• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Nghệ An: Đại sứ và 7 tỉnh của Lào tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam

Chiều 17/8, tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022). Đại sứ đặc mệnh Toàn quyền nước CHDCND Lào Sengphet Houngbounyuang và lãnh đạo 7 tỉnh của Lào gồm các tỉnh Huaphanh, Xiengkhoang, Vientiane, Xaysomboun, Bolikhamxay, Khammuan và Savannakhet cùng tham dự.

Về phía Việt Nam có đại diện Bộ Ngoại giao; lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện biên giới với nước bạn Lào.

Văn nghệ chào mừng do Đoàn Nghệ thuật Quân khu 4 biểu diễn

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm
Ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An phát biểu

Ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An phát biểu khẳng định, Việt Nam và Lào đã sớm xây dựng mối quan hệ bang giao, gắn kết, đùm bọc lẫn nhau trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của hai dân tộc. Đặc biệt Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Caysone Phomvihanhe, Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng cho mối quan hệ đặc biệt, thủy chung và các thế hệ lãnh đạo kế tiếp của hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước tiếp tục xây dựng, củng cố, vun đắp, mối quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực, phù hợp trong xu thế phát triển của nhân loại. Ông Thái Thanh Quý cũng ôn lại truyền thống quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam và Lào trong 60 năm qua, là mối quan hệ quốc tế mẫu mực, thủy chung, hiếm có trên thế giới.

Ông cho biết, tỉnh Nghệ An là địa phương có đường biên giới chung với nước bạn Lào hơn 468km, dài nhất cả nước, trải dài trên địa bàn 6 huyện, 27 xã của tỉnh.

Trong những năm kháng chiến cũng như bước vào thời kỳ hội nhập, mở cửa, tỉnh Nghệ An luôn hợp tác gắn bó cùng phát triển với 3 tỉnh có chung đường biên giới là Huaphanh, Xiengkhuang, Bolikhamxay; đồng thời cũng mở rộng mối quan hệ hợp tác với các tỉnh Vientiane, Khammuan, Savannakhet, Xaysomboun trên nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội, Quốc phòng an ninh.

Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh, trong chặng đường phát triển sắp tới, tỉnh Nghệ An luôn sẵn sàng đồng hành, hợp tác và chia sẻ với các tỉnh bạn Lào trên các lĩnh vực; Trong đó, ưu tiên cao cho tăng cường kết nối hạ tầng có tính chiến lược như đường bộ cao tốc, thương mại cửa khẩu, dịch vụ kho vận, cảng biển...”Tiếp tục nâng cao chất lượng hợp tác giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, khoa học – công nghệ, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai…góp phần bổ sung lợi thế cho nhau trong phát triển kinh tế - xã hội; Không ngừng bồi đắp tin cậy chính trị, đẩy mạnh hợp tác an ninh quốc phòng, tạo môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước.”

Đại sứ đặc mệnh Toàn quyền nước CHDCND Lào Sengphet Houngbounyuang phát biểu
Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng tỉnh Xiengkhuang, Bounchanh Syvongphanh phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh Toàn quyền nước CHDCND Lào Sengphet Houngbounyuang và Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng tỉnh Xiengkhuang, Bounchanh Syvongphanh, thay mặt Đảng nhà nước Lào nói chung, lãnh đạo 7 tỉnh của Lào tham dự Lễ kỉ niệm nói riêng, đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam và tỉnh Nghệ An đã gặt hái được trong những năm đổi mới. Đặc biệt nhấn mạnh, tuy Việt Nam cũng còn gặp nhiều khó khăn nhất là đại dịch COVID-19 vừa qua, nhưng Việt Nam và tỉnh Nghệ An vẫn luôn chia sẻ với tinh thần “Cọng sau sẻ nửa hạt gạo cắn đôi”, giúp Lào vượt qua mọi khó khăn trong đại dịch cũng như trong các lĩnh vực quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế- xã hội. Đặc biệt, tỉnh Nghệ An đã giúp đỡ các tỉnh của Lào trong việc đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác đấu tranh phòng, chống các các hành vi tiêu cực khu vực biên giới để xây dựng một biên giới hòa bình, hợp tác và cùng phát triển, góp phần vun đắp mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực nhất.

Các đại biểu của Lào cho rằng, sang Việt Nam đều có cảm xúc như được về nhà mình, thăm lại những người thân xa lâu ngày nên thật ấm áp, thân thiết và đầy xúc động; mọi người đều trân trọng nhắc đến lời dạy của lãnh tụ hai nước:

“Thương nhau mấy núi cũng trèo; mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua; Việt Lào hai nước chúng ta; tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long” (Chủ tịch Hồ Chí Minh) và “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Việt Nam - Lào sẽ mãi mãi vững bền, cao hơn núi, dài hơn sông” (Chủ tịch Caysone Phomvihane).

Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho 18 tập thể và 28 cá nhân nước CHDCND Lào vì có thành tích xuất sắc trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh Lào giai đoạn 2017-2022.

Lễ kỷ niệm tổ chức trang trọng, chu đáo và chuyên nghiệp, thắm tình hữu nghị đặc biệt; ông Trần Khánh Thục, Giám đốc Sở ngoại vụ Nghệ An điều hành buổi lễ
Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân bạn Lào đạt thành tích xuất sắc trong thúc đầy quan hệ hợp tác Lào- Việt Nam

Trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022) tổ chức tại Nghệ An, các đại biểu Đại sứ quán CHDCND Lào và lãnh đạo 7 tỉnh của Lào đã về dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn; Trước đó, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên tổ chức Triển lãm “Khắc sâu tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” với hơn 120 hình ảnh, tư liệu về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt - Lào, qua đó giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về quá trình hình thành và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Quốc Khánh, Uyên Nhi

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với  Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Sáng 22/8/2025, đoàn công tác của Ban Công tác hội quần chúng/Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Nguyễn Văn Hanh, Phó Trưởng ban, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin  Việt Nam. Đón tiếp và làm việc với đoàn có Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; các đồng ...