• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Nghĩa tình, trách nhiệm nhân Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam 10/8

Năm 1961, Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh hóa học ở Việt Nam – cuộc chiến gây hậu quả thảm khốc nhất trong lịch sử loài người. Chất độc da cam/dioxin đã khiến 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, hàng triệu người trở thành nạn nhân với những di chứng khốc liệt kéo dài qua nhiều thế hệ, nạn nhân và con cháu của họ bị dị tật, dị dạng bẩm sinh, liệt toàn thân hoặc một phần cơ thể, mù, câm, điếc, thiểu năng trí tuệ, tâm thần, ung thư… Đó là những nỗi đau âm ỉ, dai dẳng chưa có hồi kết.

Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm sâu sắc đến công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học do chiến tranh để lại, đồng thời đẩy mạnh chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân các cấp đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện ở địa phương. Công tác xã hội hóa chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân được thúc đẩy mạnh mẽ. Phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam” nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, kiều bào ở nước ngoài cùng bạn bè quốc tế.

Phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” “Ăn quả nhở kẻ trồng cây” các cấp Hội trong tỉnh đã đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, động viên nạn nhân vượt qua khó khăn, xóa bỏ mặc cảm, nỗ lực vươn lên. Nhiều nạn nhân đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế, giúp đồng đội sản xuất, nâng cao thu nhập. Hội cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; tặng dụng cụ sinh hoạt, trang thiết bị y tế; hỗ trợ khó khăn đột xuất; trao học bổng, tặng quà; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, phục hồi chức năng…

Đại tá Bùi Quang Vinh (thứ 2 từ phải sang), Chủ tịch Tỉnh hội Phú Thọ tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam

Nhân kỷ niệm 64 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (1961 – 2025), ngày 01/8/2025, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Phú Thọ đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Phù Ninh, phường Vân Phú và phường Thanh Miếu.

Đoàn đã đến thăm và trao quà cho 7 gia đình nạn nhân chất độc da cam đang mắc bệnh hiểm nghèo và gặp khó khăn trong cuộc sống. Ông Lê Văn Nhạc (khu Núi Trang, xã Phù Ninh) gia đình có 3 nạn nhân; ông Nguyễn Hùng Sinh (khu Tầm Vông, xã Phù Ninh) gia đình có 2 nạn nhân, bản thân ông là thương binh hạng 2/4 và cũng là nạn nhân chất độc da cam; ông Lại Quyết Chiến (khu 1, phường Vân Phú) nạn nhân trực tiếp; ông Nguyễn Đức Linh (khu 3, phường Vân Phú) bị dị dạng, thiểu năng trí tuệ; ông Nguyễn Văn Tiệp (phố Minh Hà, phường Thanh Miếu) gia đình có 3 nạn nhân; ông Nguyễn Xuân Lùng (đã mất, khu Đoàn Kết, phường Thanh Miếu) hiện gia đình có 5 người là nạn nhân; ông Phạm Quang Dũng (phố Hùng Vương, phường Thanh Miếu) gia đình có 2 nạn nhân chất độc da cam.

Tại mỗi nơi đến thăm, lãnh đạo Hội đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần, chia sẻ với những, thiệt thòi mà nạn nhân và thân nhân đang phải gánh chịu; đồng thời, động viên các gia đình cố gắng nỗ lực, vượt qua khó khăn để vươn lên. Hội đã trích từ Quỹ nạn nhân da cam 40 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng, với tổng trị giá 20 triệu đồng trao tặng cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đại tá Bùi Quang Vinh
Chủ tịch Tỉnh hội Phú Thọ

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác