• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Sự thống nhất, hòa quyện giữa ý Đảng với lòng dân – nhân tố cốt lõi để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh

Bài 2

Nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá, chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân

 Trong suốt tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam “Ý Đảng - lòng dân luôn hòa quyện, thống nhất, trở thành nhân tố cốt lõi để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó là cội nguồn thắng lợi của cách mạng Việt Nam cả trong đấu tranh giải phóng dân tộc và trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Vì thế, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống phá, phủ nhận, gây chia rẽ. Có thể nói, chưa bao giờ các thế lực thù địch “ngừng nghỉ” việc chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam; trong đó chống phá mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân, dân với Đảng là một trong những nội dung trọng tâm.

Mục tiêu xuyên suốt của chúng là: hạ thấp uy tín, vai trò của Đảng đối với nhân dân; làm mất ổn định chính trị, tiến tới xóa bỏ Đảng và chế độ XHCN ở Việt Nam.

Để thực hiện được mục tiêu đó, chúng tập trung chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta với những âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm độc. Chúng lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền xuyên tạc, tung ra những thông tin xấu độc, kích động sự nghi ngờ về đường lối, chủ trương, mục tiêu, lý tưởng của Đảng; phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Chúng xuyên tạc rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền “mất dân chủ”, “chuyên chế”, áp đặt đường lối đi lên CNXH ở Việt Nam; đi lên CNXH là duy ý chí, là trái quy luật phát triển của xã hội... đó chỉ là “ý Đảng” chứ không phải “lòng dân”. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đang “đặc quyền, đặc lợi”, “bóp nghẹt dân chủ trong đời sống xã hội”. Chúng đòi hủy bỏ Điều 4, Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; thực chất là đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội. Chúng phủ nhận những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, rằng: chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời, lạc hậu, CNXH không còn sức sống, đã diệt vong trên thực tế.

Thời gian gần đây, Đảng ta đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực với phương châm: mọi cá nhân sai phạm đều bị xử lý, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” và đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng; như Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng đã đánh giá: “Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả cụ thể rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan toả mạnh mẽ trong toàn xã hội và thực sự "đã trở thành phong trào, xu thế", được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, được quốc tế ghi nhận. Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước”. Trong khi “ý Đảng - lòng dân” đã thống nhất, hòa quyện, toàn dân luôn đồng lòng, nhất trí, ủng hộ cuộc đấu tranh đó thì các thế lực thù địch lại triệt để lợi dụng và khai thác kết quả chống tham nhũng, thổi phồng khuyết điểm, sai lầm của một số cá nhân đảng viên, nhất là đảng viên cao cấp, để xuyên tạc theo hướng gắn cá nhân tham nhũng với Đảng để công kích, nói xấu Đảng, chia rẽ mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với Đảng. Khi Đảng ta đấu tranh chống tham nhũng nghiêm túc “không có vùng cấm”, một số Ủy viên Bộ Chính trị bị kỷ luật, có cán bộ trong “Tứ trụ” làm đơn xin nghỉ việc, thì chúng lại xuyên tạc rằng: các phe phái trong Đảng đã lợi dụng đấu tranh chống tham nhũng để thanh trừng lẫn nhau; rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam "không còn đủ khả năng lãnh đạo đất nước"; rằng cán bộ, đảng viên đã "xa dân", "đứng trên nhân dân"... Chúng cố tình không thấy rằng: kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng đó đã làm uy tín của Đảng tiếp tục được củng cố, niềm tin của nhân dân vào Đảng được tăng cường “lòng dân” được yên.

Thâm độc hơn, chúng còn lý luận rằng: nguồn gốc dẫn đến quan liêu, tham nhũng là do cơ chế vận hành đất nước của chế độ XHCN – chế độ mà “ý Đảng” đã áp đặt ở Việt Nam. Thậm chí chúng còn xuyên tạc, bác bỏ những luận điểm căn bản nhất của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng chia tách và đòi Đảng ta phải từ bỏ học thuyết Mác - Lênin vì không phù hợp ở Việt Nam; chỉ cần tư tưởng Hồ Chí Minh là đủ,…

Toàn dân đoàn kết xung quanh Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Ảnh cổ động)

Hiện nay, trước thời điểm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các thế lực thù địch đang đẩy mạnh các hoạt động chống phá với những âm mưu, thủ đoạn mới hết sức tinh vi, xảo quyệt. Chúng ra sức cổ súy cho thuyết “tam quyền phân lập”, một xã hội mới với mô hình “độc lập về chính trị” để hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng. Chúng cố tình không thấy “Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”; “Tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân” chứ không phải để phân tách, phân rã quyền lực của nhân dân như các thiết chế tam quyền phân lập” ở một số nước.

Để thực hiện âm mưu chia rẽ Đảng với nhân dân, các thế lực thù địch còn chống phá về nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. Chúng cho rằng: nguyên tắc tập trung dân chủ đã lỗi thời, lạc hậu, dẫn đến mất dân chủ trong Đảng, tạo điều kiện cho người đứng đầu độc đoán, chuyên quyền, xa dân,… từ đó chúng lôi kéo kích động quần chúng nhân dân, đẩy dân từng bước rời xa Đảng.

Đáng tiếc là, “một bộ phận” cán bộ, đảng viên của Đảng, thậm chí có người là cán bộ lãnh đạo, quản lý cao cấp vẫn mơ hồ, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vi phạm Điều lệ, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đã vô tình hoặc cố ý cổ súy cho luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, gây hoang mang, nghi ngờ, làm mất niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước chế độ.

Đại tá, Ths Nguyễn Mạnh Dũng

(Bài tiếp theo: Giải pháp để “ý Đảng - lòng dân” luôn thống nhất, hòa quyện)

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang, chia sẻ: Phương châm xuyên suốt trong hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam”. Những năm qua Hội các cấp trong tỉnh luôn gần gũi, cảm thông và chia sẻ với NNCĐDC; Hội luôn giữ vai trò nòng cốt, là ...