• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Ninh Bình: Hội NNCĐDC/dioxin xã, phường nỗ lực khẳng định vị thế trong cộng đồng

Thực hiện chủ trương sắp xếp, kiện toàn các tổ chức hội quần chúng ở cấp xã, phường, thời gian qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/dioxin tỉnh Ninh Bình đã có văn bản hướng dẫn các Hội cơ sở chủ động báo cáo, đề xuất với cấp ủy địa phương về việc tiếp tục duy trì tổ chức Hội.

Theo đó, tại Công văn số 142/CV-TH, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Ninh Bình thông tin về Thông báo số 444/TB-TU ngày 7/8/2026 của Tỉnh ủy Ninh Bình về việc công nhận các hội quần chúng ở xã, phường được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Theo Thông báo, trong số các hội được xem xét, công nhận chưa có Hội NNCĐDC/dioxin; đồng thời, các xã, phường được lựa chọn một trong hai hội là Hội NNCĐDC/dioxin hoặc Hội Cựu Thanh niên xung phong để đề xuất công nhận.

Thông báo số 444/TB-TU cũng quy định mỗi xã, phường không quá 5 hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Trong đó, 4 hội đã được Thường trực Tỉnh ủy công nhận gồm: Hội Người cao tuổi, Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ và Hội Cựu Công an nhân dân.

Trước yêu cầu trên, Ban Chấp hành Hội NNCĐDC tại nhiều xã, phường trong tỉnh đã tổ chức họp, thống nhất xây dựng báo cáo và lập tờ trình gửi Thường trực Đảng ủy, đề nghị xem xét, quyết định công nhận Hội NNCĐDC/dioxin là tổ chức hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Trong các báo cáo, Hội cơ sở tập trung làm rõ đặc điểm, vai trò và những đóng góp của tổ chức Hội trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NNCĐDC. Hội NNCĐDC/dioxin có số lượng hội viên đông, trong đó nhiều người là quân nhân, thanh niên xung phong, công an... từng trực tiếp chiến đấu hoặc phục vụ chiến đấu tại những địa bàn bị quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học trong chiến tranh. Hậu quả phơi nhiễm chất độc hóa học không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người trực tiếp tham gia chiến tranh mà còn để lại hệ lụy đối với thế hệ con, cháu.

Nhiều NNCĐDC thuộc diện người có công, đang được Nhà nước thực hiện chính sách trợ cấp theo quy định. Vì vậy, việc duy trì tổ chức Hội có ý nghĩa thiết thực trong tập hợp, hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên.

Bên cạnh đó, Hội NNCĐDC các cấp được tổ chức theo hệ thống từ Trung ương đến cơ sở, có sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thường xuyên, thống nhất; đồng thời nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp. Qua thực tiễn hoạt động, nhiều tổ chức Hội cơ sở đã duy trì nền nếp, triển khai hiệu quả các hoạt động vận động nguồn lực, chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Hậu quả chất độc hóa học do chiến tranh để lại vẫn là vấn đề cần được quan tâm lâu dài. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những ảnh hưởng đối với sức khỏe con người và môi trường vẫn còn hiện hữu. Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam xác định đây là vấn đề vừa cấp bách, vừa lâu dài, là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị.

 Ông Phan Nhật An, PCT UBND phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình trao Giấy khen cho các Hội viên Hội NNCĐDC/dioxin
có thành tích xuất sắc tại Gặp mắt 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam.

Quán triệt tinh thần đó, thực hiện chỉ đạo của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Ninh Bình và sự phối hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, phường, nhiều Hội cơ sở đã khẩn trương rà soát toàn diện tình hình hội viên và kết quả hoạt động giai đoạn 2021-2026. Nội dung rà soát tập trung vào số lượng, chất lượng hội viên, những kết quả đạt được, các hoạt động đang triển khai, những đóng góp của Hội đối với NNCĐDC và cộng đồng. Trên cơ sở đó, các Hội xây dựng báo cáo với số liệu cụ thể, đầy đủ, chính xác để gửi Thường trực Đảng ủy xã, phường.

Cùng với việc hoàn thiện báo cáo, lãnh đạo nhiều Hội cơ sở đã trực tiếp làm việc với Thường trực Đảng ủy xã, phường, trao đổi về đặc điểm, tình hình NNCĐDC trên địa bàn, kết quả hoạt động của Hội và đề xuất cấp ủy xem xét, công nhận Hội NNCĐDC là tổ chức hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Theo Thông báo số 444/TB-TU, việc xây dựng phương án sắp xếp các tổ chức hội phải được hoàn thành trong tháng 9/2026 và cơ bản hoàn tất trong tháng 10/2026. Vì vậy, thời gian dành cho các Hội cơ sở không còn nhiều. Ban Chấp hành Hội NNCĐDC/dioxin tại các xã, phường đang tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm các báo cáo phản ánh đầy đủ, khách quan, chân thực kết quả hoạt động của Hội.

Việc chủ động chuẩn bị hồ sơ, báo cáo và trực tiếp làm việc với cấp ủy địa phương thể hiện tinh thần trách nhiệm của các Hội NNCĐDC/dioxin cơ sở, đồng thời góp phần giúp cấp ủy, chính quyền có thêm thông tin thực tiễn để xem xét việc sắp xếp, kiện toàn các tổ chức hội quần chúng phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ và tình hình NNCĐDC tại địa phương.

Lê Lừng
Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin phường Thành Nam, Ninh Bình

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp: Lan tỏa nghĩa tình quân - dân bằng những việc làm thiết thực

    Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp: Lan tỏa nghĩa tình quân - dân bằng những việc làm thiết thực

    Phát huy truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Đồng Tháp không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương mà còn tích cực triển khai nhiều phong trào thiết thực hướng về cộng đồng. Những hoạt động mang đậm nghĩa tình quân - dân, đã góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia ...