Nhà tình thương được Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh nghiệm thu, bàn giao cho gia đình ông Sơn Chung, ấp Trung Nhất, xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng có cháu là Thạch Hoài, sinh năm 2011, bị bệnh xương thủy tinh bẩm sinh, không khả năng vận động, mọi sinh hoạt đều nhờ người thân giúp đỡ, gia đình thuộc hộ nghèo, không đất sản xuất. Căn nhà được xây với diện tích ngang 4,5m, dài 9m, nền lát gạch men, mặt trước tường, mặt sau tường, 2 vách dừng tôn, tổng trị giá căn nhà 63 triệu đồng (do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại do gia đình, người thân đóng góp).
Ông Nguyễn Hùng (ngoài bìa bên phải) – Chủ tịch Hội tỉnh Sóc Trăng tại Lễ bàn giao nhà cho hộ ông Sơn Chung
Căn nhà thứ 02 được bàn giao cho chị Huỳnh Thị Nơ, ấp Kiết Nhất B, xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng, chị có 01 người con duy nhất là Huỳnh Phú Trọng, sinh năm 2018, dị tật bẩm sinh liệt tứ chi, 2 mắt không có tròng, gia đình thuộc hộ nghèo, không đất sản xuất thu nhập chính nhờ chồng chị Nơ mua ve chai. Căn nhà được xây với diện tích ngang 4m, dài 10m, nền lát gạch men, mặt trước tường, mặt sau tường, 2 vách dừng tôn, tổng trị giá căn nhà 60 triệu đồng, (do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại do gia đình, người thân đóng góp).
Lễ bàn giao nhà cho bà Huỳnh Thị Nơ
Phát biểu tại buổi bàn giao nhà, ông Nguyễn Hùng – Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Sóc Trăng pát biểu: mong gia đình các nạn nhân có được nơi ở ổn định, cố gắng gìn giữ, không còn trông trời lo mưa, gia đình cố gắng làm ăn vươn lên thoát nghèo.
Thanh Thoảng- Hội tỉnh Sóc Trăng.
Bình luận