Dự Hội nghị có Trung tướng, PGS.TS Đặng Nam Điền, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; ông Hồ Đại Dũng, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh và cán bộ, hội viên, nạn nhân tiêu biểu trong Phong trào Vì NNCĐDC, một số nhà hảo tâm,...
Ông Phạm Mạnh Quỳnh, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Phú Thọ đọc diễn văn Kỷ niệm
Diễn văn Kỷ niệm của ông Phạm Ngọc Quỳnh, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh nêu rõ: Toàn tỉnh hiện có 6.067 NNCĐDC/dioxin được hưởng trợ cấp hàng tháng, nạn nhân có tỉ lệ tổn thương từ 81% trở lên 582 người, trên 30% nạn nhân là nữ. Tỉnh còn trên 200 người là thế hệ thứ 3 bị di nhiễm CĐHH nằm ngoài diện thụ hưởng chính sách như nạn nhân; 1.107 hộ có hai nạn nhân, 172 hộ gia đình có ba nạn nhân trở lên...
Ngày 10/11/2006, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Phú Thọ được thành lập. Đến tháng 10/2012, 13/13 huyện, thành phố, thị xã đã thành lập Hội cấp huyện. Năm 2014, có 100% xã, phường, thị trấn có đủ điều kiện thành lập chi hội, thu hút gần 6.000 hội viên. Trải qua 15 năm hoạt động, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh đã triển khai toàn diện các mặt công tác và đạt được những kết quả đáng kể trên các lĩnh vực: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tuyên truyền, thi đua; hoạt động đối ngoại, đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC/dioxin Việt Nam; vận động chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC/dioxin... Từ năm 2006 đến nay, Hội đã vận động được giá trị quy tiền là: 31,713 tỷ đồng. Số tiền đó đã được sử dụng để hỗ trợ nạn nhân làm nhà, giúp đỡ nạn nhân khó khăn, khuyến học, thăm tặng quà trong các dịp lễ, tết, Ngày Vì NNCĐDC...
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Hồ Đại Dũng yêu cầu: các cấp hội tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của nạn nhân; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với NNCĐDC; qua đó, tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ, giúp đỡ các nạn nhân.
Trung tướng, PGS.TS Đặng Nam Điền phát biểu trong Hội nghị
Phát biểu trong buổi gặp mặt, Trung tướng, PGS.TS Đặng Nam Điền đã biểu dương kết quả mà Hội NNCĐDC/dioxin Phú Thọ đã đạt được. Đồng thời, làm rõ một số vấn đề về chính sách của Nhà nước đối với nạn nhân thế hệ thứ 3. Đồng chí đề nghị lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Phú Thọ tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh vận động nguồn lực để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân có cuộc sống ổn định bền vững. Chú trọng xây dựng Hội NNCĐDC/dioxin các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Nhân dịp này, Trung tướng Đặng Nam Điền thay mặt Thường trực Trung ương Hội đã tặng Bằng khen cho 11 tập thể, 19 cá nhân đã có thành tích trong xây dựng Hội và chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân; tặng Kỷ niệm chương cho 3 cá nhân; tri ân 6 tập thể, cá nhân có tấm lòng vàng,...
Ông Hồ Đại Dũng trao Bặng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc
Ông Hồ Đại Dũng, thay mặt UBND tỉnh trao tặng 06 tập thể, 02 cá nhân; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng Bằng khen cho 03 cá nhân; Tỉnh hội trao Giấy khen cho 05 tập thể, 22 cá nhân có thành tích trong xây dựng Hội và chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân...
Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc
Trung tướng, PGS.TS Đặng Nam Điền trao Giấy Chứng nhận cho các tác giả đoạt giải trong Giải báo chí về đề tài "Thảm họa da cam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam" lần thứ I, năm 2020-2021
Buổi gặp mặt diễn ra ấm tình đồng đội, đoàn kết, nhất trí cao; đồng thời chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 ./.
Mạnh Dũng
Bình luận