• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM - "TOÀN DÂN TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG"

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CÁC HỘI TRONG CỦNG CỐ NIỀM TIN CỦA NHÂN DÂN ĐỐI VỚI ĐẢNG VÀ CHẾ ĐỘ

Chu Đình Út
Thư ký Tòa soạn Tạp chí Da cam Việt Nam

Trong mọi giai đoạn cách mạng, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ luôn là nền tảng tạo nên sức mạnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước những tác động phức tạp của toàn cầu hóa và các thủ đoạn chống phá ngày càng tinh vi trên không gian mạng, việc củng cố niềm tin xã hội càng trở thành yêu cầu cấp thiết. Trong bối cảnh đó, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ (các hội) có vai trò đặc biệt quan trọng với tư cách là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, góp phần tập hợp quần chúng, lan tỏa đồng thuận xã hội và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân là cội nguồn sức mạnh, là nền tảng chính trị - xã hội vững chắc làm nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Lịch sử đã chứng minh, mỗi bước phát triển của đất nước đều gắn liền với sự đồng thuận, ủng hộ và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ. Ngược lại, mọi âm mưu phá hoại, chống phá đều tập trung vào việc làm suy giảm niềm tin, gieo rắc hoài nghi, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và bùng nổ công nghệ số, đặc biệt là sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI), mạng xã hội và truyền thông đa nền tảng, các thủ đoạn chống phá ngày càng tinh vi, khó nhận diện. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tăng cường củng cố niềm tin xã hội, trong đó các hội giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã khẳng định một chân lý: Đảng Cộng sản Việt Nam luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân, từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu và phục vụ. Đó không chỉ là bản chất cách mạng, khoa học của Đảng, mà còn là quy luật tồn tại, phát triển, là nguồn gốc của uy tín và sức mạnh lãnh đạo. Mối quan hệ “máu thịt” ấy chính là nền tảng chính trị - xã hội vững chắc để đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững bước đi lên.

Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ là nguồn lực đặc biệt quan trọng, bảo đảm ổn định chính trị, tạo động lực phát triển và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuy nhiên, niềm tin ấy không tự nhiên mà có, cũng không phải là bất biến. Nó được hình thành, vun đắp và củng cố thông qua hiệu quả lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ và mức độ đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và tinh gọn bộ máy, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, trong đó có việc sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động của các hội. Kết luận số 230-KL/TW ngày 05/01/2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư là bước đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, bảo đảm hoạt động thực chất, tránh hình thức, chồng chéo.

Trong hệ thống chính trị, các hội giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, đồng thời là lực lượng quan trọng trong củng cố và lan tỏa niềm tin xã hội. Trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên số và hội nhập sâu rộng – vai trò này càng trở nên quan trọng và đòi hỏi phải được phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

“Dân làm gốc” – cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, các triều đại phong kiến Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của Nhân dân và coi “lấy dân làm gốc” là kế sách quan trọng để bảo vệ quốc gia, phát triển đất nước. Từ nhà Lý, nhà Trần đến nhà Lê, triều đình luôn chăm lo đời sống Nhân dân, khoan thư sức dân, đoàn kết toàn dân để tạo nên sức mạnh chống ngoại xâm. Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn từng khẳng định: “Khoan thư sức dân làm kế sâu rễ bền gốc”, thể hiện tư tưởng lấy dân làm nền tảng cho sự hưng thịnh của quốc gia. Nguyễn Trãi cũng nhấn mạnh: “Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân”, qua đó khẳng định vai trò quyết định của Nhân dân đối với sự tồn vong của triều đại và đất nước. Chính nhờ dựa vào dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc mà dân tộc ta đã nhiều lần đánh thắng các thế lực xâm lược hùng mạnh, giữ vững độc lập, chủ quyền và xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Kế thừa truyền thống tốt đẹp đó, ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã xác định tư tưởng xuyên suốt trong đường lối cách mạng của mình: “lấy dân làm gốc”, “cách mạng là sự nghiệp của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”. Trong suốt tiến trình cách mạng, từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945, hai cuộc kháng chiến trường kỳ, đến công cuộc đổi mới đất nước, bài học “lấy dân làm gốc” luôn được khẳng định là nguyên lý cơ bản, có ý nghĩa sống còn. Nhân dân không chỉ là đối tượng phục vụ mà còn là chủ thể quyết định mọi thắng lợi, đúng như  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Vì thế, việc củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ, để “ý Đảng” hòa quyện với “lòng dân” là yêu cầu đặc biệt quan trọng.

Trong cuộc cách mạng “sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy” hiện nay, tư tưởng “lấy dân làm gốc” tiếp tục được thể hiện sâu sắc và trở thành nguyên tắc quan trọng để bảo đảm mọi cải cách đều hướng tới phục vụ Nhân dân tốt hơn. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói: Tinh gọn bộ máy không đơn thuần là giảm đầu mối, cắt giảm biên chế hay sắp xếp lại tổ chức, mà mục tiêu cao nhất là xây dựng hệ thống chính trị hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. Thực tế quá trình thực hiện có thể có hệ lụy ảnh hưởng đến một số cá nhân, nhưng xét về đại cục mọi chủ trương, chính sách đều xuất phát từ lợi ích chính đáng của Nhân dân, lấy ấm no, hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy chính là để hướng tới một nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ Nhân dân hiệu quả hơn.

Tư tưởng “Dân làm gốc” là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối cách mạng của Đảng. Ngay từ khi ra đời, Đảng đã xác định rõ: cách mạng là sự nghiệp của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Nhân dân không chỉ là đối tượng phục vụ mà còn là chủ thể sáng tạo lịch sử, là nguồn lực quyết định đến thắng lợi.

Trong suốt tiến trình cách mạng, từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945, hai cuộc kháng chiến trường kỳ, đến công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, bài học “dựa vào dân, lấy dân làm gốc” luôn được khẳng định là nguyên lý cơ bản, có ý nghĩa sống còn. Khi “ý Đảng” hòa quyện với “lòng dân”, tạo thành sức mạnh tổng hợp, thì không có khó khăn nào không thể vượt qua.

Trong điều kiện hiện nay, tư tưởng “Dân làm gốc” cần được cụ thể hóa bằng các chính sách phát triển bao trùm, lấy con người làm trung tâm, bảo đảm công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Điều đó đòi hỏi hệ thống chính trị phải không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả quản trị, tăng cường đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của Nhân dân.

Niềm tin của Nhân dân không được xây dựng bằng những khẩu hiệu chung chung, mà phải bằng những kết quả cụ thể, thiết thực trong đời sống hằng ngày. Đó là cơ hội việc làm, thu nhập ổn định, môi trường sống an toàn, công bằng trong tiếp cận các dịch vụ công, và đặc biệt là sự tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Nhận diện các thủ đoạn chống phá làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ

