Điều đáng nói là loạt cổ phiếu mà vị Phó tổng Giám đốc VPBank đã bán ra thuộc trường hợp phải công bố thông tin trước và sau khi thực hiện giao dịch Thế nhưng vị giám đốc này lại quên “quen” không thông báo và sau khi khớp lại một thời gian dài mới chính thức công bố.
Phó Tổng giám đốc VPBank Lưu Thị Thảo bán "chui" 1 tỉ đồng cổ phiếu VPB
Hiện nay thì sau giao dịch "quên" đăng ký trên , bà Thảo còn nắm giữ 6.509.246 cổ phiếu VPB, giảm tỉ lệ nắm giữ từ 0,145% xuống 0,144%.
Được biết, giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ 7-24/2. Trong khoảng thời gian này, giá cổ phiếu VPB dao động trong vùng 35.000-38.000 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo đó giao dịch bán cổ phiếu trên có giá trị gần 1 tỉ đồng.
Thông tin về khối lượng cổ phiếu VPB mà bà Lưu Thị Thảo đang sở hữu trước khi thực hiện giao dịch "chui".
Theo quy định tại điều 33 Thông tư 96/2020/BTC-TT, lãnh đạo doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu trị giá dưới 200 triệu đồng theo mệnh giá trong một tháng, tương đương 20.000 cổ phiếu trong một tháng, thì không phải công bố thông tin. Như vậy, vị lãnh đạo này đã giao dịch vượt theo quy định 5.000 cổ phiếu, tương đương khoảng 50 triệu đồng tính theo mệnh giá.
Liên quan đến cổ phiếu của VP Bank, trong tuần qua, cổ phiếu của VPBank đã có 5 phiên tăng điểm liên tiếp. Cụ thể trong phiên ngày 4/4/2022 cổ phiếu của VPBank đã tăng lên mức 39.000 đồng/cổ phiếu tương đương giá trị tăng là 1,04%. Đồng thời mức giá cổ phiếu của VPBank cũng tiến sát mốc lập đỉnh trước đó là 40.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 7/2021.
Cũng trong phiên ngày 4/4, cổ phiếu của VPBank cũng nằm trong Top những mã được giao dịch mạnh nhất. Khối lượng giao dịch cổ phiếu của VPBank tăng đột biến lên tới hơn 9,1 triệu đơn vị khớp lệnh chỉ sau 40 phút giao dịch. Đến cuối phiên giao dịch con số này đã tăng đạt mức hơn 24 triệu.
Và đây cũng không phải lần đầu tiên các cá nhân của VPBank liên quan đến việc công bố thông tin cổ phiếu. Trước đó háng 7/2021, Thanh tra UBCKNN đã ra quyết định xử phạt 940 triệu đồng đối với ông Trần Ngọc Bê - anh rể Chủ tịch HĐQT VPBank Ngô Chí Dũng - do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Cụ thể, ông Bê mua 1.481.200 cổ phiếu VPB, bán 59.000 cổ phiếu VPB trong tháng 1/2021, mua 1.880.700 cổ phiếu VPB trong tháng 2/2021, mua 59.000 cổ phiếu VPB ngày 3/3/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.
Ngoài việc bị phạt gần 1 tỉ đồng, ông Bê còn chịu hình thức phạt bổ sung là đình chỉ giao dịch chứng khoán trong thời hạn 4 tháng.
Liên quan đến việc bà Thảo bán cổ phiếu nhưng không công bố thông tin, đại diện VP Bank cho biết, theo quy định thì giao dịch 20.000 CP trong vòng một tháng thì không phải công bố thông tin, tuy nhiên do bà Thảo bán dư khoảng 5.000 mà quên công bố thông tin nên Ngân hàng đã đăng bố cáo lên webside của Ngân hàng.
“Đối với những trường hợp mua bán nội bộ của lãnh đạo thì Ngân hàng luôn lưu ý và cáo bạch trên webside. Đối với trường hợp này là do một phần thiếu sót, số lượng nhỏ chỉ khoảng 5000 CP chứ không phải việc quá lớn lao”, đại diện VP Bank cho biết.
PV
Bình luận