• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

"Ai khó nhiều giúp trước"

Bạc Liêu là một trong những địa phương chịu hậu quả nặng nề của chất độc hóa học với hơn 10.000 người bị phơi nhiễm, hơn 6.000 người là nạn nhân chất độc da cam (CĐDC). Toàn tỉnh có hơn 22% gia đình có từ 3 nạn nhân trở lên; đặc biệt, có gia đình 9 nạn nhân (3 thế hệ), phần lớn đều mất khả năng lao động, cuộc sống rất khó khăn.

Những năm qua, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh Bạc Liêu đã đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với nạn nhân CĐDC, nhất là thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”. Hội ký kết chương trình phối hợp hoạt động với các sở, ban, ngành trong tỉnh để hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân CĐDC. Đặc biệt, hội tổ chức rà soát, điều tra, phân loại hoàn cảnh đời sống, kinh tế, tình trạng bệnh tật của từng nạn nhân và gia đình nạn nhân, làm cơ sở xây dựng kế hoạch trợ giúp và vận động tổ chức, cá nhân hỗ trợ thông qua những lần thăm gặp tận nơi, từng địa chỉ cụ thể. Cùng với đó là sự minh bạch, rõ ràng, đúng đối tượng trong trợ giúp nạn nhân CĐDC đã tạo được uy tín, tình cảm và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đồng hành với tổ chức hội trong suốt nhiều năm qua.

Lãnh đạo Tỉnh hội trao nhà "Mái ấm da cam" cho nạn nhân

Phong trào chăm sóc nạn nhân CĐDC ở Bạc Liêu thật sự đi vào chiều sâu, hiệu quả. Bạc Liêu chủ trương không chăm sóc đại trà, cào bằng, mà nạn nhân thật sự được chăm sóc đúng nhu cầu thực tế. Số liệu, danh sách các đối tượng cần giúp đỡ được đề nghị từ địa phương sau khi đã khảo sát, đánh giá. Trong điều kiện nguồn vận động còn hạn chế, hội thực hiện phương châm “ai khó nhiều giúp trước”. Cách làm này tạo được sự đồng tình ủng hộ cao của chính quyền và nhân dân địa phương, thu hút nhiều tổ chức, cá nhân đồng hành với hội. Từ nguồn vận động được 18,4 tỷ đồng của 540 lượt tổ chức, cá nhân ủng hộ, các cấp hội trong tỉnh tiến hành xây mới 151 căn nhà, sửa chữa 12 “Mái ấm da cam”, giải quyết cơ bản nhà ở tạm bợ, cũ rách, giúp nạn nhân ổn định cuộc sống; trao phương tiện và hỗ trợ vốn sản xuất cho 92 hộ; tặng 656 xe lăn, 9 xe lắc, 47 xe đạp; cấp 44 suất học bổng; khám, cấp thuốc điều trị cho 500 nạn nhân; thăm, trao quà dịp Tết và ngày 10-8 hằng năm tặng 16.213 lượt gia đình; góp 500 triệu đồng vốn cùng Trung tâm Bảo trợ xã hội (thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu) xây nhà nuôi dưỡng nạn nhân CĐDC; hỗ trợ 1,9 tỷ đồng tặng 5.995 trường hợp khó khăn, hoạn nạn đột xuất...

Trong thời gian tới, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh Bạc Liêu tập trung chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân, nhất là người hoạt động kháng chiến già yếu, bệnh tật, cuộc sống khó khăn, giúp nạn nhân và gia đình họ giảm đau đớn về thể xác, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nguồn: Báo QĐND

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chung một niềm tin bảo vệ Đảng

    Chung một niềm tin bảo vệ Đảng

    Tối 24-4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền ...
    Trung tâm BTXH NNCĐDC Việt Nam kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập

    Trung tâm BTXH NNCĐDC Việt Nam kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập

    Sáng 26/4, Trung tâm BTXH NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập (28/4/2014 – 28/4/2024). Dự lễ kỷ niệm có: Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội; bà Đinh Thị Thụy, Trưởng phòng Người Khuyết tật, Cục Bảo ...