Trong bối cảnh hiện nay, việc củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới. Quá trình toàn cầu hóa và sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và truyền thông đa nền tảng không chỉ mở ra cơ hội phát triển mà còn tác động mạnh mẽ đến đời sống tư tưởng, tâm lý và nhận thức xã hội. Lợi dụng môi trường đó, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị gia tăng hoạt động chống phá trên không gian mạng với nhiều phương thức ngày càng tinh vi. Chúng triệt để khai thác công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để tạo ra các sản phẩm giả mạo như video deepfake, âm thanh giả giọng nói lãnh đạo, hình ảnh cắt ghép hoặc thông tin xuyên tạc khó phân biệt nhằm đánh lừa người tiếp nhận. Những nội dung sai lệch này được phát tán nhanh trên các nền tảng mạng xã hội, dễ gây hoang mang dư luận, tạo tâm lý nghi ngờ, từ đó làm xói mòn niềm tin xã hội.
Các đối tượng chống phá hiện nay thường lợi dụng các vấn đề nhạy cảm, những hạn chế trong quản lý xã hội, các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, khiếu kiện phức tạp để quy chụp, bóp méo bản chất chế độ, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Dưới chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do ngôn luận”, các thế lực này tìm cách kích động tư tưởng bất mãn, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm suy giảm niềm tin của Nhân dân vào Đảng và chế độ.
Đáng chú ý, chúng thường nhằm vào tâm lý tò mò, thiếu kỹ năng kiểm chứng thông tin của một bộ phận người dân, nhất là thanh niên, để dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực. Việc lặp đi lặp lại các thông tin sai sự thật, cắt xén hoặc suy diễn một chiều có thể tạo ra nhận thức lệch lạc, làm cho một số người mất phương hướng về chính trị, giảm sút niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước.
Trong điều kiện đó, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài mà còn là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Muốn làm được điều đó cần đồng thời nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, chủ động đấu tranh phản bác thông tin sai trái, tăng cường “sức đề kháng” cho xã hội trước các luận điệu xuyên tạc; đồng thời tiếp tục chăm lo đời sống Nhân dân, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc từ cơ sở để củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Các thế lực thù địch, phản động không ngừng thay đổi phương thức chống phá, chuyển từ đối đầu trực diện sang “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và không gian mạng. Một trong những mục tiêu trọng điểm của chúng là làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ.

Với sự hỗ trợ của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, các đối tượng này có thể tạo ra những sản phẩm thông tin giả mạo có độ chân thực cao như video deepfake, âm thanh giả giọng nói lãnh đạo, hình ảnh cắt ghép tinh vi… Những thông tin này được phát tán nhanh chóng trên mạng xã hội, dễ gây hiểu lầm, hoang mang trong dư luận.

Bên cạnh đó, chúng khai thác triệt để những vấn đề nhạy cảm, những hạn chế, khuyết điểm trong quản lý xã hội để thổi phồng, xuyên tạc, từ đó đưa ra các luận điệu sai trái như phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, kích động tâm lý bất mãn, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Một thủ đoạn phổ biến khác là lợi dụng công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để quy chụp, suy diễn, cho rằng đó là biểu hiện của “khủng hoảng nội bộ”, từ đó gây mất niềm tin trong Nhân dân. Thực chất, đây là những luận điệu mang tính xuyên tạc, nhằm phủ nhận quyết tâm chính trị của Đảng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Để đấu tranh hiệu quả, cần kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, lâu dài, “chống” là cấp bách, thường xuyên. Việc nhận diện đúng bản chất, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch là điều kiện tiên quyết để có giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Quan trọng hơn, thực tiễn phát triển đất nước, những thành tựu to lớn trong đổi mới, nâng cao đời sống Nhân dân chính là bằng chứng thuyết phục nhất để bác bỏ mọi luận điệu sai trái. Khi đời sống người dân được cải thiện, khi quyền lợi được bảo đảm, niềm tin sẽ tự nhiên được củng cố vững chắc.

Phát huy vai trò của các hội trong củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ

Sau khi được sắp xếp, kiện toàn và hoạt động dưới mái nhà chung của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các hội có điều kiện thuận lợi hơn để phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, tạo nên sức mạnh thống nhất trong hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc gắn kết chặt chẽ giữa các hội dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương không chỉ góp phần khắc phục tình trạng chồng chéo, phân tán nguồn lực mà còn nâng cao hiệu quả phối hợp trong tuyên truyền, vận động quần chúng, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội, giám sát và phản biện xã hội, các hội ngày càng khẳng định vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của quần chúng và tạo sự đồng thuận xã hội. Khi các hội hoạt động thiết thực, gần dân, vì dân và cùng hướng tới mục tiêu phục vụ Nhân dân dưới sự phối hợp thống nhất của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ tiếp tục được củng cố, góp phần xây dựng nền tảng chính trị - xã hội vững chắc cho sự phát triển đất nước.
Trong những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã có nhiều đóng góp thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nạn nhân chất độc da cam, qua đó góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ. Thông qua các hoạt động hỗ trợ sinh kế, chăm sóc sức khỏe, xây dựng nhà tình nghĩa, giúp đỡ nạn nhân vượt qua khó khăn, Hội đã lan tỏa sâu sắc truyền thống nhân văn, nghĩa tình của dân tộc và bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, Hội còn tích cực tuyên truyền về thảm họa da cam ở Việt Nam, mở rộng hợp tác quốc tế, đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong và ngoài nước. Những việc làm đầy tính nhân đạo ấy không chỉ giúp xoa dịu nỗi đau chiến tranh mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với nạn nhân chất độc da cam và gia đình họ. Qua đó, Nhân dân càng thêm tin tưởng vào chủ trương, chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, đồng thời củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Để các tổ chức hội thực sự phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân váo Đảng và chế độ, cần tập trung thực hiện đồng bộ một số giải pháp cơ bản sau:
Thứ nhất, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, gần dân hơn. Muốn củng cố niềm tin của Nhân dân thì trước hết các tổ chức hội phải thực sự là chỗ dựa tin cậy của Nhân dân, chăm lo tốt quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và cộng đồng. Các hội cần khắc phục tình trạng hành chính hóa, hình thức hóa; mọi hoạt động phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên và Nhân dân.
Thứ hai, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Các hội cần đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp Nhân dân hiểu đúng, hiểu đầy đủ các vấn đề xã hội, nhất là những chủ trương mới liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Đồng thời, tích cực lan tỏa những giá trị tốt đẹp, gương người tốt, việc tốt, các mô hình hiệu quả nhằm củng cố sự đồng thuận xã hội và niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
Thứ ba, phát huy vai trò nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Các tổ chức hội cần thực hiện tốt chức năng là cầu nối giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước; chủ động lắng nghe ý kiến từ cơ sở, kịp thời kiến nghị giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân. Khi những tâm tư, nguyện vọng chính đáng được quan tâm xử lý thỏa đáng sẽ góp phần củng cố niềm tin và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với Nhân dân.
Thứ tư, tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên không gian mạng. Trong bối cảnh các thế lực thù địch tăng cường chống phá Đảng và Nhà nước, các hội cần chủ động tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng những hình thức phù hợp, thuyết phục và gần gũi với quần chúng. Mỗi cán bộ hội cần trở thành một tuyên truyền viên tích cực, góp phần định hướng dư luận, nâng cao “sức đề kháng” của xã hội trước thông tin sai lệch.
Thứ năm, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội và chăm lo cho hội viên và người yếu thế. Thực tiễn cho thấy, niềm tin của Nhân dân được củng cố mạnh mẽ từ những việc làm cụ thể, thiết thực. Vì vậy, các hội cần tích cực vận động nguồn lực xã hội, chăm lo nâng cao đời sống hội viên, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam… Qua đó lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái và khẳng định bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa.
Thứ sáu, xây dựng đội ngũ cán bộ hội có bản lĩnh chính trị, đạo đức, trách nhiệm và năng lực thực tiễn. Cán bộ hội phải thật sự gương mẫu, tâm huyết, gần dân, hiểu dân, có kỹ năng vận động quần chúng và khả năng thích ứng với môi trường số. Uy tín và hiệu quả hoạt động của tổ chức hội phụ thuộc rất lớn vào chất lượng đội ngũ cán bộ.
Thứ bảy, tăng cường sự phối hợp giữa các hội với các tổ chức trong hệ thống chính trị. Việc phối hợp chặt chẽ sẽ tạo sức mạnh tổng hợp trong tuyên truyền, vận động quần chúng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội. Khi các tổ chức hội hoạt động thống nhất, đồng bộ, hướng về cơ sở và phục vụ Nhân dân, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ sẽ ngày càng được củng cố vững chắc.

Có thể khẳng định rằng, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ là nền tảng tạo nên sức mạnh và sự ổn định của đất nước. Trong bối cảnh mới, các tổ chức hội càng phải phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo thiết thực quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Khi các hội thật sự gần dân, hiểu dân, vì dân và đồng hành cùng Nhân dân, sẽ góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ, tạo động lực để đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới./

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác