộ lãnh đạo, tổ chức các chuyến thăm và học tập kinh nghiệm tại NHCSXH Việt Nam cho các lãnh đạo và cán bộ của NHCS Lào. Hai bên cũng sẽ tổ chức các cuộc họp đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ về việc triển khai thực hiện Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác giai đoạn 2026-2027.

Theo Tờ Pasaxon (Nhân dân) - Lào

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Trung ương Hội tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế bị thiệt hại do bão

    Trung ương Hội tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế bị thiệt ...

    Ngày 11 và 12/11, đoàn công tác Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam do Đại tá, Tiến sĩ Phạm Xuân Hưng – Phó Chủ tịch, Giám đốc Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị trao quà, hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam bị ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 12.