• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Nghệ An: Hội thảo 50 năm Chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum Xiengkhuang

(DTDC) Ngày 20/5, tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng mang chủ đề: "50 năm Chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum - Xieng Khuang, thắng lợi và bài học kinh nghiệm".

Hội thảo nằm trong chuỗi các hoạt hoạt động có ý nghĩa thiết thực “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào 2022; kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam- Lào (5/9/1962-5/9/2022); kỉ niệm 45 năm kí hiệp ước hữu nghị, hợp tác Việt Nam- Lào (18/7/1977-18/7/2022).

Các đại biểu tham dự hội thảo cánh đồng chum Xiengkhuang

Chủ trì hội thảo gồm có Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4 và Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên - Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam; các vị lãnh đạo tỉnh Nghệ An, các nhà khoa học cùng các nhân chứng lịch sử tham gia chiến đấu tại cánh đồng chum-Xiengkhuang.

Tham dự hội thảo còn có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHDCND Lào Sengphet Houngbounyuang; ông Nobi Hatongpao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Xiengkhuang và đoàn công tác tỉnh Xiengkhoang

Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được hơn 80 tham luận của các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu, lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các nhà khoa học trong và ngoài quân đội, các nhân chứng lịch sử.

Các tham luận đã tập trung phân tích vào 4 nhóm vấn đề, làm rõ đường lối, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng chuẩn bị cho cuộc tiến công chiến lược năm 1972 trên chiến trường Việt Nam và phối hợp với hai nước Lào, Campuchia; Vai trò chỉ đạo của Quân ủy Trung ương trong việc bảo vệ, giữ vững địa bàn chiến lược, sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo của Bộ tư lệnh chiến dịch Cánh Đồng Chum - Xiengkhuang.

Cánh đồng chum Xiengkhoang, nơi đã từng là chiến trường ác liệt

“Cách đây 50 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương hai nước Việt Nam và Lào, liên quân Việt Nam - Lào tiến hành và giành được thắng lợi to lớn trong Chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum - Xiengkhuang.

Thắng lợi của Chiến dịch đã đánh bại một bước quan trọng chiến lược “Chiến tranh đặc biệt tăng cường” của Mỹ ở Lào, bảo vệ vững chắc vùng giải phóng có ý nghĩa chiến lược đối với cách mạng Lào, tạo thế phối hợp trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972 của quân và dân ta trên chiến trường miền Nam Việt Nam.”

"Chiến thắng Cánh đồng Chum - Xiengkhuang mùa mưa 1972 trở thành biểu tượng sinh động của tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Đây là lần đầu tiên ta và bạn tiến hành một chiến dịch phòng ngự hoàn chỉnh trên chiến trường Lào, để lại nhiều bài học quý về lý luận và thực tiễn phát triển của nghệ thuật chiến dịch", Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cho biết: “Riêng trong chiến dịch Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng năm 1972, Nghệ An đã huy động 2 tiểu đoàn, 1 trung đội, 3 đại đội vũ trang địa phương cùng hơn 4.000 dân công hỏa tuyến và thanh niên xung phong để phối hợp với quân, dân tỉnh Xiengkhuang tổ chức phòng ngự, tiêu diệt phỉ, giữ vững và mở rộng vùng giải phóng trên nước bạn Lào. Trong chiến dịch, tỉnh Nghệ An đã đón nhận, cưu mang hàng ngàn đồng bào Xiengkhuang tản cư như những người thân trong gia đình.

Người dân Xiengkhuang từng tản cư trong chiến dịch trở lại thăm những người cưu mang mình ở Bản Xăng, huyện Con Cuông, Nghệ An

Bà con Xiengkhoang trở về thăm và tặng quà cho nhân dân bản Xăng, Con Cuông

Nghệ An cũng là địa phương được chọn làm nơi yên nghỉ của hơn 13.000 anh hùng, liệt sỹ trong cả nước đã hy sinh trên đất bạn Lào trong các cuộc kháng chiến. Ông Thái Thanh Quý nhấn mạnh.

“Chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum - Xiengkhuang thể hiện quyết tâm, tài thao lược của Trung ương Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh. Đồng thời khẳng định, 50 năm đã trôi qua, nhưng giá trị lịch sử và ý nghĩa thắng lợi của Chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum - Xiengkhuang vẫn vẹn nguyên.” . “Chiến thắng cánh đồng chum cũng là biểu tượng sinh động về “Liên minh chiến đấu Lào Việt chống kẻ thù chung”, tình đoàn kết vĩ đại, trong sáng, thủy chung giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào; đánh dấu bước phát triển nghệ thuật chiến dịch, góp phần làm phong phú thêm lý luận về nghệ thuật quân sự của Quân đội ta.” Trung tướng Trịnh Văn Quyết nhận định.

Tại thị xã Phonsavanh, tỉnh Xiengkhoang được bạn Lào xây dựng tượng đài liên minh chiến đấu Lào Việt để vinh danh công lao các anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Lào

Người dân Lào lưu luyến tiễn đưa các liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam về với đất mẹ

Trong thời gian tới hai nước Việt Nam và Lào tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nhằm đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang cùng toàn Đảng, toàn dân phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. tăng cường vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào ngày càng phát triển bền vững, có ý nghĩa thiết thực” Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị sau khi kết thúc hội thảo.

Quốc Khánh, Uyên Nhi (VP Bắc Miền Trung)

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác