• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh bắt đầu thăm Trung Quốc

Hôm nay (12/7), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 14 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc, diễn ra trong 2 ngày 12, 13/7 tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị Quảng Tây, Trung Quốc.

Chuyến thăm của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo Chính phủ kể từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đại dịch Covid-19 bùng phát. Đây cũng là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Phạm Bình Minh trên cương vị Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ.

pho thu tuong thuong truc pham binh minh bat dau tham trung quoc hinh anh 1
Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh (Ảnh: TTXVN)

Chuyến thăm của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh thể hiện sự coi trọng quan hệ hợp tác với Trung Quốc, chuyển tải thông điệp về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam; phát huy vai trò quan trọng của cơ chế Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương trong chỉ đạo, điều phối tổng thể các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, góp phần tạo chuyển biến thực chất trong các lĩnh vực quan tâm như hợp tác kinh tế-thương mại, tháo gỡ ùn tắc hàng hóa khu vực biên giới, tăng cường xuất khẩu hàng hóa, nhất là nông sản Việt Nam, kết nối giao thông đường sắt, đường bộ, khôi phục các chuyến bay…; trao đổi tổng thể, thẳng thắn về biên giới lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền, lợi ích chính đáng của Việt Nam; kiểm soát bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ương LHQ về Luật biển (UNCLOS) năm 1982.

Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc từ sau Phiên họp lần thứ 13 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương (tại Hà Nội, tháng 9/2021) đến nay nhìn chung tiếp tục duy trì xu thế phát triển tích cực. Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước duy trì tiếp xúc thường xuyên với hình thức linh hoạt. Các cơ chế giao lưu, hợp tác kinh Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các bộ ngành và địa phương, đoàn thể nhân dân hai nước diễn ra với nhiều hình thức phong phú.

Hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư tiếp tục tăng trưởng; tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu biên giới đã được cải thiện đáng kể; một số dự án trọng điểm đã được tháo gỡ, dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông đã đi vào vận hành thương mại. Hợp tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh lây lan qua biên giới đạt tiến triển tích cực. Tình hình biên giới trên bộ và Vịnh Bắc bộ cơ bản ổn định./.

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chung một niềm tin bảo vệ Đảng

    Chung một niềm tin bảo vệ Đảng

    Tối 24-4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền ...
    Nơi nghĩa tình sâu nặng vì nạn nhân chất độc da cam

    Nơi nghĩa tình sâu nặng vì nạn nhân chất độc da cam

    Tôi tên là: Trần Văn Toàn, 72 tuổi; quê quán: xã Nam Tiến, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Tôi được đến Trung tâm Bảo trợ xã hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, địa chỉ tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội để xông hơi giải độc từ ngày 29/3 đến ngày 18/4/2024. Trước khi rời Trung tâm về địa phương, tôi xin có đôi ...