• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÁCH MẠNG VỮNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ TRONG KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC (Kỳ 2)

Từ ngày thành lập đến nay, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, được nhân dân chăm lo, đùm bọc, nuôi dưỡng, giúp đỡ, lực lượng vũ trang cách mạng (nòng cốt là lực lực Quân đội và Công an) luôn trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; được nhân dân yêu mến, vinh tặng danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”, “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ”. Thế nhưng, với mưu đồ “phi chính trị hóa”, hạ thấp vai trò của lực lượng vũ trang, các thế lực thù địch tìm mọi cách bôi nhọ, làm thay đổi bản chất cách mạng của lực lượng này hòng thực hiện mưu đồ chống Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Bài viết của Thiếu tướng, TS. Đỗ Hồng Lâm được Tạp chí điện tử Da cam Việt Nam đăng làm 3 kỳ: Kỳ 2. Thủ đoạn mới hòng “Phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch  

PHẦN II
THỦ ĐOẠN MỚI HÒNG “PHI CHÍNH TRỊ HÓA”
LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

  Về bản chất, thủ đoạn “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch là nhằm tách sự lãnh đạo của Đảng, chuyển hướng chính trị Quân đội, Công an từ quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân sang kiểu quân đội tư bản, nhà nghề do giai cấp tư sản lãnh đạo, phục vụ cho mục đích của giai cấp tư sản. Từ đó, làm cho Quân đội ta mất phương hướng chính trị, không phân biệt được bạn thù, đối tượng, đối tác, xa rời mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, rệu rã về mặt tổ chức, không còn sức mạnh, công cụ bạo lực để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ và Nhân dân.

Để thực hiện mưu đồ đó, chúng tìm trăm phương, ngàn kế để chống phá, thúc đẩy “phi chính trị hóa” Quân đội, Công an trong thời gian dài; tập trung vào những vấn đề cơ bản về chính trị, bản chất giai cấp, hệ tư tưởng, sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến những vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, tổ chức, công tác cán bộ, vũ khí, trang bị, đoàn kết quân dân, mối quan hệ cán bộ, chiến sĩ, v.v. Các thế lực thù địch thường xuyên sử dụng nhiều chiêu bài khác nhau, gây hỏa mù hòng làm cho cán bộ, chiến sĩ lung lạc về tư tưởng, mất phương hướng chính trị, không phân biệt được đúng, sai, bản chất và hiện tượng, khó nhận diện và đề phòng trước âm mưu, thủ đoạn chống phá. Thậm chí, chúng còn đánh đồng bản chất với hiện tượng nhằm xóa nhòa ranh giới giữa chính nghĩa và phi nghĩa, cách mạng và phản cách mạng, giữa xây dựng Quân đội, Công an vững mạnh về chính trị với sự thờ ơ, vô cảm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, đứng ngoài các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Song, dù có mưu mô, thủ đoạn thế nào, Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân vẫn vững vàng trước thử thách, trung với Đảng, hiếu với dân, luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu, bảo vệ trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn hành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Mặc dù không đạt mục đích đề ra, song mưu đồ “phi chính trị hóa” Quân đội và Công an của các thế lực thù địch vẫn không thay đổi, chúng tìm ra những thủ đoạn, cách thức hết sức nham hiểm khi nước ta đang tiến vào kỷ nguyên mới với khí thế mới, triệt để lợi dụng mọi vấn đề nhằm đạt cho được mục tiêu đã xác định; trong đó, bôi nhọ phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ”, hạ thấp vai trò của hai lực lượng này được cho là công cụ chủ đạo. Trên các trang mạng xã hội, với nhiều phương thức, thủ đoạn, luận điệu hết sức thâm độc nhằm tấn công vào mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, bản chất, truyền thống, chức năng, nhiệm vụ; suy diễn rằng: “mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội và Công an đã thay đổi” nên không cần vai trò lãnh đạo của Đảng, cổ súy, kêu gọi “phi chính trị hóa” Quân đội và Công an; kích động làm cho lực lượng vũ trang không tin vào sự thành công của cuộc cách mạng tinh giản biên chế các cơ quan nhà nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Chúng cho rằng, quá trình này thiếu minh bạch, không tinh giảm được biên chế mà chỉ tạo cơ hội cho tham nhũng, hối lộ và loại bỏ nhân tài; là “hủy hoại hệ thống”, gây rối loạn, bất ổn xã hội; đánh tráo bản chất của công cuộc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, cho đó “chỉ là hình thức”, nhằm mục đích “chia ghế”, “đấu đá phe nhóm”, tạo cơ hội cho cán bộ chạy chọt, kiếm chác, gây tốn kém ngân sách; vu cáo sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhằm tạo “lợi ích nhóm”, việc hợp nhất bộ, ngành chỉ là “giả tạo”, v.v.

