• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Nghệ An: Những trăn trở về cuộc sống nạn nhân da cam thế hệ thứ hai

Ông Tạ Quang Dư, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/dioxin thành phố Vinh cho biết:  NNCĐDCthế hệ thứ hai còn được gọi là nạn nhân gián tiếp, họ là con, cháu của những NNCĐDC trực tiếp trở về từ chiến trường. Đa số đối tượng này đang gặp rất nhiều khó khăn trong đời sống, bởi họ thường là đối tượng thiểu năng trí tuệ, dị tật, không làm chủ được sinh hoạt hàng ngày, trong khi bố mẹ của họ nay đã tuổi cao sức yếu.

 

Ông Nguyễn Văn An, NNCĐDC xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên chăm sóc con trai 38 tuổi là nạn nhân da cam thế hệ thứ hai

Ông Tạ Quang Dư, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Vinh bộ bạch, bản thân ông là người lính, với trọng trách của mình, nhiều khi ông phải bỏ tiền lương hưu để đi thăm, động viên nạn nhân da cam. Làm cán bộ hội NNCĐDC phải bằng cái tâm mới làm được. Ông nói.

Trong năm, Thành hội thành phố Vinh đã kêu gọi hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho 2 gia đình nạn nhân với tổng tiền 120 triệu, còn dịp kỉ niệm 61 năm thảm họa da cam, Hội đã phối hợp 25 phường xã tặng 50 suất quà động viên gia đình các nạn nhân mỗi suất 500.000 đồng. Ông Tạ Quang Dư cho biết.

Ông Tạ Quang Dư, Chủ tịch Hội tp Vinh và thương binh Nguyễn Viết Phượng thường trích tiền lương thăm hỏi NNCĐDC

Ông Nguyễn Đình Thắng, sinh năm 1934, hiện trú xóm 5 xã Nghi Kim thành phố Vinh là nạn nhân chất độc da cam, có 2 người con và 3 đứa cháu ông đều mắc di chứng chất độc hóa học, như vậy cả nhà có 6 người bị nhiễm thuộc 3 thế hệ, tuy nhiên chế độ trợ cấp chỉ được hưởng cho đối tượng thế hệ thứ 2. Ông Thắng là chiến sĩ trở về từ chiến trường Tây Nguyên, thuộc Trung đoàn 33 Sư đoàn 35A. Theo ông, mỗi tháng, hai người con ông chỉ có hơn 900.000 đ một suất thì không thể đáp ứng chuyện đi viện như cơm bữa, nên hoàn cảnh gia đình ông vô cùng khó khăn.

Còn ông Trần Văn Mão Chủ tịch Hội  NNCĐDC xã Nghi Kim, thành phố Vinh cũng cho biết, bản thân ông là thương binh vừa là nạn nhân da cam, nay tuổi đã cao, sức khỏe yếu nhưng ông vẫn hoạt động hội bằng sự đồng cảm, trách nhiệm và lòng nhân ái. Tại địa bàn ông phụ trách có nhiều gia đình 3 nạn nhân, cuộc sống rất cơ cực; mỗi gia đình đều rơi vào hoàn cảnh tột cùng của khổ đau mất mát, tuy nhiên được sự quan tâm động viên của địa phương, sự chung tay của mọi người trong xã hội đã giúp họ tồn tại.

Đại diện Tạp chí Da cam Việt Nam phối hợp Tỉnh hội Nghệ An tặng quà gia đình NNCĐDC (năm 20222)

Nghệ An hiện có hơn 14.000 người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, trong đó có hơn 5.000 nạn nhân gián tiếp đều có hoàn cảnh như trên; nhiều địa phương có gia đình 6 đến 7 người là nạn nhân; có gia đình nạn nhân da cam nằm la liệt như một bệnh viện thu nhỏ mà người chăm sóc lại là chính bố hoặc mẹ của các nạn nhân, trong khi bố mẹ họ lại là những người tuổi cao sức yếu.

Quốc Khánh

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chuyến đồng hành vì công lý cùng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Chuyến đồng hành vì công lý cùng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Tiếp tục hành trình vận động ủng hộ, đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam của Đoàn VAVA với một ngày làm việc dày đặc hoạt động, di chuyển vừa dài và vất vả từ Paris (Pháp), đến Bruxelles (Bỉ),  bằng mấy loại phương tiện giao thông công cộng để hạn chế chi phí, nhưng kết quả đạt được đã động viên tinh thần chúng tôi thật nhiều ... ...