• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM - "TOÀN DÂN TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG"

Nỗ lực thực hiện chương trình “Mái ấm nghĩa tình” xong trước ngày 27-7

Ngày 14-4, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam chủ trì hội nghị.  

Dự hội nghị có đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương; đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Nỗ lực thực hiện chương trình “Mái ấm nghĩa tình” xong trước ngày 27-7
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Ngày 21-3-2026, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành văn bản số 270/TTg-KGVX chỉ đạo việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Để cụ thể hóa nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò, trách nhiệm của Quân đội trong công tác “đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đối tượng chính sách, đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp của toàn quân, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và địa phương, Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Thông điệp của chương trình là “Mái ấm nghĩa tình”, nhằm góp phần cải thiện điều kiện sống, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đối tượng chính sách.

Nỗ lực thực hiện chương trình “Mái ấm nghĩa tình” xong trước ngày 27-7

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chủ trì hội nghị. 

Nỗ lực thực hiện chương trình “Mái ấm nghĩa tình” xong trước ngày 27-7
Lãnh đạo Binh chủng Hóa học báo cáo tiến độ triển khai chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. 

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Binh chủng Hóa học đã khẩn trương chỉ đạo Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) rà soát lại các đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Theo thông tin của VAVA, tính đến hết ngày 10-4 đã có 12/34 tỉnh, thành phố gửi lại danh sách các đối tượng nằm trong diện thực hiện của chương trình.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về việc triển khai, đánh giá tiến độ triển khai chương trình.

Nỗ lực thực hiện chương trình “Mái ấm nghĩa tình” xong trước ngày 27-7
Đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại hội nghị. 
Nỗ lực thực hiện chương trình “Mái ấm nghĩa tình” xong trước ngày 27-7
Đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đánh giá cao các đơn vị, cơ quan trong và ngoài Quân đội phối hợp rà soát đối tượng để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện mức hỗ trợ nhà xây mới là 120 triệu, nhà sửa chữa là 60 triệu, công bố thiết kế mẫu nhà ở phù hợp với điều kiện địa phương kèm theo dự toán, vật liệu và hướng dẫn kỹ thuật để gia đình tham khảo, lựa chọn. Tổ chức thực hiện song song nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện phấn đấu xong trước 27-7, gắn với dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thương binh-liệt sĩ.

Để đẩy nhanh thực hiện chương trình, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu các Quân khu, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường triển khai thực hiện hỗ trợ giúp đỡ xây dựng để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Cục Tài chính chủ trì, tham mưu cho Bộ Quốc phòng vận động, huy động nguồn để hỗ trợ cho các đối tượng.

Các cơ quan đơn vị trong toàn quân, huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ, phương tiện vật chất tham gia chương trình. Các cơ quan báo chí hằng tuần đưa tin, bài về chương trình, đa dạng hóa hình thức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên các nền tảng số, tạo đồng thuận xã hội về chủ trương này. Các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên báo cáo tình hình và tiến độ thực hiện chương trình gửi về Bộ Quốc phòng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Nguồn: Báo QĐND

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Nỗ lực thực hiện chương trình “Mái ấm nghĩa tình” xong trước ngày 27-7

    Nỗ lực thực hiện chương trình “Mái ấm nghĩa tình” xong trước ngày 27-7

    Ngày 14-4, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom ...