• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Tặng quà, hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam tại Nghệ An và Quảng Trị

Nhân kỷ niệm 64 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961- 10/8/2025), Ngày vì nạn nhân chất độc da cam (10-8), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phối hợp với Nhóm thiện nguyện Uống nước nhớ nguồn, Công ty Cổ phần Synot Asean tổ chức chương trình hỗ trợ sinh kế, tặng quà nạn nhân chất độc da cam tại hai tỉnh Nghệ An và Quảng Trị. 

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Trung ương Hội chủ trì và phát biểu tại chương trình. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và tổ chức Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin địa phương.

Tại tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cùng đại diện Nhóm thiện nguyện Uống nước nhớ nguồn đã trao tặng 3 suất sinh kế, hỗ trợ vốn sản xuất và trao 30 suất quà (tổng trị giá 66 triệu đồng) tặng nạn nhân chất độc da cam bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Trước đó, tại buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 64 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nghệ An trao 4 chiếc xe lăn tặng nạn nhân ở các phường Vinh Hưng, Thành Vinh và Trường Vinh; trao 8 suất quà tặng các nạn nhân trên địa bàn tỉnh.

Tại tỉnh Quảng Trị, đoàn công tác Trung ương Hội và các nhà tài trợ đã trao tổng cộng 120 suất quà (1,2 triệu đồng/suất, gồm tiền và hiện vật ) tổng trị giá 144 triệu đồng, tặng nạn nhân chất độc da cam xã Lệ Thủy.

 

Phát biểu tại chương trình trao hỗ trợ sinh kế và tặng quà, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính thông báo một số tình hình về tổ chức và hoạt động của tổ chức hội. Đồng chí cảm ơn cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, các nhà hảo tâm đã quan tâm chăm lo, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam cả về vật chất lẫn tinh thần, nhất là ủng hộ nguồn lực, xây dựng Qũy nạn nhân chất độc da cam, quan tâm giúp đỡ các nạn nhân, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Điều đó vừa thể hiện nét đẹp của tinh thần tương thân tương ái, đồng thời, tạo động lực giúp nạn nhân chất độc da cam thêm lạc quan, có nghị lực để vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng…

Tin, ảnh: HÀ ANH

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác