Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (Military Commercial Joint Stock Bank) (gọi tắt là MB) có sự phát triển vượt bậc, khẳng định được thương hiệu, vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế, trở thành một tập đoàn ngân hàng - tài chính nằm trong tốp đầu về hiệu quả và an toàn. Hiện nay, MB có mạng lưới trên 100 chi nhánh và trên 300 điểm giao dịch trải rộng ở hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước, với hơn 15.000 cán bộ, nhân viên. Ngân hàng còn có văn phòng đại diện tại Liên bang Nga, chi nhánh tại Lào và Campuchia. Kết thúc năm 2020, tổng tài sản hợp nhất MB đạt 494.982 tỷ đồng; Vốn điều lệ đạt 27.988 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn đạt 10.688 tỷ đồng - là năm thứ hai liên tiếp MB nằm trong nhóm các doanh nghiệp có lợi nhuận trên 10 nghìn tỷ đồng tại Việt Nam. Thương hiệu MB được khẳng định trên thị trường với vị thế cao và trách nhiệm với cộng đồng xã hội.
Nhà Văn hóa Trung tâm Bảo trợ xã hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam - một công trình do MB tài trợ, xây dựng năm 2016
Thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, những năm qua, cùng với phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và kinh doanh, MB còn thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, trong đó có nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC). Quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng: “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”, Đảng ủy, Ban Giám đốc MB đã lãnh đạo các đơn vị thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên về hậu quả nặng nề của chất độc da cam/dioxin. Qua đó, động viên các tổ chức, cá nhân trong toàn hệ thống nêu cao trách nhiệm, tích cực phối hợp với Hội NNCĐDC/dioxin các cấp ủng hộ, giúp đỡ NNCĐDC bằng những hành động thiết thực, hiệu quả.
MB đã nhiều năm trực tiếp ủng hộ NNCĐDC thông qua Quỹ NNCĐDC/dioxin Việt Nam: Năm 2009: 300 triệu đồng;
năm 2015: 2 tỷ đồng; năm 2016: 60 triệu đồng; năm 2019: 2 tỷ đồng; năm 2021:
2 tỷ đồng.
Trên cơ sở chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám đốc, những năm qua, chi nhánh MB ở nhiều tỉnh, thành phố cũng phối hợp với Hội NNCĐDC/dioxin cùng cấp ủng hộ, giúp đỡ NNCĐDC hàng tỷ đồng, như: MB Bắc Giang, MB Hà Nam, MB Nam Định,…
Số tiền của MB hỗ trợ đã được Hội NNCĐDC/dioxin các cấp sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả cao. Trong đó, tập trung vào các hoạt động, như: xây dựng công trình tại Trung tâm Bảo trợ xã hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam (năm 2016); hỗ trợ sinh kế cho NNCĐDC; xây dựng nhà tình nghĩa; hỗ trợ khám, chữa bệnh; thăm nạn nhân trong dịp lễ, Tết, Ngày vì NNCĐDC (10/8),... Sự giúp đỡ đó đã làm vơi bớt nỗi đau, sự vất vả, khó khăn trong cuộc sống của NNCĐDC, góp phần thực hiện an sinh xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN.
Thời gian tới, Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam đề xuất và dự kiến cùng MB ký kết Chương trình Phối hợp hoạt động, nhằm tăng cường và gắn kết, tạo điều kiện cho mỗi bên hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao. Theo dự kiến, Chương trình phối hợp gồm các nội dung chủ yếu là:
- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông. Hai bên tích cực tuyên truyền về kết quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của mỗi bên. Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam: Thông qua các ấn phẩm của Tạp chí Da cam Việt Nam và trang Website của TW Hội tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, thành tựu thực hiện nhiệm vụ xã hội của MB; vận động tổ chức hội, hội viên tích cực sử dụng các sản phẩm dịch vụ của MB... Đối với MB: Thông qua hoạt động của mình, đẩy mạnh tuyên truyền về thảm họa da cam ở Việt Nam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; những nỗ lực của Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội trong hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC…
- Đẩy mạnh vận động nguồn lực hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC. Hội NNCĐDC/dioxin các cấp phối hợp chặt chẽ với MB trên địa bàn đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC bằng các hình thức phù hợp như: Hỗ trợ cho vay vốn sinh kế; hỗ trợ nuôi dưỡng, chăm sóc nạn nhân tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội NNCĐDC/dioxin; hỗ trợ nguồn lực để triển khai các dự án phục hồi chức năng tại cộng đồng và gia đình; cho phép Hội NNCĐDC/dioxin ở các địa phương đặt “thùng từ thiện vì NNCĐDC” tại các chi nhánh; MB hỗ trợ Hội trong hoạt động đối ngoại và đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC…
Sự phối hợp hoạt động đó được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng, bình đẳng, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoạt động, đặc biệt là hoạt động chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC.
Chúng ta tin tưởng rằng với truyền thống của một doanh nghiệp quân đội, đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, MB sẽ đạt được những thành công mới, với khát vọng trở thành “Tập đoàn tài chính vững mạnh - hiện đại, vươn tầm khu vực và thế giới”; Chương trình phối hợp hoạt động giữa MB và Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam sẽ đạt kết quả tốt đẹp, góp phần cùng Đảng, Nhà nước và Quân đội thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”./.
Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh
Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam
Bình luận