![]() |
Du lịch gắn văn hóa tâm linh được bảo tồn mang lại nét đặc trưng cho vùng quê lúa |
Tháng 01/2022, tỉnh Nghệ An công nhận "Xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao" gồm 5 xã của huyện Yên Thành là: Sơn Thành, Long Thành, Tăng Thành, Hoa Thành, Tân Thành (5/13 xã toàn tỉnh). Theo đó 7 xã gồm Bắc Thành, Đồng Thành, Xuân Thành, Nhân Thành, Hồng Thành, Thọ Thành, Tiến Thành cũng đã đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao. Tại Đề án "Xây dựng huyện Yên Thành đạt chuấn Nông thôn mới nâng cao đến năm 2025 và định hướng xây dựng huyện Nông thôn mới kiêu mẫu đến năm 2030". Thường trực Huyện ủy, Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới Yên Thành tập trung chỉ đạo 2 xã Sơn Thành và Tăng Thành hoàn thành các tiêu chí đế về đích NTM kiểu mầu năm 2022. Tại các địa phương đạt NTM đã được trao giấy chứng nhận 9 sản phẩm OCOP cấp tỉnh cho 8 chủ thể sản xuất tham gia chương trình năm 2022 và tổ chức cuộc thi "Vườn chuấn nông thôn mới đẹp" năm 2022.
Để có lực lượng tiên phong, huyện đã tổ chức bồi dưõng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới ở các cấp với 5 lớp tập huấn cho 125 học viên là cán bộ nông nghiệp xã và hộ sản xuất về an toàn vệ sinh thực phẩm nông, lâm, ngư nghiệp; 3 lớ tập huấn cho 610 học viên là cán bộ quản lý an toàn thực phấm cấp xã, thị trấn, chủ cơ sở dịch vụ ăn uống, cán bộ quán lý và nhân viên phục vụ bếp ăn tập thể của trưởng học về kiến thức an toàn thực phẩm trong dịch vụ ăn uống. Ngoài ra, đã tổ chức tập huấn 80 lớp tập huấn khuyến nông về sản xuất lúa cho hơn 4.000 học viên; tập huấn 12 lớp về kiến thức khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho 600 học viên là cán bộ thôn, xã, người sản xuất...
Cùng với đó, công tác tuyên truyền vận động được đẩy mạnh và duy trì một cách thường xuyên, sâu rộng, luôn đối mới nội dung và đa dạng hoá hình thức. Phối hợp thực hiện tuyên truyền các phương tiện thông tin đại chúng như: Băng rôn, khẩu hiệu; 56 bản tin, 14 phóng sự truyền hình về NTM; thực hiện nghiêm minh công tác giám sát, phát huy vai trò của người dân theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân hưởng thụ”; vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng mô hình “Tuyến đường kiều mẫu”, mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp liền kề”, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Người dân trên địa bàn huyện đã hiến 4.100.382 m2 đất, đóng góp 1.050.810 ngày công lao động và huy động được 1.239.762.500.000 đồng để thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng NTM trên toàn huyện. Hoạt động thanh niên tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, phong trào trồng cây xanh; “Ngày thứ 7 tình nguyện” và “Ngày Chủ nhật xanh”
![]() |
Phong trào huy động được tổng lực của toàn xã hội tham gia |
Ngày 18/5/2022, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 1366/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương Đề án: “Xây dựng huyện Yên Thành đạt chuấn nông thôn mới nâng cao đến năm 2025 và định hướng xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2030’. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Nguyễn Đức Trung đã chú trì cuộc họp đồng ý quy hoạch chung xây dựng 38 xã trên địa bàn huyện Yên Thành với mục tiêu phù hợp hiện trạng, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, mục tiêu 38/38 xã, sớm hoàn tất thủ tục pháp lý chuấn bị cho việc điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới giai đoạn 2022-2030.
Năm 2022, Yên Thành đã đầu tư cải tạo, nâng cấp 60km đường dây 10KV lên vận hành 35KV; cải tạo nâng cấp 60TBA điện áp 10/0,4KV lên vận hành 35/0,4KV, xây dựng mới 01 mạch xuất tuyến 35KV tổng chiều dài 9,8km từ trạm 110KV Yên Thành về Lăng thành. Các hoạt động văn hóa - thể thao phát triển toàn diện như: Hoạt động chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu, lễ hội Làng Sen năm 2022, kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, tham gia Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh. Khối văn hóa ước đạt 74,8% các Đền - Chùa Gám xã Xuân Thành, Đền Đức Hoàng xã Phúc Thành được UBND tỉnh công nhận 2 di tích là điếm du lịch.
Qua iệc xây dựng NTM nâng cao, thu nhập bình quân năm 2022 ước đạt 59 triệu đồng/người, đạt 100% kế hoạch, tăng 7 triệu đồng/người so năm 2021. Giải quyết việc làm cho 5.500 lao động, trong đó có 1.200 lao động đi xuất khẩu, 4.300 lao động làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong nước, các trang trại, gia trại, làng nghề và tự tạo việc làm tại hộ gia đình.
Các sản phẩm nông nghiệp tại xã Xuân Thành, Thịnh Thành, Lý Thành, Minh Thành, Đồng Thành sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. UBND tỉnh Nghệ An công nhận 2 làng nghề là Làng nghề nuôi chế biến mật ong thương phẩm Làng cầu, xã Lăng Thành và Làng nghề trồng cây đào phai xã Kim Thành.
![]() |
Yên Thành là huyện thứ 4 của tỉnh Nghệ An đạt chuẩn huyện nông thôn mới |
Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao/nông thôn mới kiểu mẫu 17-19 tiêu chí: 12 xã, đạt 31,58%. Số xã đạt 10-16 tiêu chí: 9 xã, đạt 23,68%. Số xã đạt từ 5-9 tiêu chí: I 7 xà, đạt 44,74%. Kết quả xây dựng xã dạt chuẩn NTM kiểu mầu giai (loạn 2021-2025). Đến nay, các xã đã đạt các tiêu chí đề ra, đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiếu mẫu trong tháng 12/2022.
Đến nay, huyện Yên Thành đã có 20 sản phẩm được công nhận OCOP cấp tỉnh gồm có 1 sản phẩm đạt 4 sao, 19 sản phẩm đạt OCOP 3 sao.
Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Thành đã đạt được nhiều thành tích toàn diện, trở thành huyện thứ 4 của tỉnh Nghệ An đạt chuẩn huyện nông thôn mới.
Bảo Sơn
Bình luận