• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Phường Giá Rai (Cà Mau): Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ - Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 2/7, Hội Chữ thập đỏ - Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là kỳ Đại hội đầu tiên sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và hợp nhất tổ chức Hội, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong công tác kiện toàn tổ chức, thống nhất phương hướng hoạt động, tạo nền tảng nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân chất độc da cam trong giai đoạn mới.

Đến dự Đại hội có ông Đặng Minh Trạng, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh; bà Hồ Quý Nhi, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; ông Lý Minh Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường; ông Phạm Văn Hết, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường; cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương và 45 đại biểu chính thức đại diện cho cán bộ, hội viên.

Sau khi hợp nhất, Hội đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức với 16 chi hội và 632 hội viên. Trong hơn hai năm qua, Hội đã vận động được 468 triệu đồng để trao 569 suất quà, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ sinh kế, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, Hội đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho hơn 1.000 lượt người; tổ chức 40 hội nghị truyền thông, 15 lớp tập huấn sơ cấp cứu; duy trì 100% trường học trên địa bàn tham gia hoạt động sơ cấp cứu. Phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục được duy trì và phát triển với hơn 1.000 lượt người đăng ký tham gia, lượng máu tiếp nhận tăng gấp hai lần so với nhiệm kỳ trước.

Đại hội đã nghe các tham luận về công tác phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh với Hội Chữ thập đỏ - Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chi hội, huy động nguồn lực xã hội chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam, người nghèo và những hoàn cảnh khó khăn tại cơ sở. Các tham luận đã làm rõ nhiều kinh nghiệm thực tiễn, góp phần bổ sung những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Đặng Minh Trạng, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, ghi nhận và biểu dương những kết quả Hội đã đạt được sau khi hợp nhất tổ chức. Đồng thời đề nghị Ban Chấp hành khóa mới tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác chăm lo nạn nhân chất độc da cam.

Ông Đặng Minh Trạng phát biểu tại Đại hội

Ông cũng nhấn mạnh, Hội cần tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong công tác tuyên truyền, vận động nguồn lực; rà soát, nắm chắc tình hình nạn nhân; củng cố tổ chức Hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh các phong trào nhân đạo, hiến máu tình nguyện, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Hướng tới tưởng niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (1961-2026) và Ngày "Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam" (10/8), ông đề nghị Hội đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tri ân, thăm hỏi, chăm lo nạn nhân chất độc da cam; tích cực hưởng ứng phong trào "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam", góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, huy động ngày càng nhiều nguồn lực xã hội chung tay hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 15 ủy viên; Ban Thường vụ gồm 5 ủy viên; Ban Kiểm tra gồm 3 ủy viên và bầu Thường trực Hội gồm 2 người. Ông Mai Hoàng Phương được tín nhiệm tái cử giữ chức Chủ tịch Hội; ông Hữu Hạnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2026-2031.

BCH hội nhiệm kỳ 2026-2031

Thành công của Đại hội mở ra giai đoạn phát triển mới của Hội Chữ thập đỏ - Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Giá Rai, tạo tiền đề để Hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và trợ giúp nạn nhân chất độc da cam; đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội, thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đặng Minh Trạng
Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Cơ hội tạo đột phá trong công tác truyền thông của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các tỉnh, thành phố phía Bắc

    Cơ hội tạo đột phá trong công tác truyền thông của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các tỉnh, ...

    Thực hiện Biên bản ghi nhớ ký kết tháng 9/2024 giữa Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và Tổ chức Catholic Relief Services (CRS) về hỗ trợ người khuyết tật là nạn nhân chất độc da cam, từ ngày 22 đến 24/7/2026, tại phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình), Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phối hợp với CRS tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực truyền thông cho 50 cán bộ Hội Nạn ...