• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Phát hiện 1.000 thùng bánh bông lan nghi nhập lậu tại La Phù

xTổ công tác phát hiện trên xe này đang chở 1.000 thùng bánh bông lan; 285 thùng táo đỏ sấy khô (10 kg/thùng); 92 thùng hạt hướng dương và 20 thùng nho khô không hóa đơn chứng từ.

Đội Quản lý thị trường số 24 (Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội) vừa thu giữ hàng nghìn thùng bánh bông lan và một số hàng hóa thực phẩm khác nghi nhập lậu.

Cụ thể, Tổ công tác thuộc Đội Quản lý thị trường số 24, Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Thành phố Hà Nội cho biết, chiều 13/05, qua kiểm tra tại điểm trung chuyển hàng hóa thuộc xã La Phù (huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội), Đội Quản lý thị trường số 24 (Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội) đã phát hiện một xe ô tô tải, biển kiểm soát 24H 005-84 có dấu hiệu nghi vấn.

1.000 thùng bánh bông lan

Ngay lập tức, Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, khám xét phương tiện và đã phát hiện một số lượng lớn hàng hóa có xuất xứ nước ngoài, có dấu hiệu nghi vấn nhập lậu trên phương tiện vận tải tại điểm trung chuyển hàng hóa thuộc xã La Phù.

Khám xét phương tiện, Tổ công tác phát hiện trên xe này đang chở 1.000 thùng bánh bông lan; 285 thùng táo đỏ sấy khô (10 kg/thùng); 92 thùng hạt hướng dương và 20 thùng nho khô.

Tại thời điểm kiểm tra, làm việc với Tổ công tác lái xe đã không xuất trình được bất cứ hóa đơn, chứng từ nào để chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của lô hàng trên.

Đội Quản lý thị trường số 24 (Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội) đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng trên do nước ngoài sản xuất, có nhãn bằng chữ nước ngoài, nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt và phương tiện vận chuyển để tiếp tục xác minh và làm rõ.

Nguồn: Tiền phong

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chất độc da cam

    Chất độc da cam

    Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, đất nước đang vươn mình hướng tới hạnh phúc rạng ngời, nhưng đâu đó những gia đình cựu chiến binh có nạn nhân chất độc da cam vẫn là bi kịch, vẫn phải vật lộn ...
    Nỗi đau xuyên thế hệ và khoảng trống chính sách đối với cháu  của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

    Nỗi đau xuyên thế hệ và khoảng trống chính sách đối với cháu của người hoạt động kháng chiến bị ...

    Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng những vết thương từ chất độc hóa học/dioxin vẫn chưa từng nguôi ngoai. Tháng 7 về, tháng của tri ân, của những nghĩa cử đền ơn đáp nghĩa, nhưng cũng là dịp để chúng ta thẳng thắn nhìn vào những khoảng trống chính sách đối với NNCĐDC thế hệ thứ ba, thứ tư. Đã đến lúc, tiếng nói từ thực tiễn phải được chuyển hóa thành ...