Trong quý I/2025, các cấp Hội trong tỉnh Tiền Giang đã tích cực vận động các cơ quan, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, các cơ sở thờ tự chung tay đóng góp, hỗ trợ cho nhiều hoàn cảnh nạn nhân gặp khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt vào dịp Tết Ất Tỵ vừa qua, việc chăm sóc, giúp đỡ cho nạn nhân da cam được vui xuân, đón Tết với nhiều phần quà đong đầy tình yêu thương, nghĩa tình đã giúp cho nhiều nạn nhân nghèo, bệnh tật vượt qua khó khăn trước mắt.
Bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Hội tỉnh tặng quà nạn nhân trong Lễ bàn giao nhà
Nhiều đơn vị Hội huyện, hội xã, phường đã hoàn thành vượt chỉ tiêu vận động đề ra nhằm giúp nạn nhân trên địa bàn có niềm vui về tinh thần và vật chất; đảm bảo tất cả nạn nhân chất độc da cam được nhận ít nhất 1 phần quà trở lên; có gia đình nạn nhân được xây nhà “Mái ấm da cam”, có nơi ở ổn định ấm áp tình thương, vui đón năm mới xuân về.
Ông Trần Văn Nhu, Chủ tịch Hội huyện Cái Bè thăm và tặng quà nạn nhân da cam
Tiêu biểu, có : Hội huyện Châu Thành vận động tặng 6.742 phần quà, xây dựng 02 căn nhà, tặng 01 xe lăn, trợ cấp thường xuyên 60 nạn nhân già yếu, neo đơn hàng tháng … với số tiền hơn 2,5 tỉ đồng; Hội huyện Cái Bè vận động tặng 2.889 phần quà, xây 01 căn nhà … số tiền hơn 1,4 tỉ đồng; Hội huyện Gò Công Tây vận động tặng 2.765 phần quà, sửa chữa 01 căn nhà, vận động 4 mạnh thường quân nuôi dưỡng, trợ cấp suốt đời 05 nạn nhân da cam bệnh nặng, quy ra tiền hơn 1, 4 tỉ đồng; Hội huyện Chợ Gạo vận động tặng 1.188 phần quà, số tiền 493 triệu đồng … Riêng Hội tỉnh vận động tặng 690 phần quà, xây 01 căn nhà, tặng 01 tấn gạo, quy ra tiền 346 triệu đồng.
Hội xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo tổ chức tặng quà Tết cho nạn nhân da cam
Tổng cộng trong quý I, các cấp hội đã vận động, đi thăm và tặng 18.622 phần quà, 30 suất tiền mặt, xây 04 căn nhà, khám chữa bệnh phát thuốc miễn phí cho 80 nạn nhân, tặng 02 tấn gạo … quy ra số tiền là 7,663 tỉ đồng.
Tại các lần đi thăm, tặng quà, Thường trực Hội luôn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của nạn nhân, động viên bà con cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Bằng nhưng cán bộ Hội là chỗ dựa cho nạn nhân trong những lúc khó khăn, sẵn sàng sẻ chia những vất vả với trách nhiệm hàng đầu: “Tất cả vì nạn nhân da cam”.
Võ Quang Đảm
Tổng Thư ký Tỉnh hội Tiền Giang
Bình luận