• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Nghệ An: Tọa đàm nhân kỷ niệm 63 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam để các thế hệ không thể quên những số phận người

Tại buổi gặp mặt, tọa đàm n hân Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt nam (10/8/2024), Chủ tịch UBMTTQVN phường Hưng Bình, TP Vinh Nghệ An, ông Hồ Viết Sơn nhấn mạnh: “Mỗi gia đình, mỗi khu dân cư, thông qua hoạt động này để cán bộ và nhân dân hiểu thêm về những nỗ lực của Đảng và Nhà nước trong công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh và để các thế hệ không thể quên nỗi đau da cam, cùng chung tay xoa dịu nỗi đau còn đó".




Ông Hồ Viết Sơn đánh giá cao hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin phường Hưng Bình, tp Vinh luôn làm tốt trọng trách, thay mặt Đảng ủy, Chính quyền địa phương chăm sóc đời sống NNCĐDC; làm cầu nối NNCĐDC với các cấp chính quyền, đoàn thể.









Cùng tham dự tọa đàm có đại biểu Thường trực Đảng Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, lãnh đạo các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn và các hội viên NNCĐDC





Trước khi tọa đàm nhân kỉ niệm 63 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, các đại biểu đã đi tặng quà gia đình các NNCĐDC sinh sống trên địa bàn phường Hưng Bình.

Ông Hồ Viết Sơn nhấn mạnh, “Chiến tranh đã lùi xa 49 năm, song hàng triệu người dân Việt Nam và những thế hệ thứ ba, thứ tư sinh ra trong hòa bình vẫn hằng ngày phải mang trong mình di họa của cuộc chiến bởi phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin do Mỹ rải xuống khắp chiến trường miền Nam trong 10 năm, bắt đầu từ ngày 10/8/1961. Trong thời gian này, quân đội Mỹ đã phun rải 80 triệu lít chất độc hóa học, 61% trong đó là chất da cam, chứa dioxin xuống diện tích 3,06 triệu ha, bằng gần 1/4 tổng diện tích Miền Nam Việt Nam, làm 4,8 triệu người bị phơi nhiễm, trong đó có hơn 3 triệu người là nạn nhân. Riêng phường Hưng Bình chúng ta đã có 63 nạn nhân, có nhiều gia đình trên địa bàn phường có 2 đến 3 nạn nhân với đủ bệnh tật suốt đời, không được sống khoẻ mạnh với đầy đủ quyền sống của mình”.) Chủ tịch UBMTTQVN phường Hưng Bình, Hồ Viết Sơn nêu rõ.



Ông Nguyễn Tiến Lợi, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin phường Hưng Bình cho rằng, buổi tọa đàm nhằm ghi nhận những thành quả hoạt động vì NNCĐDC nhưng qua đây cũng lan tỏa nghĩa tình, trách nhiệm, tấm lòng nhân ái của cộng đồng đối với những NNCĐDC, bởi vì họ là những người bất hạnh nhất trong xã hội chúng ta.

Ông Trần Công Bình, Khối trưởng khối 17 phường Hưng Bình còn nêu ra hoàn cảnh bi đát, đáng thương của một số gia đình NNCĐDC, có người đã phải bán ngôi nhà của mình để lấy tiền chăm sóc chữa bệnh cho người thân, nhất là những người thế hệ thứ hai, thứ ba chưa được hưởng chế độ NNCĐDC.
Nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách, chế độ để chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC, nhưng nếu không có sự chung tay của toàn xã hội và trách nhiệm cụ thể của cả hệ thống chính trị từ phường đến khối, xóm, các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm thì đời sống các NNCĐDC sẽ vô cùng khó khăn.




Ông Trần Công Bình- Khối trưởng khối 17, phường Hưng Bình cho biết

Hội NNCĐDC/dioxin phường Hưng Bình sau 13 năm hoạt động đã phối hợp, khâu nối vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức, trường học và các tầng lớp nhân dân ủng hộ Quỹ NNCĐDC/dioxin được trên trên 400 triệu đồng;  tặng 473 suất quà cho nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn các dịp lễ, tết, với tổng số tiền trên 120 triệu đồng; Hỗ trợ chữa bệnh cho các nạn nhân, tặng sổ tiết kiệm, bồn chứa nước, thăm hỏi những bệnh nhân ốm đau thường xuyên từ nguồn quỹ của Hội với số tiền trên 49 triệu đồng...




Ông Nguyễn Xuân Quyết NNCĐDC bày tỏ lòng biết ơn đối với đảng ủy, chính quyền, đoàn thể và Hội NNCĐDC/dioxin các cấp luôn quan tâm NNCĐDC

“Đây là một cố gắng rất lớn của Hội, Nhân dịp này, tôi biểu dương và đánh giá cao Hội NNCĐDC/dioxin Phường đã rất tích cực và tâm huyết tham gia công tác hội với tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình đồng chí, đồng đội; biểu dương những NNCĐDC đã vượt qua bệnh tật, vươn lên, làm chủ cuộc sống, hòa nhập cộng đồng; hoan nghênh các tổ chức, cá nhân trong và ngoài phường đã tích cực giúp đỡ nNNCĐDC cả vật chất và tinh thần”. Ông Hồ Viết Sơn - Chủ tịch UBMTTQVN phường Hưng Bình đánh giá.
Ông Hồ Viết Sơn bày tỏ: “Với trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đã và đang làm rất nhiều việc để cuộc sống của NNCĐDC ngày càng tốt đẹp hơn, hòa nhập cộng đồng, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu cuộc sống của họ. Chúng ta chưa thể yên lòng khi còn những NNCĐDC còn nhiều khó khăn, việc chăm sóc sức khỏe khi đau yếu, việc chữa trị những di chứng chất độc hóa học, việc chăm lo học hành và giải quyết việc làm chưa được chu đáo và vẫn còn những người, những gia đình chưa được hưởng đầy đủ những chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước; Và đến nay vẫn còn nhiều đối tượng tham gia kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hóa học chưa được giám định vì chưa đủ tài liệu chứng cứ.
Với tinh thần "Đền ơn đáp nghĩa" đối với những người có công với nước, các NNCĐDC là những người có công với nước, vì vậy, trong thời gian tới cả hệ thống chính trị từ phường đến khối dân cư, đặc biệt là chủ động của BCH Hội NNCĐDC/dioxin phường, cần phải nỗ lực hơn nữa, thiết thực hơn nữa trong mọi hành động vì NNCĐDC, không chỉ ngày này mà là cả quá trình xuyên suốt, không ai bị bỏ lại phía sau đối với những NNCĐDC.
Quốc Khánh

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác