• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Phú Thọ đồng lòng, chung sức, tiếp tục hướng về cơ sở, làm tốt nhiệm vụ chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC

Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Phú Thọ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ III (2018-2023) trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài, ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế, văn hóa - xã hội và kết quả công tác Hội. Song, BCH Tỉnh hội và đội ngũ cán bộ các cấp hội đã đồng lòng, chung sức, khắc phục khó khăn, đổi mới nội dung hoạt động, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC. 

Làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng tổ chức vững mạnh
Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Trung ương Hội, trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và UBMTTQVN tỉnh, các sở, ban ngành, cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã. Đó là những yếu tố quan trọng giúp cho tổ chức Hội phát triển vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là công tác chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC. Uy tín và vị thế của tổ chức Hội ngày càng được củng cố, nâng cao. 


Với phương châm hướng về cơ sở, hướng tới nạn nhân, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Tỉnh hội Phú Thọ chỉ đạo các cấp hội củng cố, kiện toàn kịp thời cả về tổ chức và nhân sự. Để tạo điều kiện cho tổ chức Hội cấp huyện và cơ sở hoạt động, Thường trực Tỉnh hội chủ động có văn bản hoặc trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo cấp uỷ, UBND cấp huyện trong công tác chỉ đạo, như: Khi thực hiện chủ trương sáp nhập về tổ chức hành chính cấp xã, Thường vụ Tỉnh hội có văn bản gửi UBND cấp huyện về hợp nhất và chuyển đổi các chi hội NNCĐDC/dioxin thành Hội cơ sở theo Nghị định 45 của Chính phủ; khi kiện toàn BCH hoặc bầu bổ sung lãnh đạo Hội cấp huyện, Thường trực Tỉnh hội và cấp ủy, UBND huyện cùng bàn bạc, thống nhất nhân sự. Hằng năm, UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ ngân sách cho Hội và cán bộ chuyên trách Hội hoạt động hiệu quả. 
Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua Trang Thông tin điện tử “hoinannhandacamphutho.com” của Tỉnh hội và phối hợp với Báo Phú Thọ, Đài PTTH tỉnh, Tạp chí Da cam Việt Nam đăng phát hàng trăm tin bài, ảnh, nội dung phổ biến các văn bản về chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh kịp thời các mặt công tác Hội; đặc biệt là tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh; thực hiện hiệu quả Phong trào “Hành động vì NNCĐDC giai đoạn 2011-2021” và Phong trào “Vì NNCĐDC giai đoạn 2016-2021”; kịp thời vinh danh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Trong nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh đã được các cấp có thẩm quyền trao tặng hơn 300 bằng khen, giấy khen, bằng tri ân tấm lòng vàng. Đặc biệt, năm 2022, Tỉnh hội đã phối hợp với Trung ương Hội tổ chức thành công Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác Hội của 26 tỉnh phía Bắc lần thứ XI tại Phú Thọ, được Trung ương Hội đánh giá cao, góp thêm kinh nghiệm để tổ chức các Hội nghị trong những năm tiếp theo.
Đa dạng hóa các hình thức vận động nguồn lực, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân 
Có thể khẳng định, trong nhiệm kỳ 2018-2023, công tác vận động Quỹ có nhiều điểm mới, đó là: Tỉnh hội mở rộng hình thức vận động thông qua sự ảnh hưởng của cá nhân ra ngoài phạm vi tỉnh để thêm nguồn giúp đỡ nạn nhân. Như: liên kết với Công ty CP Tập đoàn Sữa dinh dưỡng quốc tế Newzealand tổ chức nhiều đợt cho trên 1300 nạn nhân trong tỉnh đến tham quan, giao lưu văn nghệ và tặng quà với tổng trị giá trị trên 650 triệu đồng; liên kết với nhà chùa vận động các phật tử ủng hộ 115 chiếc giường gỗ đôi cho nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn; liên kết với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam vận động cán bộ công chức, viên chức và người lao động ủng hộ gần 100 xe lăn tặng nạn nhân)…


Hội đồng quản lý Quỹ đã ký kết chương trình phối hợp và liên kết chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tích cực tham gia ủng hộ Quỹ, tiêu biểu như: Tổng Công ty Giấy Việt Nam, Công ty CP Hóa chất Việt Trì, Viễn thông Phú Thọ, Bệnh Viện đa khoa tỉnh, Trường ĐH Hùng Vương; Công ty Lycogi 14, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ, Công ty CP Ao Vua, Báo Phú Thọ, Đài PTTH tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ, Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, BCH Công đoàn - Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Sở Nội vụ, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Trại giam Tân lập (Bộ Công an), gia đình ông Nguyễn Đắc Sinh (phường Nông Trang, TP Việt Trì)... Tỉnh hội còn chủ động phối hợp với Sở Lao động- TBXH khảo sát, đối chiếu, thu thập thông tin về nạn nhân để có kết quả (tính đến 31/3/2022): toàn tỉnh có 17.320 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học; trong đó 5.765 nạn nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng (3.504 nạn nhân là người hoạt động kháng chiến và 2.261 con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học). 
Trong nhiệm kỳ qua, toàn hội đã vận động ủng hộ, tặng quà cho NNCĐDC với tổng số tiền và hiện vật trị giá 14,752 tỷ đồng (tính đến tháng 12/2022). Ngoài ra, các cấp Hội đã vận động hỗ trợ 230 hộ nạn nhân vay vốn phát triển sản xuất, không lấy lãi hoặc lãi suất thấp, với số tiền 1.417.275.000đ; hỗ trợ sửa chữa và xây mới nhà ở cho 33 hộ với số tiền 1.285.000.000đ; vận động các cơ quan, doanh nghiệp, các đoàn thiện nguyện, nhà chùa, nhà hảo tâm ủng hộ nạn nhân với tổng trị giá gần 6,2 tỷ đồng… 
Có được kết quả đó, là do Hội luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự đồng hành tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp và các cơ quan, đoàn thể, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, để các cấp Hội thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; qua đó vị thế, vai trò của Hội được nâng cao, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về khắc phục hậu quả chất độc hóa học trên địa bàn, chung tay xoa nỗi đau da cam. 
Hướng tới nhiệm kỳ 2023-2028 chất lượng và hiệu quả


Phát huy truyền thống “Đoàn kết - Nghĩa tình- Trách nhiệm- Vì NNCĐDC”, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đổi mới phương thức vận động nguồn lực với nhiều hình thức phong phú, thiết thực để chăm sóc giúp đỡ nạn nhân đạt hiệu quả hơn - đó là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Phú Thọ.  
Toàn hội tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương, Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh về khắc phục hậu quả chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo khác của Đảng và Nhà nước về Hội NNCĐDC/dioxin. Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách hội các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt; phấn đấu 100% tổ chức hội hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 80% tổ chức hội hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của Tỉnh hội và chế độ chính sách đối với NNCĐDC. Phối hợp, vận động ủng hộ Quỹ NNCĐDC/dioxin để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị; phấn đấu vận động đạt trên 2 tỷ đồng/năm. Nhân rộng các mô hình chăm sóc nạn nhân có hiệu quả, phù hợp, đặc biệt là nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân ở vùng sâu, vùng xa…
Để thực hiện tốt nhiệm vụ toàn khóa, giải pháp của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Phú Thọ là: Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản có liên quan đến Hội và NNCĐDC; Phát huy tính năng động, sáng tạo, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, thực hiện hiệu quả công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh và chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách hội, nhất là cán bộ chủ chốt, cán bộ hội cấp xã; duy trì tốt chế độ kiểm tra, giám sát, giữ gìn nội bộ đoàn kết, thống nhất; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Hành động vì NNCĐDC” và phong trào “Vì NNCĐDC” gắn với các phong trào thi đua của địa phương, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.

         Phạm Ngọc Quỳnh 
                                                         Chủ tịch Tỉnh hội

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với  Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Sáng 22/8/2025, đoàn công tác của Ban Công tác hội quần chúng/Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Nguyễn Văn Hanh, Phó Trưởng ban, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin  Việt Nam. Đón tiếp và làm việc với đoàn có Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; các đồng ...