• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Quân khu 4: Tặng quà trẻ em di chứng da cam, khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo ở Nghệ An

Nhân dịp Tết Trung thu và năm học mới, Đoàn công tác Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em (UBDS,GD&TE) Quân khu 4, do đồng chí Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chính ủy, Chủ tịch Uỷ ban DS,GD&TE Quân khu làm trưởng đoàn đã đi thăm hỏi, tặng quà cho các cháu khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, di chứng chất độc da cam là con của cán bộ chiến sĩ trong LLVT quân khu và kiểm tra mô hình hoạt động về công tác DS,GĐ&TE tại Nghệ An. Cùng đi có Đại tá Vương Kim Hải, Chính ủy Cục Hậu cần, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban DS,GD&TE Quân khu và đại diện Ủy ban DS,GĐ&TE Quân khu.

Đoàn đã thăm hỏi, tặng quà cho gia đình đồng chí Thiếu tá QNCN Nguyễn Mạnh Tưởng, Nhân viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, có 2 con mắc bệnh hiểm nghèo; chia sẻ những kho khăn của gia đình, đồng thời mong muốn gia đình đồng chí Tưởng khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, cùng với đơn vị, địa phương xây dựng gia đình hạnh phúc, khu dân cư văn minh, mẫu mực, chăm lo, nuôi dạy con cháu trưởng thành và yên tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”.

Đoàn cũng kiểm tra hoạt động mô hình "Gắn kết yêu thương giữa lương và giáo” tại Giáo xứ Bố Sơn ở xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An do cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghề An triển khai. Đồng chí Đại tá Đoàn Xuân Bường, Chủ tịch Uỷ ban DS,GD&TE Quân khu ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của mô hình này do cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện có tính nhân văn sâu sắc và lan tỏa tình yêu thương với các trẻ em sinh ra kém may mắn được Trung tâm trẻ em khuyết tật, mồ côi Giáo xứ Bố Sơn cưu mang, nuôi dạy; giúp các em phát triển, hòa nhập cộng đồng; đồng thời góp phần thắt chặt tình quân dân lương giáo gắn bó keo sơn. Phó Chính ủy Quân khu đề nghị Lãnh đạo, Chỉ huy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ an và các Hội viên Hội phụ nữ cần quan tâm hơn nữa mô hình này, để mỗi việc làm của cán bộ, hội viên thực sự lan tỏa, hiệu qủa, tránh hình thức; mô hình có khởi đầu nhưng không có kết thúc, để giúp đỡ các em nơi đây vươn lên trong cuộc sống, sau này trở thành công dân có có ích cho xã hội.

Dịp này Ủy ban DS,GĐ&TE đã tặng quà trực tiếp cho một số trẻ em khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, di chứng chất độc da cam, học sinh giỏi năm 2203 và ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị trao số quà với tổng hơn 528 triệu đồng.

Tường Hiếu

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang, chia sẻ: Phương châm xuyên suốt trong hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam”. Những năm qua Hội các cấp trong tỉnh luôn gần gũi, cảm thông và chia sẻ với NNCĐDC; Hội luôn giữ vai trò nòng cốt, là ...