• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM - "TOÀN DÂN TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG"

Nhà máy Z117: Gần 70 năm giữ vững ngọn cờ đầu ngành công nghiệp quốc phòng

Trải qua gần 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Nhà máy Z117 – Tên giao dịch: Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí 17, đơn vị hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng, luôn khẳng định vị thế là cơ sở công nghiệp quốc phòng, an ninh nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng thời là doanh nghiệp tiêu biểu trong đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Truyền thống vẻ vang của đơn vị hai lần Anh hùng

Nhà máy Z117 là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, được thành lập ngày 19/5/1956. Hiện nay, Nhà máy có trụ sở chính tại xã Sóc Sơn.

Trong suốt gần bảy thập kỷ, các thế hệ cán bộ, công nhân viên, người lao động của Công ty luôn đoàn kết, tự lực, tự cường, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất các sản phẩm quốc phòng do Bộ Quốc phòng và Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng giao. Với những đóng góp đặc biệt xuất sắc, Nhà máy Z117 vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới năm 2005 và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 2014. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho tinh thần lao động sáng tạo, ý chí vượt khó và sự cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, công nhân viên Nhà máy.

Kết hợp chặt chẽ quốc phòng với sản xuất kinh tế

Bên cạnh nhiệm vụ trung tâm là sản xuất quốc phòng, Nhà máy Z117 phát huy hiệu quả năng lực sản xuất kinh tế, từng bước mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. Nhiều năm qua, Nhà máy duy trì ổn định các mặt hàng kim khí gia dụng xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu; sản xuất sản phẩm công nghiệp phụ trợ cho các tập đoàn lớn như Honda, Nissin, Piaggio, Hitachi; đồng thời chế tạo huân, huy chương, lô-gô, quà tặng và vật liệu hàn điện

Nhờ chủ động tìm kiếm thị trường, giữ vững khách hàng truyền thống và đẩy mạnh xuất khẩu, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Nhà máy duy trì tăng trưởng ổn định, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động.

Riêng năm 2025, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Nhà máy Z117 đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch. Doanh thu đạt 1.796,108 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 71,2 tỷ đồng, thu nhập bình quân 20,1 triệu đồng/người/tháng. Các chế độ, chính sách đối với người lao động được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Đổi mới công nghệ, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học

Giai đoạn 2020–2025 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của Nhà máy Z117 về quy mô và chiều sâu công nghệ. Trong 5 năm, Nhà máy đã sản xuất, nghiệm thu và bàn giao 33 loại sản phẩm quốc phòng, với tổng giá trị hơn 2.417 tỷ đồng.

Nhà máy tập trung đầu tư trang thiết bị hiện đại, mở rộng và sắp xếp dây chuyền sản xuất theo hướng tự động hóa, đầu tư chiều sâu; triển khai đồng bộ các dự án thuộc Chương trình Công nghiệp Quốc phòng, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Cùng với đó, Nhà máy đã chủ trì, phối hợp thực hiện 11 đề tài khoa học các cấp, trong đó có 5 đề tài cấp Bộ Quốc phòng. Nhiều kết quả nghiên cứu được đánh giá cao, nhanh chóng đưa vào ứng dụng thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm.

Phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phát triển sâu rộng với hơn 1.170 sáng kiến, làm lợi trên 9,3 tỷ đồng; nhiều công trình đạt các giải thưởng uy tín như Giải thưởng Hồ Chí Minh, Tuổi trẻ sáng tạo, Vifotec. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành được đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Chủ động làm chủ công nghệ, chế tạo sản phẩm mới

Một điểm sáng nổi bật của Nhà máy Z117 là khả năng chủ động nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các sản phẩm quốc phòng công nghệ cao, tiêu biểu là các dòng áo giáp, mũ chống đạn đã được đưa vào trang bị trong Quân đội.

Tại các phân xưởng cơ khí, đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề làm việc với hệ thống máy móc hiện đại, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình công nghệ. Công tác kiểm tra chất lượng được thực hiện chặt chẽ từ từng cá nhân đến bộ phận chuyên trách, bảo đảm sản phẩm xuất xưởng đạt tiêu chuẩn cao.

Theo lãnh đạo Nhà máy, việc triển khai các đề tài khoa học theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 3488-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương đã giúp rút ngắn quy trình, nâng cao tính chủ động, nhanh chóng đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất. Trong nhiệm kỳ 2025–2030, Nhà máy phấn đấu có ít nhất 5 đề tài được ứng dụng trực tiếp.

Xây dựng nguồn nhân lực, chăm lo người lao động

Xác định con người là yếu tố quyết định, Nhà máy Z117 đặc biệt chú trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Hiện nay, hơn 40% công nhân có tay nghề bậc cao; hàng trăm cán bộ, nhân viên có trình độ đại học trở lên, đủ khả năng làm chủ công nghệ hiện đại.

Nhà máy triển khai đồng bộ các giải pháp đào tạo, sắp xếp bộ máy tinh gọn, chuẩn hóa vị trí việc làm; đồng thời gắn đào tạo chuyên môn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp và bảo đảm an toàn lao động.

Cùng với phát triển sản xuất, Nhà máy quan tâm chăm lo đời sống người lao động thông qua đầu tư hệ thống xử lý môi trường, nhà ở công vụ, khám sức khỏe định kỳ, tổ chức an dưỡng, nghỉ mát, xây dựng các thiết chế văn hóa – thể thao. Từ năm 2020 đến nay, Nhà máy Z117 ba lần được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vinh danh là “Doanh nghiệp vì người lao động”.

Vững bước trên chặng đường mới

Giai đoạn 2020–2025, Nhà máy Z117 được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, cùng nhiều Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành.

Những thành tích đó là nền tảng vững chắc để Nhà máy Z117 tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng ngành Công nghiệp quốc phòng Việt Nam vững mạnh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác