Tặng quà trên địa bàn Thị xã Đông Triều
Phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa và phong trào thiện nguyện của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đối với phong trào “Hành động vì NNCĐDC” và phong trào “Vì NNCĐDC”. ngày 26/7/2022, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Quảng Ninh, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Quảng Ninh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Hội NNCĐDC/dioxin thị xã Đông Triều tổ chức triển khai các hoạt động ủng hộ giúp đỡ, tặng quà NNCĐDC và tổ chức trao quà trị giá 18.500.000 đồng cho 25 gia đình NNCĐDC bị bệnh tật nặng hoàn cảnh khó khăn, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đồng thời là thương binh tuổi cao, sức khỏe yếu; trao 10 thẻ Bảo hiểm y tế trị giá 8.040.000 đồng cho 10 thân nhân trực tiếp nuôi dưỡng nạn nhân không có chế độ BHYT trên địa bàn thị xã Đông Triều
![]() |
Ông Vũ Hồng Hải Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Quảng Ninh trao quà cho 15 NNCĐDC thị xã Đông Triều |
![]() |
Ông Nguyễn Minh An, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Quảng Ninh trao quà cho 10 nạn nhân thị xã Đông Triều |
![]() |
Đồng chí Thượng tá Phạm Minh Tiến Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh trao tiền hỗ trợ thẻ BHYT cho 10 thân nhân nuôi dưỡng NNCĐDC thị xã Đông Triều |
![]() |
Ông Nguyễn Minh An, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin và ông Vũ Hồng Hải, chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Quảng Ninh trao quà tại gia đình cho nạn nhân da cam bị bệnh tật nặng, thị xã Đông Triều. |
Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn
Triển khai thực hiện ra Nghị quyết Liên tịch giữa Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ninh và Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Quảng Ninh “Về việc giúp đỡ các NNCĐDC/dioxin”. Theo Nghị quyết liên tịch “Về việc giúp đỡ các NNCĐDC”. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ninh và Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Quảng Ninh đã ký Nghị quyết liên tịch “Về việc giúp đỡ các NNCĐDC”. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ cho 20 người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với số tiền ủng hộ là 120 triệu đồng/năm, thông qua Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh. Ngày 25/7/2022, ông Nguyễn Minh An, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Quảng Ninh cùng Văn phòng tỉnh Hội, lãnh đạo thành Hội Hạ Long và ông Nguyễn Hà Hải, ông Nguyễn Ngọc Thành, Phó Chủ tịch cùng các anh chị em trong Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ninh đến thăm và trực tiếp trao tiền hỗ trợ hàng 6 tháng tại gia đình cho 5 NNCĐDC trên địa bàn thành phố Hạ Long và thành phố Cẩm Phả trong số 20 NNCĐDC được Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ninh hỗ trợ.
Khi đến thăm tại gia đình, thấy những nỗi đau da cam của từng nạn nhân đang gánh chịu, những khó khăn, hoàn cảnh của từng gia đình hàng ngày, các thành viên trong đoàn Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ninh rất xúc động, cảm thông chia sẻ những khó khăn, vất vả của các gia đình. Đặc biệt gia đình nạn nhân Đỗ Thị Hiền sinh năm 1983, xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long, nhiều thành viên trong đoàn đã ủng hộ trực tiếp thêm cho nạn nhân Hiền; đồng thời có lưu tâm đến trường hợp đặc biệt này và tiếp tục nắm thêm những hoàn cảnh người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày để các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp trên địa bàn quan tâm giúp đỡ.
Xây dựng nhà tình nghĩa cho nạn nhân Phạm Văn Sáng
Được sự quan tâm ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và các nhà hảo tâm, được sự thống nhất với chính quyền địa phương và gia đình, ngày 26/7/2022, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Quảng Ninh phối hợp với một số cơ quan đơn vị tổ chức lễ động thổ và trao tiền ủng hộ xây, sửa nhà ở cho gia đình NNCĐDC Phạm Văn Sáng trên địa bàn phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều.
Cháu Phạm văn Sáng sinh năm 1975 có bố Phạm Văn Khấn, sinh năm 1940, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, đã chết năm 1994 do mắc bệnh hiểm nghèo. Mẹ là Bùi Thị Vê sinh năm 1934, già yếu, mắt kém. Hiện là người trực tiếp nuôi dưỡng cháu Sáng. Bản thân cháu Sáng là NNCĐDC bị bệnh tật nặng không tự lực được, ở cùng mẹ già yếu, không có chế độ hưu trí đang ở ngôi nhà cấp 4 được xây lại gần 10 năm nay diện tích trên 30 m2 (2 gian) lợp ngói, không có trần; tường xây gạch nung 6 lỗ. nhưng phần tường chỉ trát vữa vôi cát nay đã bong ra nhiều chỗ, nền nhà láng xi măng cát mỏng ẩm thấp; cửa ra vào và cửa sổ đã hỏng. Hiện nay đã có 01 gian bếp nhỏ, xây gạch ba banh (chưa trát), mái lợp tấm bờlu, cửa đã hỏng; nhà tắm, nhà vệ sinh không có... rất cần phải xây, sửa lại.
Về dự Lễ khởi công và trao tiền ủng hộ kinh phí hỗ trợ xây, sửa nhà có Lãnh đạo Hội NNCĐDC/dioxin; Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Quảng Ninh, Đoàn Thanh niên tỉnh Quảng Ninh, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh, Hiệp Hội Doanh nghiệp thành phố Cẩm Phả, Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt, Đại đức Trụ trì Chùa Thiên Quýt và Tổ Từ thiện Chính Tâm, thành phố Hạ Long, Đoàn Thanh niên Công ty Viễn Thông Quảng Ninh, Đoàn Thanh niên Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh, Công ty TNHH Thanh Tùng, Liên lạc Hội Đồng hương phường Hưng Đạo; UBND phường Hưng Đạo, Hội NNCĐDC/dioxin thị xã Đông Triều và phường Hưng Đạo cùng bà con khu phố La Dương.
Bà Bùi Thị Vê và đại diện Ban Tiếp nhận kinh phí đã tiếp nhận 176 triệu đồng từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức ủng hộ tại Lễ động thổ, ngoài ra còn nhiều cá nhân trực tiếp tặng quà, ủng hộ cho Bà Bùi Thị Vê và cháu Phạm Văn Sáng để giúp gia đình: Nâng cấp nhà ở hiện tại diện tích 30 m2, chống dột, trát lại tường trong và ngoài nhà, làm trần chống nóng, thay mới cửa chính, cửa sổ, lát nền, xây bậc thềm, sơn vôi trong và ngoài nhà. Xây mới công trình phụ tổng diện tích sử dụng 30 m2 bao gồm; nhà bếp, phòng tắm, phòng vệ sinh kèm theo các trang thiết bị: Téc nước, thiết bị phòng tắm, phòng vệ sinh; Lắp đặt đường ống dẫn nước sinh hoạt đảm bảo tiêu chuẩn, hợp vệ sinh
![]() |
Nhà ở hiện tại của bà Bùi Thị Vê và cháu Phạm Văn Sáng |
![]() |
Lễ khởi công nhà nạn nhân Phạm Văn Sáng |
![]() |
Động thổ khởi công xây, sửa nhà ở và công trình phụ cho gia đình nạn nhân Phạm Văn Sáng |
Bình luận