Lợi dụng việc xử lý vi phạm kỷ luật một số cán bộ trong Quân đội, Công an để xuyên tạc công tác quản lý, giáo dục, tạo kẽ hở cho cán bộ vi phạm; dựa trên một số thông tin, tư liệu trong các sự kiện, nhân chứng chưa được làm sáng tỏ để phát tán nhiều tin, bài, videoclip, phim phóng sự, bình luận, suy diễn, áp đặt ý kiến chủ quan gây nghi ngờ, mâu thuẫn giữa cán bộ đương chức với cựu chiến binh, giữa cựu chiến binh với nhân chứng lịch sử; phát động phong trào đòi xét lại lịch sử dân tộc, Quân đội, Công an, v.v.

Nguy hiểm hơn, chúng lợi dụng những bức xúc cá nhân có liên quan đến cuộc sống riêng tư, gia đình hòng “đánh tráo khái niệm”, “đổi trắng thay đen” cho đó thuộc phạm trù bản chất, truyền thống, phẩm chất, mối quan hệ giữa cán bộ với chiến sĩ, chiến sĩ với chiến sĩ; từ đó, sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn, “dương đông, kích tây”, đưa thông tin hiện trường vụ việc, gây bán tín, bán nghi, làm dư luận bị cuốn theo; đẩy “nóng vấn đề”, kích động cộng đồng mạng xã hội “tạo áp lực, yêu sách” với Quân đội, Công an nhen nhóm dư luận trong nhân dân nhằm tẩy chay, không cho con em nhập ngũ, v.v. Thông qua những sự việc này, chúng còn nói xấu, hạ thấp uy tín đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, bôi nhọ hình ảnh, làm phai nhạt hình tượng Quân đội, Công an được nhân dân tôn vinh, trân quý từ ngày thành lập đến nay để dễ bề phân rã về tư tưởng, chia rẽ sự đoàn kết quân dân, làm phai nhạt phẩm chất cao đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Công an trong lòng nhân dân. Có thể nói, bất kỳ một sự việc, hiện tượng nào trong Quân đội có thể lợi dụng để xuyên tạc, chống phá theo kiểu “thổi tàn thành lửa” là chúng có thể tận dụng kỳ được, tiền hô hậu ủng, kéo bè kéo cánh, dùng mọi thủ đoạn nhất là trên không gian mạng để nói xấu, bội nhọ phẩm chất, hạ thấp vai trò của Quân đội, Công an trước sứ mệnh của Đảng, dân tộc.

Khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới với thành tựu hết sức quan trọng của khoa học - công nghệ, trong đó có sự phát triển của Trí tuệ nhân tạo (AI). Khả năng của công nghệ này không chỉ làm “thay đổi thế giới”, thay đổi cách thức chúng ta làm việc, mà còn tác động rất lớn đến toàn bộ xã hội, cả kinh tế, chính trị và đời sống, trong đó có lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động đang tận dụng trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội để “nâng cấp” các thủ đoạn phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng một cách bài bản, có tổ chức và ngày càng tinh vi hơn. Thủ đoạn phổ biến mà các thế lực thù địch đang sử dụng đó là lợi dụng AI để tạo và lan tỏa thông tin xấu độc (tin giả) trên  mạng xã hội một cách “liên tục, rộng khắp, thần tốc” với mục tiêu gây hoang mang, xói mòn niềm tin của nhân dân vào đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, trong đó có đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và xây dựng lực lượng vũ trang. Theo đó, các thế lực thù địch lợi dụng AI tạo ra những câu chuyện hoàn toàn không có thật, thông tin dựa trên đồn đoán, chèn thông tin giả vào một sự kiện có thật, chắp nối các sự kiện không liên quan với nhau, sử dụng nhân chứng giả, có thành kiến (định kiến) về một chủ đề, trích dẫn tuyên bố của một người có uy tín vào một tình huống không liên quan, v.v. Chúng kêu gọi khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới thì lực lượng vũ trang cũng phải “đổi mới” theo hướng “chuyên nghiệp hóa”, “đội quân nhà nghề”, tách khỏi sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Bởi vậy, chúng ta cần nâng cao nhận thức về những hành động chống phá của các thế lực thù địch để có giải pháp phòng, chống hiệu quả, không mơ hồ, chủ quan, mất cảnh giác trước mưu đồ đen tối.  

Kỳ 3. Phát huy truyền thống, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ” trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc                                                        

Thiếu tướng, TS. ĐỖ HỒNG LÂM
Phó Chủ tịch Thường trực Hội NNCDDC/dioxin Việt Nam

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác