• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Nghệ An: Tạo cú hích cho người nghèo thoát nghèo

Ông Bùi Thanh Bảo, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ đánh giá, 10 năm qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Tân Kỳ đã đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị huyện, làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn mới ở huyện miền núi Tân Kỳ.
  •  

Diện mạo Nông thôn mới thị trấn Tân Kỳ
Bà Thái Thị Tình, trú ở xóm Tân Xuân, xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ cho biết, gia đình bà là một trong số những hộ nghèo ở xã nhưng nhờ được vay vốn từ NHCSXH huyện Tân Kỳ, bà đã mua được cặp bò sinh sản, hiện giờ gia đình đã có thể yên tâm để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống cho hiện tại và tương lai. Còn gia đình bà Phan Thị Mái, xóm Nghĩa Hòa, xã Nghĩa Phúc cũng thuộc diện hộ nghèo, các con của bà đi học đại học được NHCSXH huyện Tân Kỳ xét cho vay theo kênh “Nguồn vốn cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn” với tổng số tiền 128,6 triệu đồng, đã giúp 3 con của bà yên tâm theo học đại học. Cùng với đó, bà còn được vay thêm 40 triệu đồng chương trình cho vay hộ cận nghèo để đầu tư cho sản xuất và chăn nuôi. Đến nay, các con của bà đã ra trường và có việc làm ổn định, gia đình bà có điều kiện trả nợ ngân hàng và tích cóp gửi tiết kiệm.
Ông Phan Thanh Tú, Giám đốc NHCSXH huyện Tân Kỳ cho biết thêm: Trường hợp gia đình ông Nguyễn Văn Mạnh, ở xóm Xuân Sơn, xã Nghĩa Hoàn, khi được vay vốn ưu đãi từ NHCSXH huyện Tân Kỳ, ông đã cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, vườn chuẩn nông thôn mới, mang lại thu nhập cao, nhanh trả hết tiền vay và lãi cho ngân hàng.



Bà Thái Thị Tình, trú ở xóm Tân Xuân, xã Tân Hương được vay vốn chăn nuôi bò



Gia đình bà Trương Thị Hanh ở xóm Hoa Kẻ Thắng, xã Nghĩa Phúc được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi cho vay hộ nghèo phát triển chăn nuôi 



Nhiều hộ vay vốn đầu tư vườn ươm phát triển trồng rừng 
Tân Kỳ là huyện miền núi của tỉnh Nghệ An, có 3 dân tộc chính sinh sống là Thái, Kinh và Thổ. Những năm trước đây, Tân Kỳ được xếp vào diện huyện nghèo của tỉnh Nghệ An, có điểm xuất phát thấp, nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, do vậy điều kiện kinh tế nói chung vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Với sự hiện diện của NHCSXH, đã tạo "cú hích", khơi dậy sức mạnh nội lực giúp người nghèo vươn lên.




Ông Phan Thanh Tú, Giám đốc NHCSXH huyện Tân Kỳ 



                                                                                                  Phiên họp của Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH huyện Tân Kỳ 

Ông Phan Thanh Tú- Giám đốc NHCSXH huyện Tân Kỳ chia sẻ, để đạt được những hiệu quả thiết thực, đơn vị đã vận dụng việc triển khai  thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, kết luận số 06-KT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, cũng như chỉ đạo của huyện về việc tăng cường hoạt động tín dụng, chính sách xã hội trên địa bàn cùng sự quan tâm chỉ đạo của NHCSXH tỉnh Nghệ An. Trong 10 năm qua, NHCSXH huyện Tân Kỳ đã tiếp cận với hộ nghèo và các đối tượng chính sách tạo "cú hích" cho người nghèo trong xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.



                                                                                                                                Trụ sở NHCSXH huyện Tân Kỳ

Ông Phan Thanh Tú cho biết, sau 10 năm, Tân Kỳ đã có diện mạo mới với những đổi thay căn bản về phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống còn 7,52%; đời sống vật chất của đồng bào các dân tộc được nâng lên, hộ khá, hộ giàu ngày càng nhiều. Đến nay, gần 650 tỷ đồng vốn đã được ngân hàng chính sách xã hội phối hợp với Hội nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội cựu chiến binh và Đoàn thanh niên huyện Tân Kỳ chuyển tải nhanh chóng, đến đúng các đối tượng thụ hưởng và đầu tư trực tiếp tới 100% làng, xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.


                                                                                                           Cán bộ NHCSXH Tân Kỳ giao dịch tại xã Giai Xuân

Giai đoạn từ năm 2014-2024 đã có 35.280 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách được vay vốn từ NHCSXH, giúp hơn 3000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; cùng với đó, gần 9000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; giúp tạo việc làm cho hơn 2000 người; và tạo điều kiện cho 483 người được vay vốn đi lao động ở nước ngoài; hỗ trợ xây dựng 50 căn nhà cho đối tượng chính sách.
Bí thư huyện ủy Tân Kỳ, ông Bùi Thanh Bảo đánh giá: Sở dĩ đạt được những thành quả đáng ghi nhận cho bộ mặt nông thôn mới miền núi Tân Kỳ là cả một quá trình phấn đấu gian khổ, thể hiện sự đoàn kết đồng thuận giữa nhân dân cùng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị xã hội huyện; sự đóng góp không nhỏ của NHCSXH huyện Tân Kỳ, đã tạo “cú hích” cho người nghèo quyết tâm thoát nghèo ở nơi gian khó thuộc miền tây xứ Nghệ.
Quốc Khánh

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội huyện Long Phú: Sơ kết 6 tháng đầu năm

    Hội huyện Long Phú: Sơ kết 6 tháng đầu năm

    Sáng 25/6, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng  tổ chức hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 ...