• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Nghệ An: Hội huyện Hưng Nguyên nỗ lực vươn lên trong khó khăn

Huyện hội Hưng Nguyên đã kịp thời thăm hỏi, tặng quà, động viên, chia sẻ tới các nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăm, góp phần động viên các hội viên và NNCĐDC quên dịu bớt nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống nhân dịp kỉ niệm 75 năm Ngày TBLS

Ông Ngô Xuân Lân, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cho biết, huyện Hưng Nguyên có 18 Chi hội cơ sở; Trong thời gian qua mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biễn hết sức phức tạp, kéo dài, số lượng nạn nhân bị nhiễm dịch tương đối nhiều làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, và thiệt hại đến kinh tế, tinh thần của nhân dân nói chung, các NNCĐDC/dioxin nói riêng. Nhưng được sự quan tâm của Đảng, nhà nước, chính quyền, đoàn thể các cấp, các nhà hảo tâm và tổ chức Hội từ tỉnh, huyện đến xã đã kịp thời thăm hỏi, tặng quà, động viên, chia sẻ tới các nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăm, góp phần động viên các hội viên và NNCĐDC quên dịu bớt nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống.

Trao tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa tại xã Hưng Yên, huyện Hưng Nguyên

Nổi bật từ đầu năm đến nay, Hội huyện Hưng Nguyên đã vận động được 110 triệu đồng từ các cơ quan đoàn thể như: Tỉnh Hội, UB MTTQ huyện 21.800 000 đồng, tiếp nhận quà của tỉnh Hội trích từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Ngân hàng TMCP-Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Nghệ An cho 1 nạn nhân làm nhà 40.000.000 đồng; thăm hỏi tặng quà, hỗ trợ thuốc men cho các nạn nhân bị ốm đau, bệnh tật, đặc biệt là điều trị bệnh COVID-19 lâu ngày tại nhà với số tiền gần 20.000.000 đồng; hỗ trợ tiền làm nhà, sủa nhà cho 2 nạn nhân với số tiền 40.000.000 đ, hỗ trợ vốn chăn nuôi cho 2 gia đình nạn nhân với số tiền 12.000.000 đồng; tổ chức cho 18 nạn nhân đi khám sức khỏe tại Viện QY 4 .

Hội huyện luôn duy trì chế độ sinh hoạt theo quy định, nguyên tắc tập trung dân chủ; công tác kiểm tra giám sát luôn được phát huy. Tuy nhiên công tác Hội vẫn còn một số hạn chế như: Công tác khảo sát, nắm bắt tư tưởng đối với các hội viên chưa thật sự kịp thời, một số cán bộ chủ trì do tuổi già, sức khỏe hạn chế, nên hoạt động công tác hội chưa đáp ứng tốt mục tiêu đề ra, công tác vận động đạt thấp, có xã không vận động được.

Tới đây, Hội tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện, Đài phát thanh và truyền hình huyện tổ chức tuyên tuyền thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Công văn số 4534/CV-TU NGÀY 7/8/2015 của Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam đồng thời tham gia các hoạt động Kỷ niệm 75 năm Ngày TBLS (27/7), ngày vì NNCĐDC/dioxin (10/8).

Ngô Xuân Lân (Hội huyện Hưng Nguyên, Nghệ An)

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang, chia sẻ: Phương châm xuyên suốt trong hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam”. Những năm qua Hội các cấp trong tỉnh luôn gần gũi, cảm thông và chia sẻ với NNCĐDC; Hội luôn giữ vai trò nòng cốt, là ...