• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Nghệ An: Tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Thảm hoạ da cam ở Việt Nam và 20 năm thành lập Tỉnh hội

Sáng 10/8/2026, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (1961 - 2026) và 20 năm Ngày thành lập Hội (26/9/2006 - 26/9/2026).  

Dự và chỉ đạo buổi lễ có Thiếu tướng, TS Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội cùng đoàn công tác của Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An; ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Tham dự buổi lễ còn có đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh hội và Hội cấp huyện, thành phố, thị xã qua các thời kỳ cùng đông đảo đại biểu là hội viên, NNCĐDC tiêu biểu.

Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm trao Bằng khen của Trung ương Hội tặng tập thể Tỉnh hội và cá nhân ông Hoàng Đăng Hòe, Chủ tịch Tỉnh hội

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được nghe diễn văn kỷ niệm, xem phóng sự về hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin các cấp thời gian qua, nghe chia sẻ của các NNCĐDC hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng đã nỗ lực vươn lên, tỏa sáng trong cộng đồng. Toàn tỉnh Nghệ An hiện có 12.606 NNCĐDC đang hưởng chế độ trợ cấp (trong đó có 8.267 nạn nhân trực tiếp và 4.339 con đẻ của họ). Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Nghệ An được thành lập theo quyết định của UBND tỉnh và ra mắt ngày 26/9/2006 - 26/9/2026.

Qua 20 năm xây dựng và phát triển, trải qua 3 kỳ đại hội, Hội đã khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Hội thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy, nơi giãi bày tâm tư, tình cảm, là ngôi nhà chung của nạn nhân da cam tỉnh nhà; Hội liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Trung ương Hội, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận, biểu dương, khen thưởng.

       Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm trao sinh kế tặng NNCĐDC tỉnh Nghệ An

Từ khi thành lập đến nay, Hội đã tích cực vận động nguồn lực xã hội hoá với tổng giá trị tiền và hiện vật quy đổi đạt trên 40 tỷ đồng. Từ đó, Hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả như: hỗ trợ xây mới 300 căn nhà, sửa chữa 168 căn nhà cho gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ sinh kế 510 suất; trao 200 suất học bổng cho con em nạn nhân vượt khó vươn lên trong học tập; hỗ trợ hàng trăm xe lăn, xe lắc; thăm, động viên hơn 2.000 lượt nạn nhân ốm đau; hỗ trợ khám chữa bệnh cho hàng nghìn nạn nhân... Cùng đó, vào ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), Ngày vì NNCĐDC Việt Nam (10/8), Tết nguyên đán và các ngày lễ lớn hằng năm, Hội thường xuyên tổ chức thăm và trao tặng hàng chục nghìn suất quà ấm áp nghĩa tình.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm và GS,TS Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã biểu dương những kết quả xuất sắc của Tỉnh hội Nghệ An đạt được trong 2 thập kỷ qua; đồng thời đề nghị Hội tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để củng cố, kiện toàn, ổn định tổ chức Hội cấp xã phường, đảm bảo hoạt động chăm lo cho nạn nhân được thông suốt từ tỉnh đến cơ sở, tiến tới Đại hội Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh nhiệm kỳ IV. Tiếp tục quán triệt Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư và Công văn số 4534/CV-TU của Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, khơi dậy truyền thống nhân ái, tinh thần “tương thân tương ái” của cộng đồng cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Tích cực vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đóng góp xây dựng Quỹ, tạo nguồn lực bền vững hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hội viên, quản lý nạn nhân; xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

GS,TS Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao Bức trướng “Nghĩa tình, Trách nhiệm, Vì NNCĐDC” tặng Tỉnh hội

Xác định công tác khắc phục hậu quả chất độc da cam là nhiệm vụ thường xuyên, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh tiếp tục phát huy thành tích đạt được, khẳng định vai trò là tổ chức xã hội nhân đạo nòng cốt trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân,xứng đáng là mái nhà  chung của NNCĐDC. Tích cực rà soát, nắm chắc từng hoàn cảnh nạn nhân và gia đình họ để có hình thức giúp đỡ kịp thời; đồng thời phối hợp vận động các nhà hảo tâm và nhân dân ủng hộ nguồn lực, tiếp thêm niềm tin, nghị lực động viên NNCĐDC và gia đình họ… nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân da cam thiết thực và hiệu quả hơn. Các sở ban ngành, đoàn thể cùng tổ chức Hội tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết những vướng mắc trong thực hiện chế độ chính sách đối với nạn nhân…

Nhân dịp này, Trung ương Hội đã trao sinh kế cho NNCĐDC, tổng trị giá 50 triệu đồng; đồng thời tặng bằng khen cho Tỉnh hội Nghệ An và cá nhân ông Hoàng Đăng Hòe, Chủ tịch Tỉnh hội do có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội. UBND tỉnh trao tặng Tỉnh hội Bức trướng mang dòng chữ:“Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nghệ An - Nghĩa tình, Trách nhiệm với nạn nhân chất độc da cam”; Ủy ban MTTQ tỉnh trao bằng khen về thành tích xuất sắc cho Tỉnh hội Nghệ An.

Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng đã trao nhiều phần quà tặng NNCĐDC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Tin, ảnh: Văn Canh và Giang Bùi

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác