• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Nghệ An: Huyện hội Hưng Nguyên Đại hội của tình đoàn kết, tình thương, trách nhiệm

Ngày 3/8, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Hưng Nguyên tổ chức thành công Đại hội lần thứ 4, các đại biểu chủ yếu là những người lính trở về từ chiến trường nên không khí đại hội diễn ra ấm áp trong tình đoàn kết, nhân ái, nhân văn, tình yêu thương và trách nhiệm của người lính đối với đồng đội. Đại tá Lê Thanh Hùng tái đắc cử Chủ tịch và Đại tá Ngô Xuân Lân tái đắc cử Phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội có sự tham dự của lãnh đạo Tỉnh hội, lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, một số đơn vị trên địa bàn huyện và đại diện Công ty Synot Asean đóng trên địa bàn xã Hưng Mỹ.

Ông Hoàng Đăng Hòe, Phó chủ tịch Tỉnh hội tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2018-2023, trong bối cảnh dịch covid 19 diễn biến phức tạp gây ra hậu quả nghiêm trọng, bên cạnh đó tổ chức một số xã sáp nhập, số lượng hội viên đông, kinh phí hoạt động hạn chế nên phong trào hoạt động Hội có lúc, có nơi chưa đều. Song, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền, MTTQ huyện cũng như sự hỗ trợ giúp đỡ có hiệu quả của tỉnh Hội, sự chung tay của các cơ quan, ban ngành và toàn thể nhân dân huyện nhà; đã kịp thời động viên chia sẻ ủng hộ, tài trợ về cả vật chất và tinh thần với phương châm “vì nạn nhân chất độc da cam”  nên cuộc sống của nạn nhân ngày càng được cải thiện, phong trào của hội ngày càng đi lên. Huyện Hội thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo, Đài phát thanh và truyền hình của huyện tổ chức tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 43/CT-TW ngày 14/5/2015 của Ban bí thư Trung ương đảng và Công văn số 45-34/CV-TU ngày 7/8/2015 của Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết  hậu quả CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, tuyên truyền thực hiện Công văn số 12-440/CVVP-TW ngày 1/7/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng về hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam Việt Nam; tổ chức mít tinh tuyên truyền sâu rộng làm cho mọi người nhận thức được tác hại của chất độc hóa học; 100% hội viên phát huy tốt phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu tham gia các phong trào của địa phương, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với ý chí tự lực, tự cường thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Tàn nhưng không phế” không cam chịu đói nghèo vươn lên làm giàu chính đáng.

Tại Đại hội, ông Phạm Bá Cảnh ở xã Hưng Yên Bắc, báo cáo điển hình cho biết, bản thân ông là NNCĐDC, 3 người con của ông cũng bị di chứng nặng, một người đã mất. Không cam chịu đói nghèo, bản thân ông và gia đình đã bươn trải vay vốn phát triển kinh tế làm giầu chính đáng bằng chăn nuôi gà vịt, trâu bò, tạo thu nhập mỗi năm từ 500 triệu đến 700 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 6 nhân công là con em cựu chiến binh có thu nhập mỗi tháng 6 đến 7 triệu đồng mỗi tháng.

Ông Phạm Bá Cảnh báo cáo điển hình làm kinh tế giỏi tại Đại hội

Trong những tấm gương NNCĐDC vươn lên làm giàu, có cuộc sống kinh tế ổn định còn có gia đình ông Nguyễn Ngọc Minh ở xã Long Xá, ông Bùi Đức Khai ở xã Hưng Mỹ… Chính vì vậy, đầu nhiệm kỳ có 13 hộ nghèo, nay chỉ còn 5 hộ, giảm 61,5% vượt chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo mà Nghị quyết nhiệm kỳ đề ra.

Hằng năm, Huyện hội đều khảo sát, nắm chắc số lượng nạn nhân và đời sống của họ; phân loại nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để đề xuất lãnh đạo, chính quyền, ngành lao động TB&XH, cũng như các cấp, có cơ sở định hướng, giải pháp khắc phục hậu quả CĐHH và quan tâm giúp đỡ nạn nhân. Hiện Hưng Nguyên có hơn 1000 nạn nhân, trong đó trực tiếp là 797, gián tiếp 444 người; có 18 tổ chức Hội cơ sở. Một thực tế hiện nay, sức khỏe 100% nạn nhân dần dần đều suy giảm sức lao động, trong đó ốm đau thường xuyên 500 người; không tự phục vụ được có 176 người; nhà ở cấp 4 cần sửa là 45 hộ, thiếu vốn sản xuất 220 hộ, khó khăn về kinh tế 350 hộ. Hưng Nguyên còn 132 hộ có 2 nạn nhân, 11 hộ có 3 nạn nhân và 4 hộ có 4 nạn nhân; đại đa số nạn nhân bị các bệnh dị dạng, dị tật bẩm sinh, không tự phục vụ được; số nạn nhân thế hệ thứ 2 là 203 người, 112 người đã chết còn 91 người đang hưởng chế độ người khuyết tật.

Được sự hỗ trợ của Tỉnh hội, MTTQ, Hội chữ thập đỏ, Hội khuyết tật, phòng LĐ TB&XH, sự đồng thuận của người dân và các nhà hảo tâm, Huyện hội và Hội đồng quản lý quỹ đã hỗ trợ sửa nhà, nâng cấp làm nhà mới cho 13 hộ, hỗ trợ vốn sản xuất, chăn nuôi cho 10 hộ, tặng xe lăn cho 16 nạn nhân, tặng hàng trăm suất quà cho nạn nhân vào dịp lễ tết và ngày kỉ niệm thảm họa da cam (10/8) hàng năm; hỗ trợ hàng trăm triệu đồng thăm hỏi ốm đau, hỗ trợ thuộc chữa bệnh và thăm viếng nạn nhân qua đời.

Điển hình cho công tác vận động ủng hộ Qũy Nạn nhân có các Hội: Thị Trấn, xã Hưng tây, Hưng Mỹ, Hưng Lợi, Hưng Đạo, Hưng Nghĩa, Hưng Yên Nam, Hưng Yên Bắc, Hưng Thông, Hưng Phúc, Hưng Thành, Bệnh viện đa khoa, Ngân hàng NN&PTNT, các trường học, khối mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đã tạo tiền đề về vật chất giúp đỡ khó khăn cho nạn nhân CĐDC.

Ban Chấp hành nhiệm kì 2023-2028 ra mắt hứa quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội

Đại hội Khóa IV bầu ra Ban chấp hành có năng lực, nhiệt tình, đoàn kết, trách nhiệm, lòng nhân ái, nhất trí cao chương trình hành động, quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết nhiệm kì 2023-2028.

 

Quốc Khánh

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chăm lo cho người có công dịp 27/7

    Chăm lo cho người có công dịp 27/7

    Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện tặng quà của Chủ tịch nước cho 67.244 người có công với cách mạng với tổng số tiền 20,39 tỷ đồng.