• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Phó Tổng giám đốc VPBank bán cổ phiếu

(ĐTDC) Đây không phải lần đầu lãnh đạo VPBank và người liên quan bị phạt hành chính vì vi phạm quy định trong lĩnh vực chứng khoán.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vừa công bố thông tin về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và liên quan đến người nội bộ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Theo đó, bà Lưu Thị Thảo, Phó Tổng giám đốc – kiêm Giám đốc khối tài chính VPBank đã bán 25.000 cổ phiếu VPB mà không công bố thông tin đăng ký trước. Bà Lưu Thị Thảo đã thông qua tài khoản tại Công ty chứng khoán VPS bán 25.000 cổ phiếu VPB qua phương thức khớp lệnh, giảm tỷ lệ nắm giữ từ 0,145% xuống 0,144%. Giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ 7-24/2/2022.

Trong khoảng thời gian vị Phó Tổng giám đốc VPBnak giao dịch giá cổ phiếu VPB dao động trong vùng 35.000-38.000 đồng/cp. Nếu tình giá thấp nhất là 35.000 đồng/cp thì nữ Phó tổng Giám đốc này đã thu về khoảng 875 triệu đồng.

Sau giao dịch, vị lãnh đạo của VPBank này còn nắm giữ 6.509.246 cổ phiếu VPB. Đáng chú ý là Phó Tổng giám đốc VPBank bán 25.000 cổ phiếu VPB nhưng không thực hiện công bố thông tin đăng ký giao dịch theo quy định. Theo quy định tại điều 33 Thông tư 96/2020/BTC-TT hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán ban hành ngày 16/11/2020, người nội bộ tại doanh nghiệp phải công bố thông tin và báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán trước (ít nhất 3 ngày) và sau khi thực hiện giao dịch (trong 5 ngày làm việc) nếu giao dịch từ 200 triệu đồng tính theo mệnh giá (tương đương 20.000 cổ phiếu) trở lên trong 1 tháng.

Đây không phải lần lãnh đạo VPBank và người liên quan bị phạt hành chính vì vi phạm quy định trong lĩnh vực chứng khoán. Hồi tháng 7/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trần Ngọc Bê (Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội), số tiền phạt là 940,35 triệu đồng.

Ông Trần Ngọc Bê đã mua hơn 1,48 triệu cổ phiếu VPB, bán 59.000 cổ phiếu VPB trong tháng 1/2021; mua hơn 1,88 triệu cổ phiếu VPB trong tháng 2/2021; mua 59.000 cổ phiếu VPB ngày 3/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.không thực hiện công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Ông Trần Ngọc Bê là anh rể của ông Ngô Chí Dũng – Chủ tịch HĐQT VPBank.

Ông Ngô Chí Dũng là Chủ tịch HĐQT VPBank.

Trước đó, ngày 30/3/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký ban hành Quyết định số 94/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Ngô Chí Dũng (Địa chỉ: Phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội), Ông Ngô Chí Dũng là Chủ tịch HĐQT VPBank.

Ông Dũng bị phạt tiền 22.500.000 đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Nguyên nhân bị xử phạt là vì ông Ngô Chí Dũng đã có hành vi vi phạm hành chính: Giao dịch không đúng thời gian đã đăng ký. Cụ thể, ông Ngô Chí Dũng đã đăng ký giao dịch mua 8.000.000 cổ phiếu VPB từ ngày 21/11/2018 đến ngày 20/12/2018, tuy nhiên ông Ngô Chí Dũng mua 1.119.000 cổ phiếu VPB vào ngày 21/12/2018.

Lương Hoa

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác