• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Phú Thọ: Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực dịp 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam

Nhân dịp 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (1961- 2026), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần chăm lo, hỗ trợ, động viên nạn nhân chất độc da cam và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng chung tay khắc phục hậu quả chất độc hóa học.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã tiếp nhận từ Trung ương Hội 170 cuốn Đề cương tuyên truyền 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam, cấp cho 148 xã, phường và một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể làm tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về hậu quả nặng nề, lâu dài của chất độc da cam/dioxin đối với con người và môi trường; đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm, truyền thống nhân ái, nghĩa tình của cộng đồng đối với nạn nhân.

Trong dịp này, 135/148 xã, phường trong tỉnh đã tổ chức gặp mặt hội viên. Đây là dịp để các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng đồng hành, góp phần thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, chăm lo, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.

Ông Bùi Quang Vinh (thứ 3 từ phải sang), Chủ tịch Hội tỉnh trao quà cho nạn nhân chất độc da cam

 

Cùng với công tác tuyên truyền, các cấp Hội trong tỉnh đã phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đoàn thể và các nhà hảo tâm trao tặng 1.877 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam, với tổng trị giá 1 tỷ 126 triệu 200 nghìn đồng, bình quân 600.000 đồng/suất.

Hội cũng phối hợp với trạm y tế và các nhà hảo tâm tại các xã, phường tổ chức khám bệnh, xét nghiệm máu, tư vấn chăm sóc sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 336 nạn nhân, với tổng trị giá 170,6 triệu đồng. Những hoạt động thiết thực này góp phần chia sẻ khó khăn, giúp nạn nhân có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe, ổn định cuộc sống.

Thời gian tới, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Phú Thọ xác định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về hậu quả nặng nề, lâu dài của chất độc da cam/dioxin; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khắc phục hậu quả chất độc hóa học và chế độ, chính sách đối với nạn nhân.

Hội tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tích cực vận động, huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo, hỗ trợ nạn nhân. Phát huy tinh thần “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì nạn nhân chất độc da cam”, các cấp Hội quyết tâm không để nạn nhân chất độc da cam nào bị bỏ lại phía sau, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Đại tá Bùi Quang Vinh
Chủ tịch Hội tỉnh Phú Thọ

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác